Cựu đội trưởng MU gây bê bối nghiêm trọng

Bryan Robson đã bị ghi hình trộm khi đưa ra những lời khuyên về cách thức để phá vỡ các quy định của Liên đoàn bóng đá Anh về việc sở hữu hơn 1 CLB.

Một vụ bê bối liên quan tới giải Ngoại hạng Anh, Liên đoàn bóng đá Anh, các CLB tham dự giải Ngoại hạng và giải hạng Nhất vừa bị công khai ra ánh sáng. Tâm điểm của vụ bê bối là Bryan Robson, cựu đội trưởng MU, tuyển Anh và hiện đang giữ vai trò Đại sứ toàn cầu cho MU.

Bryan Robson, đang cùng MU du đấu tại Mỹ, đã bị ghi hình trộm khi đưa ra những lời khuyên về cách thức để phá vỡ các quy định của Liên đoàn bóng đá Anh về việc sở hữu hơn 1 câu lạc bộ bóng đá tại Anh.

Trong đoạn băng ghi trộm, cựu đội trưởng MU khẳng định: “Tôi không chia sẻ quan điểm với những ai còn cho rằng bóng đá vẫn là một môn thể thao. Bóng đá ngày nay đã đánh mất ý nghĩa thể thao khi mà các dòng tiền từ nhiều nguồn khác nhau đổ vào, cùng với đó là sự can thiệp của Sky TV và mọi thứ khác. Bóng đá ngày nay chỉ là một ngành nghề kinh doanh”.

Ông Robson, 54 tuổi, bị quay trộm hồi tháng 3 tại một quán bar ở Bangkok, thời điểm ông vẫn còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, sau đó ông đã chấm dứt hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan vì lý do sức khỏe. Trong đoạn băng ghi trộm, một người bạn của Robson đã khoe về mối quan hệ thân thiết với Sir Alex Ferguson và tiết lộ rằng HLV này có kế hoạch nghỉ hưu trong 3 năm tới. Ông này cũng tiết lộ về việc từng nhận được lời khuyên của Sir Alex trong những lần cá cược bóng đá.

Phát ngôn viên của MU cho biết: “Chúng tôi không thể có bình luận gì về sự việc bởi chưa có điều kiện xem lại chương trình đó. Chúng tôi đang du đấu tại Mỹ”. MU khẳng định sẽ xem xét lại vai trò đại sứ toàn cầu của Bryan Robson. Luật sự của Sir Alex Ferguson đã đưa ra thông cáo báo chí khẳng định vụ việc không liên quan tới vị HLV 70 tuổi này.

Ngoài vị trí Đại sứ toàn cầu của MU, Robson còn giữ vai trò là cố vấn cho một Quỹ tài trợ bóng đá, đặt trụ sở tại London, Anh – một tập đoàn tài chính chuyên “đầu tư vào các câu lạc bộ, cầu thủ, mua bán, lập dự án kinh doanh thể thao và tài trợ trong lĩnh vực bóng đá”.

Theo đó, Quỹ này từng đưa ra những lời mời mua một câu lạc bộ bóng đá, đổi lại họ được quyền sở hữu 20% cổ phần của đội bóng và 5% phí quản lý.

Robson đã gợi ý về việc mua câu lạc bộ Sheffield Wednesday và khẳng định việc đầu tư đó có thể đem lại lợi nhuận tới 300 triệu bảng, một khi đội bóng này giành được quyền lên dự giải Ngoại hạng. Ngoài đội bóng này, 8 đội bóng khác cũng được nhắc tên và gợi ý nên mua là Sheffield United, Leeds, Leicester, Cardiff, Oxford, Crystal Palace, Birmingham và Derby.

Cựu đội trưởng MU và đội tuyển Anh khẳng định ông có thể sử dụng mối quan hệ của mình với các đồng đội cũ, HLV để giúp việc chuyển quyền sở hữu và nhấn mạnh về việc “có nhiều cách thức để sở hữu hơn một đội bóng tại Anh, đơn giản chỉ là cách đặt tên đội bóng đó”.

Ông Robson cũng nhắc tên các HLV nên được mời về dẫn dắt đội bóng để đảm bảo thành công sẽ đến ngay lập tức. Đó là các HLV Harry Redknapp, Steve Bruce và Kenny Dalglish, ngoài ra các HLV đang thất nghiệp là Roy Keane và Mark Hughes cũng được giới thiệu.

Liên đoàn bóng đá Anh hiện chưa có bình luận gì về vụ việc bê bối này. Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, David Triesman, khẳng định Liên đoàn cần có cuộc điều tra toàn diện về sự việc nghiêm trọng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
// POLL JS