Đặng Văn Lâm: “Tôi chưa có phong độ cao nhất”

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn bên lề buổi tập ngày 24/9 của ĐT Việt Nam, thủ môn Đặng Văn Lâm thừa nhận mình chưa đạt phong độ cao nhất và sẽ cố gắng cạnh tranh vị trí để tham dự AFF Cup 2022.

“Thời gian vừa qua, tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi đánh giá mình vẫn chưa có phong độ cao nhất. Tôi nỗ lực hơn nữa để có những trận đấu tốt từ cấp CLB cho đến ĐTQG” – Đặng Văn Lâm chia sẻ trước giới truyền thông.

Ở trận thắng Singapore 4-0 hôm 21/9 vừa qua, ngôi sao Việt kiều không có nhiều đất diễn khi ĐT Việt Nam chơi áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, Đặng Văn Lâm chia sẻ rằng đặc thù của vị trí thủ môn là luôn phải tập trung 100% suốt 90 phút trong bất cứ thế trận nào.

“Còn 3 tháng nữa, ĐT Việt Nam sẽ tham dự AFF Cup 2022. Tôi đặt mục tiêu duy trì phong độ và sức khỏe để cạnh tranh vị trí ở ĐT Việt Nam. Năm nay tôi 29 tuổi. Đây là độ tuổi đỉnh cao trong sự nghiệp. Tôi sẽ tận dụng điều đó để nỗ lực cống hiến cho CLB và ĐT Việt Nam” – Đặng Văn Lâm nói.

Thủ môn sinh năm 1993 cũng cho biết, bầu không khí của ĐT Việt Nam không thay đổi quá nhiều sau chiến thắng 4-0 trước Singapore. Tuy nhiên, các tài năng trẻ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhân, Nhâm Mạnh Dũng… đã có thêm sự tự tin sau khi chơi tốt.

Theo lịch thi đấu, Đặng Văn Lâm và các đồng đội còn 1 trận đấu nữa trong đợt tập trung lần này. ĐT Việt Nam sẽ gặp Ấn Độ trên sân Thống Nhất lúc 19h00 ngày 27/9./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên