Những ngày này, tại tổ hợp Sports Hub không khí đang diễn ra rất nhộn nhịp. Không chỉ sôi động trên sân đấu, trên những khán đài mà không khí này còn lan tỏa ra những khu vực xung quanh. Nhằm thu hút người dân, nước chủ nhà đã xây dựng tổ hợp sân vận động sát với trung tâm mua sắm Kallang Wave, khu vui chơi... Do đó, khán giả đến sân không chỉ để xem thể thao mà còn để “ăn” và để “chơi”.
|
Các em nhỏ chơi boxing tại Sports Hub. (Ảnh: Trọng Phú) |
Chị Stephanie Wong, một giáo viên tiểu học cho biết: “Những ngày này, Sports Hub tổ chức nhiều chương trình vui chơi, mua sắm hấp dẫn và đặc biệt ưu tiên cho các em học sinh. Do đó, trường chúng tôi đã lên kế hoạch cho các em đi thăm quan tại đây. Các em có cơ hội tiếp xúc với người dân các nước Đông Nam Á, tăng tầm hiểu biết và còn có cơ hội tiếp xúc với các VĐV nổi tiếng tại đây.”
Còn phóng viên Micheal Malone, làm việc tại hãng thông tấn Reuters cho biết: “Tôi thấy nước chủ nhà đã rất thông minh khi kết hợp khu mua sắm với tổ hợp sân vận động. Ở các nước phát triển, mô hình này rất phổ biến, nó tạo điều kiện cho mọi người giải quyết được nhiều mục đích. Người dân có thể vừa xem thể thao, vừa mua sắm, thưởng thức các chương trình ca nhạc, vui chơi...”
Trước mỗi địa điểm thi đấu, BTC đều có bảng thông báo giới thiệu sơ về lịch sử cũng như luật lệ của từng môn thể thao, để bất kì ai muốn theo dõi cũng đều có thể nắm được. Vì thế, từ những môn phổ biến như bóng đá, bóng rổ đến những môn kén người xem như đấu kiếm, billard, người dân đều không lo cảnh vào xem thi đấu mà không biết mình xem cái gì.
|
Sân vận động kết hợp với trung tâm mua sắm là một cách để thu hút người xem. |
Bên cạnh đó, nước chủ nhà còn bố trí một lực lượng tình nguyện viên thường trực khoảng 5.000 người. Ở mỗi khu vực thi đấu đều có ít nhất khoảng 200 tình nguyện viên là học sinh, sinh viên. Những bạn trẻ này chịu trách nhiệm hướng dẫn cho khán giả và du khách tham quan.
Bạn Nicholas Siong, một tình nguyện viên 18 tuổi làm việc tại Sports Hub cho biết: “BTC không trả lương cho tình nguyện viên chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi được ăn uống thoải mái và có cơ hội giao lưu với bạn bè các nước. Cảm giác được giúp đất nước mình làm điều gì đó thật là tuyệt vời và đây hẳn sẽ là một mùa hè đáng nhớ trong cuộc đời tôi.”
Với sự chuẩn bị chu đáo như vậy, không ngạc nhiên khi các sân vận động của Singapore đều thu hút số lượng lớn người dân. Không quá khi nói rằng SEA Games 28 không chỉ là ngày hội của các VĐV, mà đây còn là ngày hội của toàn bộ người dân Singapore./.
|
Trung tâm mua sắm sầm uất Kallang Wave nằm bên trong sân vận động chính của Singapore. |
|
Ở nơi đây, trẻ em luôn được ưu tiên số một. |
|
Các em nhỏ xếp hàng nhận sữa miễn phí. |
|
Các em nhỏ được tham gia rất nhiều trò chơi và hoạt động thú vị. |
|
Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều tìm được niềm vui tại đây. |
|
Cổng chào SEA Games 28 được trang trí lạ mắt. |
|
Gian hàng quần áo với biểu tượng linh vật và cờ các nước. |
|
Đường dẫn đến ngọn đuốc SEA Games, ngay cạnh trung tâm mua sắm. |
|
SEA Games 28 trở thành ngày hội của toàn thể người dân. |