Cờ vua Việt Nam phấn đấu giành 5 HCV tại SEA Games 31

VOV.VN - Sáng nay (10/5), tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh khởi tranh môn cờ vua trong khuôn khổ SEA Games 31.

Dự tranh môn cờ vua SEA Games 31 có 55 vận động viên đến từ 7 quốc gia gồm Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Các kỳ thủ thi đấu ở 10 nội dung: Cờ tiêu chuẩn nam/nữ, cờ nhanh cá nhân nam/nữ, cờ chớp cá nhân nam/nữ, cờ nhanh đồng đội nam/nữ và cờ chớp đồng đội nam/nữ.

Tại kỳ SEA Games lần này, tất cả các quốc gia tham dự đều đưa ra lực lượng mạnh nhất với hơn nửa quân số đạt đẳng cấp đại kiện tướng quốc tế và kiện tướng quốc tế. Ông Sahapol Nakvanich, Huấn luyện viên đội cờ vua Thái Lan cho biết: “So với các nước khác trong khu vực, kỳ SEA Games lần này đội tuyển của chúng tôi là những kỳ thủ cờ vua còn rất trẻ nên chúng tôi cũng không đặt kỳ vọng quá cao và coi đây là cơ hội để cọ sát cho các VĐV trẻ. Tại kỳ SEA Games này, chắc chắn Việt Nam vẫn là một đội mạnh có đẳng cấp trong khu vực với những kỳ thủ đẳng cấp thế giới”.

Đội tuyển cờ vua Việt Nam dự giải gồm 9 kỳ thủ: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh (nam); Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng và Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ).

Trong đó, Lê Quang Liêm là “hạt giống” số 1 tại bảng nam SEA Games kỳ này với các nội dung cá nhân, đồng đội cờ nhanh và cờ chớp nam. Trong thành phần đội tuyển Việt Nam, Hoàng Thị Bảo Trâm là vận động viên duy nhất từng góp mặt tại SEA Games 22 cũng tổ chức tại Việt Nam năm 2003; trong khi Bạch Ngọc Thùy Dương là kỳ thủ duy nhất chưa từng tham dự đấu trường này.

Sáng nay, đội tuyển cờ vua Việt Nam có 4 VĐV thi đấu ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn, từng dự nhiều kỳ SEA Games cho biết: "Các điều kiện tham gia ở nước nhà thuận lợi hơn nhiều, nhất là các khâu tiếp đón, ăn ở tốt hơn rất nhiều so với các kỳ SEA Games trước thi đấu ở nước ngoài. Kỳ này Sơn thi đấu 2 nội dung là cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh ở nội dung cá nhân và sẽ thi đấu tốt nhất để đạt thành tích cao nhất”.

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có phong trào cờ nói chung, cờ vua nói riêng phát triển mạnh tại khu vực Đông Nam Á. Tham gia với vai trò chủ nhà, đội tuyển cờ vua Việt Nam phấn đấu giành 5 huy chương vàng trong 10 nội dung thi đấu với 2 nội dung thế mạnh là cờ nhanh và cờ chớp.

Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam chia sẻ: “Hiện nay có một số quốc gia như Singapore, Indonesia, Malaysia đều có VĐV người Trung Quốc nhập quốc tịch nhưng các VĐV của Việt Nam cũng có trình độ tương đương. Mục tiêu của Việt Nam đặt ra là 5 HCV trên 10 nội dung thi đấu".

Môn cờ vua tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 10/5 đến 21/5. Chiều nay, các VĐV tiếp tục thi đấu nội dung cờ vua tiêu chuẩn nam, nữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SEA Games 31 ngày 10/5: Đoàn Thể thao Việt Nam giành 5 HCV
SEA Games 31 ngày 10/5: Đoàn Thể thao Việt Nam giành 5 HCV

VOV.VN - Trong ngày thi đấu 10/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 5 HCV, trong đó 1 HCV của bóng ném bãi biển và 4 của Kurash.

SEA Games 31 ngày 10/5: Đoàn Thể thao Việt Nam giành 5 HCV

SEA Games 31 ngày 10/5: Đoàn Thể thao Việt Nam giành 5 HCV

VOV.VN - Trong ngày thi đấu 10/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 5 HCV, trong đó 1 HCV của bóng ném bãi biển và 4 của Kurash.

Tô Thị Trang giành HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam ở SEA Games 31
Tô Thị Trang giành HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam ở SEA Games 31

VOV.VN - Tô Thị Trang thi đấu xuất sắc để giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 10/5, nội dung hạng cân dưới 48kg của nữ môn Kurash.

Tô Thị Trang giành HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam ở SEA Games 31

Tô Thị Trang giành HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam ở SEA Games 31

VOV.VN - Tô Thị Trang thi đấu xuất sắc để giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 10/5, nội dung hạng cân dưới 48kg của nữ môn Kurash.

SEA Games Xanh: Vì một SEA Games không rác thải nhựa
SEA Games Xanh: Vì một SEA Games không rác thải nhựa

VOV.VN - Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức, thực hiện SEA Games Xanh với mục đích nâng cao nhận thức và đồng hành cùng người dân trong việc bảo vệ môi trường.

SEA Games Xanh: Vì một SEA Games không rác thải nhựa

SEA Games Xanh: Vì một SEA Games không rác thải nhựa

VOV.VN - Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức, thực hiện SEA Games Xanh với mục đích nâng cao nhận thức và đồng hành cùng người dân trong việc bảo vệ môi trường.