Cựu Chủ tịch FA cáo buộc 4 thành viên FIFA đòi hối lộ

Cựu Chủ tịch Triesman cho biết, nhiều quan chức của FIFA đã bị cáo buộc đòi hối lộ trong quá trình bỏ phiếu chọn nước đăng cai World Cup

FIFA đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử, sau khi tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới này bị cáo buộc là đã để xảy ra những vụ hối lộ, đằng sau hậu trường cuộc chạy đua giành quyền đăng cai các kỳ World Cup 2018 và 2022. Nhiều thành viên quan trọng của FIFA đã bị cáo buộc là có hành vi đòi hối lộ và thái độ không đúng mực trong quá trình bỏ phiếu.

Nga và Qatar đã bất ngờ giành được quyền đăng cai các kỳ World Cup 2018 và 2022 trong sự nghi ngờ của Anh và Mỹ, hai quốc gia thất bại trong cuộc chạy đua với Nga và Qatar. Cũng từ đó, những dấu hỏi lớn về chế độ bỏ phiếu chọn nước đăng cai World Cup xuất hiện.

Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter công bố Nga là chủ nhà World Cup 2018

Gần 6 tháng sau sự kiện Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, công bố quyết định chọn quốc gia đăng cai World Cup, một phần sự thật đen tối đằng sau cơ chế bỏ phiếu bầu chọn do Ủy ban điều hành FIFA tiến hành được hé lộ. Cựu Chủ tịch FA, trưởng đoàn vận động giành quyền đăng cai World Cup 2018 cho nước Anh, David Triesman thừa nhận 4 thành viên của Ủy ban điều hành này đã đòi hối lộ tiền và những đòi hỏi quá mức chấp nhận.

Trung tâm của vụ bê bối chưa từng có này là việc ông Triesman cáo buộc Jack Warner, Phó Chủ tịch FIFA, đòi Anh phải chi 2,5 triệu bảng để xây dựng một ngôi trường.

Ông Triesman trả lời trong phiên điều trần của Ủy ban đặc biệt do Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh tiến hành: Theo quan điểm của tôi, những đòi hỏi như vậy là không thể chấp nhận. Cuộc nói chuyện giữa tôi và ông ấy được thực hiện ngay tại sảnh khách sạn. Tôi đã nói với ông ấy rằng: “Jack, chắc chắn là ông đang nói đùa phải không. Ông có biết là mình đang nói về khoản tiền 2,5 triệu bảng không?”.

Một thành viên khác của Ủy ban điều hành FIFA, Nicolas Leoz, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, đòi phải được trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ để đổi lấy phiếu bầu của ông này.

Tôi nói điều đó là hoàn toàn không thể. Chúng tôi không đổi chác như vậy tại vương quốc Anh. Ông Leoz nhún vai và quay đầu bước đi.

Báo chí Anh cũng cung cấp những bằng chứng cho thấy 2 thành viên – Issa Hayatou, người Cameroon, và Jacques Anouma, người Bờ Biển Ngà – được cho là đã nhận số tiền hối lộ trị giá 1,5 triệu USD một người từ đoàn vận động cho Quatar để giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Cựu Chủ tịch FA Triesman

Vụ việc này xảy ra chỉ 3 tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA. Và áp lực đang gia tăng mạnh mẽ đối với cá nhân Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Trả lời về những bê bối hậu trường cuộc bầu chọn nước đăng cai World Cup 2018 và 2022, “Hiện nay đang có những thông tin về sự việc này, nhưng chưa có gì cụ thể. Bởi vậy, hãy cho chúng tôi thời gian để xử lý việc này, và tiến hành các cuộc điều tra cần thiết bằng cách yêu cầu được cung cấp các bằng chứng về những điều đã được tuyên bố.” – Chủ tịch FIFA cho biết.

Trả lời về yêu cầu này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh, Jeremy Hunt, khẳng định: Tôi tin rằng chúng tôi có đầy đủ trách nhiệm trong việc cung cấp về bất kỳ bằng chứng nào đối với vụ việc mà chúng tôi hiện đang có. Tôi sẽ thảo luận với ngài Chủ tịch Ủy ban điều trần, cũng như ngài Triesman về những vấn đề có liên quan. Chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp những bằng chứng xác thực nhất cho FIFA, cũng như bất kỳ ủy ban liên quan nào như yêu cầu.

Sự thật mà ngài Triesman và báo chí Anh đưa ra ngày hôm qua không làm thay đổi quyết định trao quyền đăng cai World Cup cho Nga và Qatar. Nhưng ít nhất, nó sẽ thay đổi phương thức điều hành của FIFA trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên