Công bố và trao giải cuộc đua xe đạp cúp HTV

Đội Mông Cổ xếp hạng nhất, ADC Truyền hình Vĩnh Long hạng nhì và hạng 3 thuộc về Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1.

Chiều 30/4, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao giải Cuộc đua xe đạp tranh cúp Truyền hình Thành phố lần thứ lần thứ 22.

Cuộc đua năm nay mang tên “Thăng Long về đất phương Nam”, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước đã thành công tốt đẹp. Hơn 80 tay đua của 14 đội tham gia cuộc hành trình dọc theo chiều dài đất nước với 17 chặng, dài hơn 2.200 km; xuất phát từ Hà Nội, qua nhiều địa danh lịch sử ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng… và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh vào đúng trưa 30/4.

Suốt cuộc đua, nhiều cuộc bứt phá ngoạn mục đã diễn ra; nhiều vận động viên trẻ trong nước đã khẳng định được tinh thần và khả năng thi đấu của mình; các vận động viên Mông Cổ, đội nước ngoài duy nhất tham gia cuộc đua năm nay, đã có sự thi đấu xuất sắc.

Kết quả: Áo vàng chung cuộc thuộc về Tuguldur Tuulkhangai của đội Mông Cổ với tổng số giờ của 17 chặng là 55 giờ 43 phút 53 giây; danh hiệu Áo xanh cho vận động viên xuất sắc nhất được trao cho Đỗ Tuấn Anh của Domesco Đồng Tháp; Áo đỏ vua leo núi thuộc về Mai Nguyễn Hưng của đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 1; Áo trắng dành cho vận động viên trẻ  Bùi Minh Thụy, đội ADC Truyền hình Vĩnh Long.

Giải đồng đội: Hạng nhất: Mông Cổ; hạng nhì: ADC Truyền hình Vĩnh Long; hạng 3: Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1. Giải phong cách: Đội bảo vệ thực vật Sài gòn 1.

Cuộc đua xe đạp tranh cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần này được đánh giá  là hấp dẫn và quyết liệt nhất từ trước tới nay, đây cũng là năm Giải mang ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Giải năm nay có ý nghĩa nhiều mặt. Không chỉ ở quy mô, chiều dài  cuộc đua, mà cả chính trị, xã hội, văn hóa rất to lớn. Đó là sự biểu thị sức mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đoàn kết Bắc- Nam, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên