Điền kinh có nguy cơ bị loại khỏi SEA Games 29

VOV.VN - LĐĐK châu Á đang cảnh báo sẽ không cho phép Malaysia tổ chức môn điền kinh ở SEA Games 29 nếu họ tiếp tục cắt giảm số nội dung của môn này. 

Công tác chọn môn và nội dung thi đấu cho SEA Games 29 của Malaysia đang gặp phải nhiều sự phản đối của các nước Đông Nam Á. 

Và trong những diễn biến mới nhất, chủ nhà của SEA Games 29 còn đang có ý định cắt bỏ nhiều nội dung của môn Điền kinh như 3000m, 10000m vượt chướng ngại vật, bảy môn phối hợp (nữ) và 10 môn phối hợp (nam). 

Những quyết định trên được đưa ra với lý do rất đơn giản: nước chủ nhà không có cơ hội cạnh tranh huy chương ở các nội dung này. 

Những VĐV Điền kinh như Nguyễn Thị Huyền có nguy cơ không được dự SEA Games 29. (Ảnh: Trọng Phú). 

Trước tình hình trên, nhiều nước Đông Nam Á đã lên tiếng phản đối. Một số quốc gia như Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore, Myanmar và Lào sẽ không cử VĐV Điền kinh dự SEA Games 29 nếu những nội dung vừa nêu bị cắt bỏ. 

Nghiêm trọng hơn, sau khi biết được sự việc, LĐ Điền kinh châu Á đã cảnh báo sẽ không cho phép Malaysia tổ chức môn điền kinh ở SEA Games 29 nếu họ tiếp tục cắt giảm số nội dung của môn 'thể thao nữ hoàng'.

Chia sẻ với tờ Today Online của Singapore, Ông Maurice Nicholas, Tổng Thư ký Hiệp hội Điền kinh Châu Á, cho biết: "Họ muốn loại 8 nội dung thi đấu của Điền kinh khỏi SEA Games và đó là điều không thể chấp nhận". 

"Nếu Malaysia vẫn ngoan cố gạch tên các nội dung thi đấu thuộc môn điền kinh khỏi giải, chúng tôi sẽ không cho phép họ tổ chức Điền kinh ở SEA Games".

Hiện tại, vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này và mọi chuyện sẽ chỉ ngã ngũ khi danh sách chính thức các môn thi và nội dung thi đấu được chốt lại trong cuộc họp Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) vào tháng 7 tới.

Nếu môn Điền kinh bị loại khỏi SEA Games 29, thể thao Việt Nam sẽ đứng trước rất nhiều thách thức khi Điền kinh luôn là 'mỏ vàng' của thể thao nước ta ở các kỳ SEA Games. 

Trước đó, Đấu kiếm và Judo, hai môn từng mang về nhiều HCV cho thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games gần đây cũng đã bị Malaysia gạch tên trong danh sách sơ bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà vô địch SEA Games vô địch tại giải Boxing Number 1
Nhà vô địch SEA Games vô địch tại giải Boxing Number 1

VOV.VN - Có mặt trong trận chung kết giải Boxing Number 1, Lừu Thị Duyên một lần nữa khẳng định mình “không có đối thủ” ở đấu trường này.

Nhà vô địch SEA Games vô địch tại giải Boxing Number 1

Nhà vô địch SEA Games vô địch tại giải Boxing Number 1

VOV.VN - Có mặt trong trận chung kết giải Boxing Number 1, Lừu Thị Duyên một lần nữa khẳng định mình “không có đối thủ” ở đấu trường này.

Á quân SEA Games vô địch ở võ đài Boxing Number 1
Á quân SEA Games vô địch ở võ đài Boxing Number 1

VOV.VN - Nữ võ sĩ Trịnh Thị Diễm Kiều đã có một trận thắng tưng bừng để nâng cao chiếc đai vô địch Number 1 trong trận chung kết Boxing ở hạng cân 51 kg.

Á quân SEA Games vô địch ở võ đài Boxing Number 1

Á quân SEA Games vô địch ở võ đài Boxing Number 1

VOV.VN - Nữ võ sĩ Trịnh Thị Diễm Kiều đã có một trận thắng tưng bừng để nâng cao chiếc đai vô địch Number 1 trong trận chung kết Boxing ở hạng cân 51 kg.

Tân HLV đội tuyển U23 Việt Nam phải đoạt HCV SEA Games 29
Tân HLV đội tuyển U23 Việt Nam phải đoạt HCV SEA Games 29

VOV.VN - Sau cuộc họp Ban chấp hành VFF lần thứ 7, mục tiêu giành cho tân HLV của U23 Việt Nam được xác định là HCV SEA Games.

Tân HLV đội tuyển U23 Việt Nam phải đoạt HCV SEA Games 29

Tân HLV đội tuyển U23 Việt Nam phải đoạt HCV SEA Games 29

VOV.VN - Sau cuộc họp Ban chấp hành VFF lần thứ 7, mục tiêu giành cho tân HLV của U23 Việt Nam được xác định là HCV SEA Games.

Chốt độ tuổi U22 dự SEA Games, Việt Nam được hưởng lợi
Chốt độ tuổi U22 dự SEA Games, Việt Nam được hưởng lợi

VOV.VN - Việc AFF chốt độ tuổi dự SEA Games là U22 đã mang đến nhiều thuận lợi cho Việt Nam trong việc chuẩn bị đội hình.

Chốt độ tuổi U22 dự SEA Games, Việt Nam được hưởng lợi

Chốt độ tuổi U22 dự SEA Games, Việt Nam được hưởng lợi

VOV.VN - Việc AFF chốt độ tuổi dự SEA Games là U22 đã mang đến nhiều thuận lợi cho Việt Nam trong việc chuẩn bị đội hình.