CLB Thanh Hóa “kể tội” trọng tài Vũ Linh, nghi có tiêu cực
VOV.VN - CLB Thanh Hóa gửi đơn khiếu nại lên Ban Giải quyết Khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về công tác trọng tài trong trận đấu với TP.HCM trên sân Thống Nhất ngày 14/2/2025 tại vòng 13 V-League 2024/2025.
Theo nội dung đơn khiếu nại, CLB Thanh Hóa cho rằng trọng tài Vũ Linh và tổ trọng tài đã có nhiều quyết định gây bất lợi cho đội bóng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Cụ thể, đội bóng xứ Thanh chỉ ra hàng loạt tình huống mà họ cho rằng trọng tài đã xử lý thiếu công bằng.
Trong hiệp 1, hai cầu thủ của TP.HCM là Việt Hoàng (phút 20) và Đào Quốc Gia (phút 25) đã có những pha phạm lỗi nghiêm trọng với Ribamar nhưng không bị thổi phạt. Ở phút 43, cầu thủ Mạnh Cường của TP.HCM phạm lỗi không bóng thô bạo với Ngọc Tân nhưng vẫn không phải nhận thẻ.
Một trong những quyết định gây tranh cãi nhất diễn ra ở phút 45+2, khi HLV Popov của CLB Thanh Hóa nhận thẻ vàng thứ hai vì ném chai nước trong khu kỹ thuật. CLB Thanh Hóa cho rằng đây là quyết định quá nặng tay và làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo của đội bóng trong hiệp 2.
Bước sang hiệp 2, đội bóng xứ Thanh tiếp tục bức xúc khi cho rằng cầu thủ Võ Huy Toàn của TP.HCM đã việt vị ở phút 52 nhưng trọng tài không thổi phạt, tạo điều kiện để TP.HCM ghi bàn gỡ hòa.
Đến phút 65, A Mít của Thanh Hóa lên tham gia tấn công trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục nhưng khi Ribamar bị phạm lỗi trong vòng cấm trọng tài lại thổi việt vị thay vì cho đội bóng hưởng phạt đền.
Ngoài ra, CLB Thanh Hóa còn đặt nghi vấn về việc trọng tài không sử dụng VAR trong các tình huống quan trọng dù có cơ hội để xem lại băng hình. Đội bóng xứ Thanh cho rằng những quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu mà còn tác động tiêu cực đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ.
Bên cạnh đó, CLB Thanh Hóa còn cho rằng, trọng tài Vũ Linh còn mắc sai lầm hệ thống, đội bóng này dẫn chứng: “Không chỉ những trận đấu bắt cho CLB Thanh Hóa, chúng tôi nghi trọng tài Vũ Linh có dấu hiệu tiêu cực hệ thống trong các trận đấu khác, điều này không thể đổ lỗi cho trình độ vì trọng tài Vũ Linh đã là trọng tài FIFA.
Việc này thể hiện qua trận đấu giữa Bình Dương và Hà Tĩnh diễn ra vào ngày 16/2/2025, tại phút 70 của trận đấu, trọng tài Lê Vũ Linh phụ trách VAR lại tiếp tục bỏ qua pha dùng tay đỡ bóng trong vùng cấm của Vĩ Hào. Sau thời gian kiểm tra và nghe chỉ dẫn từ trọng tài Vũ Linh, trọng tài chính cho trận đấu tiếp tục diễn ra, không cho đội khách Hà Tĩnh hưởng penalty”.
Trước những vấn đề trên, CLB Thanh Hóa đề nghị VFF xem xét lại công tác điều hành trận đấu, tổ chức đối chất để làm rõ các quyết định của trọng tài và đánh giá lại tư cách trọng tài FIFA của ông Vũ Linh. Đồng thời, đội bóng này cũng yêu cầu xem xét xóa thẻ đỏ cho HLV Popov và điều tra dấu hiệu tiêu cực nếu có.