Cuộc chiến trụ hạng V-League 2025/2026 bước vào thế “tam mã” nghẹt thở
VOV.VN - Cuộc chiến trụ hạng V-League 2025/2026 bước vào thế “tam mã” đầy nghẹt thở giữa Đà Nẵng, CLB TP.HCM và PVF-CAND.
V-League 2025/2026 đang đi đến hồi kết và cuộc chiến trụ hạng lại trở nên kịch tính đến nghẹt thở. Sau vòng 25, việc HAGL và Thanh Hóa chính thức trụ hạng đã thu hẹp cuộc đua trụ hạng xuống còn đúng 3 cái tên gồm Đà Nẵng, CLB TP.HCM và PVF-CAND.
Cả ba đội cùng có 21 điểm, nhưng bị phân tách bởi hiệu số bàn thắng bại tạo nên cục diện cực kỳ mong manh. Đà Nẵng tạm chiếm lợi thế với hiệu số -10, trong khi TP.HCM là -14 và PVF-CAND đứng cuối với -20.
Điểm đặc biệt của cuộc đua này nằm ở việc không đội nào thực sự vượt trội. Cả ba đều trải qua một mùa giải đầy bất ổn với phong độ phập phù, lối chơi thiếu hiệu quả và liên tục bị đẩy vào thế chân tường. Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ, dù chật vật suốt cả mùa, cả ba vẫn còn nguyên cơ hội trụ hạng khi bước vào vòng hạ màn.
Xét về lý thuyết, Đà Nẵng đang là đội “dễ thở” nhất. Chỉ cần đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà Chi Lăng, đội bóng sông Hàn sẽ chắc chắn trụ hạng mà không cần quan tâm đến kết quả của các đối thủ cạnh tranh. Lợi thế của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không chỉ đến từ hiệu số tốt hơn, mà còn nằm ở thành tích đối đầu vượt trội nếu các đội bằng điểm khi mùa giải khép lại.
Trong khi đó, PVF-CAND dù đứng cuối bảng nhưng vẫn nắm trong tay quyền tự quyết ở mức nhất định. Nếu giành chiến thắng trước SLNA trên sân Vinh, kịch bản tệ nhất với đội bóng này cũng chỉ là phải đá play-off. Điều đó đồng nghĩa với việc họ chắc chắn tránh được suất xuống hạng trực tiếp.
Khó khăn nhất rõ ràng thuộc về CLB TP.HCM. Đội bóng này không chỉ có phong độ tệ nhất với chuỗi 9 trận không thắng, mà còn lép vế hoàn toàn về thành tích đối đầu trước cả Đà Nẵng lẫn PVF-CAND. Điều này khiến TP.HCM rơi vào thế bất lợi toàn diện nếu xảy ra kịch bản bằng điểm.
Muốn tự cứu mình, TP.HCM buộc phải đánh bại HAGL trên sân nhà Bình Dương, đồng thời chờ đợi ít nhất một trong hai đối thủ còn lại sẩy chân. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản, nhất là khi tâm lý của đội bóng đang chịu áp lực nặng nề sau chuỗi trận thất vọng.
Điểm đáng chú ý là cả ba đội đều sẽ gặp những đối thủ đã hết mục tiêu. Điều này khiến vòng đấu cuối trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, bởi động lực thi đấu không còn là yếu tố quyết định duy nhất.
Trong bối cảnh đó, luật tính đối đầu khi kết thúc mùa giải trở thành yếu tố có thể “định đoạt số phận”. Nếu ba đội bằng điểm, Đà Nẵng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, PVF-CAND xếp sau, còn TP.HCM rơi vào thế bất lợi nhất.