Công bố trang phục, bản nhạc sử dụng ở Olympic Tokyo

VOV.VN - Ban tổ chức Olympic Tokyo đã ra mắt bục nhận giải, âm nhạc, trang phục cho các tình nguyện viên và khay đựng huy chương sẽ được sử dụng trong lễ trao giải.

Ngày 3/6, nhân dịp đánh dấu thời điểm chỉ còn 50 ngày là đến thời điểm khai mạc Olympic Tokyo, các nhà tổ chức sự kiện này đã ra mắt bục nhận giải, âm nhạc, trang phục cho các tình nguyện viên và khay đựng huy chương sẽ được sử dụng trong lễ trao giải.

Phát biểu mở đầu sự kiện, Trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo bà Seiko Hashimoto động viên và chia sẻ với những khó khăn mà các vận động viên phải đối mặt sau khi Thế vận hội bị hoãn một năm vì đại dịch COVID-19, đồng thời bày tỏ quan điểm khi tổ chức sự kiện này.

Bà Seiko Hashimoto cho biết: “Trong suốt thời gian vừa qua đã có nhiều câu hỏi rằng tại sao Olympic và Paralympic lại được tổ chức. Thế nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn này, chúng tôi muốn tổ chức Olympic và Paralympic để có thể góp phần xây dựng lại mối quan hệ giữa người với người và các kết nối đã bị chia cắt bởi COVID-19. Tôi chắc chắn rằng Olympic và Paralympic sẽ mang những giá trị to lớn cho thế thông qua sức mạnh của thể thao”.

Tại sự kiện, ban tổ chức đã giới thiệu chiếc bục nhận huy chương màu xanh lam được tạo ra bằng công nghệ in 3D sử dụng nhựa tái chế được thu thập từ hơn 2.000 địa điểm trên khắp Nhật Bản.

Các tình nguyện viên tham gia các buổi lễ trao giải sẽ mặc trang phục màu xanh lam được kết hợp giữa thiết kế kimono truyền thống và trang phục hiện đại. Khay đặt huy chương cũng là một điểm nhấn được giới thiệu tại sự kiện. Bản nhạc sử dụng cho lễ trao giải được sáng tác bởi nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nhật Bản Naoki Sato.

Thế vận hội Olympic Tokyo sẽ có 33 môn thi đấu với 339 bộ huy chương, trong khi Paralympic diễn từ ngày 24/8, sẽ có 22 môn thi đấu với 539 bộ huy chương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản xem xét yêu cầu chứng nhận PCR âm tính đối với khán giả Olympic
Nhật Bản xem xét yêu cầu chứng nhận PCR âm tính đối với khán giả Olympic

VOV.VN - Tất cả khán giả muốn vào sân vận động phải trải qua các xét nghiệm PCR, xuất trình giấy chứng nhận âm tính trong vòng một tuần trước ngày diễn ra trận đấu.

Nhật Bản xem xét yêu cầu chứng nhận PCR âm tính đối với khán giả Olympic

Nhật Bản xem xét yêu cầu chứng nhận PCR âm tính đối với khán giả Olympic

VOV.VN - Tất cả khán giả muốn vào sân vận động phải trải qua các xét nghiệm PCR, xuất trình giấy chứng nhận âm tính trong vòng một tuần trước ngày diễn ra trận đấu.

Cử tạ Việt Nam có thể mất cơ hội dự Olympic 2020 vì án phạt
Cử tạ Việt Nam có thể mất cơ hội dự Olympic 2020 vì án phạt

VOV.VN - Cơ quan khảo thí quốc tế (ITA) đã yêu cầu Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) phải có án phạt dành cho cử tạ Việt Nam trong việc thi đấu vòng loại tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020 do các vi phạm doping.

Cử tạ Việt Nam có thể mất cơ hội dự Olympic 2020 vì án phạt

Cử tạ Việt Nam có thể mất cơ hội dự Olympic 2020 vì án phạt

VOV.VN - Cơ quan khảo thí quốc tế (ITA) đã yêu cầu Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) phải có án phạt dành cho cử tạ Việt Nam trong việc thi đấu vòng loại tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020 do các vi phạm doping.

Gần 200 vận động viên Hàn Quốc giành quyền thi đấu tại Olympic Tokyo
Gần 200 vận động viên Hàn Quốc giành quyền thi đấu tại Olympic Tokyo

VOV.VN - Các tuyển thủ Hàn Quốc đang nỗ lực trong giai đoạn nước rút cuối cùng để giành quyền tranh tài tại Thế vận hội mùa hè Tokyo khai mạc vào ngày 23/7 tới đây.

Gần 200 vận động viên Hàn Quốc giành quyền thi đấu tại Olympic Tokyo

Gần 200 vận động viên Hàn Quốc giành quyền thi đấu tại Olympic Tokyo

VOV.VN - Các tuyển thủ Hàn Quốc đang nỗ lực trong giai đoạn nước rút cuối cùng để giành quyền tranh tài tại Thế vận hội mùa hè Tokyo khai mạc vào ngày 23/7 tới đây.