Chuyên gia bóng đá chỉ ra 2 nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thua ĐT Indonesia

VOV.VN - Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế đã chỉ ra nguyên nhân ĐT Việt Nam nhận thất bại với tỉ số 0-1 trước ĐT Indonesia.

ĐT Việt Nam gây thất vọng lớn khi nhận thất bại 0-1 trước ĐT Indonesia trên sân Bung Karno tại lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Troussier trước đội bóng này.

Trận đấu trên sân Bung Karno, ĐT Việt Nam đã nhập cuộc và chơi tốt trong 20 phút đầu tiên. Tuy nhiên, ở quãng thời gian sau đó, ĐT Việt Nam đã chơi không tốt, để đối thủ lấn lướt và mắc sai lầm dẫn tới thua trận.

Đánh giá về trận đấu trên sân Bung Karno, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế đã chỉ ra 2 nguyên nhân thất bại của ĐT Việt Nam: “ĐT Việt Nam đấu trên sân đối phương trước chảo lửa 80.000 người mà căng hết mình ra đấu để chỉ sau 20 phút hiện tượng toàn đội bị "hốc" nặng như đột ngột mất đà. Từ đó đội Indonesia dần dần làm chủ thế trận cả về thể lực và lối chơi. Đây là sai lầm về sự nôn nóng nhập cuộc trên sân đối thủ”.

Nguyên nhân thứ hai theo phân tích của chuyên gia Trịnh Minh Huế đó là: “Trong suốt trận đấu rất ít khi cầu thủ chúng ta xâm nhập được vòng cấm của đối thủ và hậu quả là không có quả sút bóng nào vào khung thành đối phương. Không riêng trận này mà cả năm nay mọi trận đấu của ĐTQG đều hầu như ít đưa được bóng vào vòng cấm của đối phương để ghi bàn.

Để bị hốc làm hụt hơi trong trận đấu và chiến thuật khó tiếp cận vùng cấm và cầu môn đối phương là phản ánh trình độ chiến thuật của ĐT Việt Nam trận này dưới cơ ĐT Indonesia”.

Thống kê cho thấy, trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, ĐT Việt Nam đã thua 9 trận, đạt tỷ lệ 90%. Cụ thể, ĐT Việt Nam đã thua ĐT Trung Quốc 0-2, thua ĐT Uzbekistan 0-2, thua ĐT Hàn Quốc 0-6 trong loạt trận FIFA Days tháng 10/2023. Sau đó, thầy trò HLV Troussier có chiến thắng 2-0 trước ĐT Philippines rồi thua ĐT Iraq 0-1 ở vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11/2023.

Sang năm 2024, ĐT Việt Nam thua 1-2 trong trận giao hữu với ĐT Kyrgyzstan, thua ĐT Nhật Bản 2-4, thua ĐT Indonesia 0-1 và ĐT Iraq 2-3 ở vòng bảng Asian Cup và thua 0-1 trên sân Bung Karno. Tổng cộng, ĐT Việt Nam đã thủng lưới 22 bàn và ghi 7 bàn trong chuỗi 10 trận thua 9 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình luận ĐT Indonesia 1-0 ĐT Việt Nam: 90% rồi thầy Troussier ơi!
Bình luận ĐT Indonesia 1-0 ĐT Việt Nam: 90% rồi thầy Troussier ơi!

VOV.VN - ĐT Việt Nam đã chạm mốc thua 9 trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, sau thất bại 0-1 dưới tay ĐT Indonesia tại Gelora Bung Karno.

Bình luận ĐT Indonesia 1-0 ĐT Việt Nam: 90% rồi thầy Troussier ơi!

Bình luận ĐT Indonesia 1-0 ĐT Việt Nam: 90% rồi thầy Troussier ơi!

VOV.VN - ĐT Việt Nam đã chạm mốc thua 9 trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, sau thất bại 0-1 dưới tay ĐT Indonesia tại Gelora Bung Karno.

Kết quả vòng loại EURO 2024: Đội tuyển châu Á hết cơ hội dự vòng chung kết
Kết quả vòng loại EURO 2024: Đội tuyển châu Á hết cơ hội dự vòng chung kết

VOV.VN - Kết quả vòng loại EURO 2024, ĐT Kazakhstan đã hết cơ hội dự vòng chung kết khi để thua ĐT Hy Lạp với tỷ số 0-5.

Kết quả vòng loại EURO 2024: Đội tuyển châu Á hết cơ hội dự vòng chung kết

Kết quả vòng loại EURO 2024: Đội tuyển châu Á hết cơ hội dự vòng chung kết

VOV.VN - Kết quả vòng loại EURO 2024, ĐT Kazakhstan đã hết cơ hội dự vòng chung kết khi để thua ĐT Hy Lạp với tỷ số 0-5.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 22/3
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 22/3

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 22/3, xác định 2 đội bóng vào chung kết CONCACAF Nations League 2024.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 22/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 22/3

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 22/3, xác định 2 đội bóng vào chung kết CONCACAF Nations League 2024.