Chủ tịch VFF động viên và giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Park Hang Seo

VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Lê Khánh Hải chúc ĐT Việt Nam chân cứng đá mềm, thi đấu vì màu cờ sắc áo để mang vinh quang về cho đất nước.

Chiều 24/5, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Lê Khánh Hải đã tới thăm và động viên tinh thần ĐT Việt Nam, trước khi toàn đội lên đường sang UAE thi đấu 3 trận còn lại trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại buổi gặp, thay mặt Thường trực BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Lê Khánh Hải biểu dương tinh thần nỗ lực, ý thức trách nhiệm và sự chuyên nghiệp trong tập luyện, trong sinh hoạt của thầy trò HLV Park Hang Seo thời gian qua.

Chủ tịch Lê Khánh Hải chia sẻ, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, việc đội tuyển được tập trung với lực lượng tốt nhất ở thời điểm hiện tại là điều rất may mắn và cũng là kết quả ghi nhận những nỗ lực của các bộ phận chức năng Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhằm đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất trong điều kiện có thể cho đội tuyển.

Do đó, từng thành viên đội tuyển cần phải trân trọng những giá trị đó để cố gắng hơn, quyết tâm cùng nhau đoàn kết vượt qua những thử thách sắp tới để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Khánh Hải nhấn mạnh đối với các cầu thủ rằng: “Các bạn đều là những tuyển thủ quốc gia, đang nhận được rất nhiều tình cảm, sự kỳ vọng của người hâm mộ. Bên cạnh đó, các bạn còn là hình mẫu, là biểu tượng cho ước mơ của thế hệ các cầu thủ trẻ đang phấn đấu để được khoác áo đội tuyển trong tương lai.

Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam mong rằng, toàn đội sẽ luôn thể hiện tinh thần của những ‘Chiến binh sao vàng’ trong mọi trận đấu, cụ thể hóa ý chí và khát vọng của đội tuyển bằng những kết quả tích cực trên sân cỏ. Đó mới là điều quan trọng nhất”.

Chủ tịch VFF khẳng định, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tạo những điều kiện tốt nhất cho giúp thầy trò HLV Park Hang Seo toàn tâm, toàn lực hướng tới các mục tiêu sắp tới. Chủ tịch VFF chúc toàn đội chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về phía ĐT Việt Nam, đội trưởng Quế Ngọc Hải thay mặt cho các đồng đội gửi lời cảm ơn Chủ tịch Lê Khánh Hải đã dành thời gian quan tâm, động viên tinh thần toàn đội. Quế Ngọc Hải hứa sẽ cùng với các đồng đội sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện và bước vào thi đấu với ý chí và quyết tâm cao nhất nhằm cạnh tranh suất vé đi tiếp tại Vòng loại World Cup 2022.

Theo kế hoạch, hôm nay (25/5), HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách tuyển thủ sang UAE. Chiều 26/5, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang UAE bằng chuyên cơ. Hiện tại, VFF cũng đã hoàn tất công tác tiền trạm cũng như các vấn đề về thủ tục, hậu cần, thống nhất với BTC địa phương tại UAE các vấn đề liên quan đến điều kiện ăn, nghỉ, lịch sinh hoạt, tập luyện của đội tuyển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư âm ĐT Futsal Việt Nam 0-0 ĐT Futsal Lebanon: Vé dự World Cup đã ở rất gần?
Dư âm ĐT Futsal Việt Nam 0-0 ĐT Futsal Lebanon: Vé dự World Cup đã ở rất gần?

VOV.VN - Sau trận đấu lượt đi hòa 0-0 với Lebanon, ĐT Futsal Việt Nam đã có lợi thế trong cuộc đua giành vé đến với Futsal World Cup 2021 ở Lithuania.

Dư âm ĐT Futsal Việt Nam 0-0 ĐT Futsal Lebanon: Vé dự World Cup đã ở rất gần?

Dư âm ĐT Futsal Việt Nam 0-0 ĐT Futsal Lebanon: Vé dự World Cup đã ở rất gần?

VOV.VN - Sau trận đấu lượt đi hòa 0-0 với Lebanon, ĐT Futsal Việt Nam đã có lợi thế trong cuộc đua giành vé đến với Futsal World Cup 2021 ở Lithuania.

Cầm hòa Lebanon, ĐT Futsal Việt Nam chiếm lợi thế trên hành trình đến Futsal World Cup
Cầm hòa Lebanon, ĐT Futsal Việt Nam chiếm lợi thế trên hành trình đến Futsal World Cup

VOV.VN - Cầm hòa Lebanon 0-0 trong trận đấu được tính là sân nhà ở lượt đi, ĐT Futsal Việt Nam chỉ cần hòa có bàn thắng ở trận lượt về để có vé dự Futsal World Cup 2021.

Cầm hòa Lebanon, ĐT Futsal Việt Nam chiếm lợi thế trên hành trình đến Futsal World Cup

Cầm hòa Lebanon, ĐT Futsal Việt Nam chiếm lợi thế trên hành trình đến Futsal World Cup

VOV.VN - Cầm hòa Lebanon 0-0 trong trận đấu được tính là sân nhà ở lượt đi, ĐT Futsal Việt Nam chỉ cần hòa có bàn thắng ở trận lượt về để có vé dự Futsal World Cup 2021.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam hào hứng đi bầu cử
Các cầu thủ ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam hào hứng đi bầu cử

VOV.VN - Các thành viên của ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần hứng khởi.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam hào hứng đi bầu cử

Các cầu thủ ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam hào hứng đi bầu cử

VOV.VN - Các thành viên của ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần hứng khởi.