Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu 'khủng' ở SEA Games 31

VOV.VN - Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15 đến 17 HCV ở SEA Games 31 để tiếp tục duy trì ngôi nhất toàn đoàn.

Những kỳ SEA Games gần đây, điền kinh Việt Nam thi đấu rất thành công. Ở SEA Games 30, điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 16 HCV, 13 HCB và 9 HCĐ để dẫn đầu toàn đoàn.

Tại kỳ SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu đoạt từ 15-17 HCV để tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 khu vực. Để hoàn thành mục tiêu này thì từ đầu năm 2022, khoảng 110 vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã ráo riết tập luyện tại 5 địa điểm, gồm: Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký dự SEA Games 31 với 85 thành viên, trong đó có 66 tuyển thủ và 19 huấn luyện viên. Theo đó, 66 tuyển thủ được tuyển chọn từ các giải thuộc hệ thống quốc gia trong năm 2021 và cuộc tuyển chọn điền kinh diễn ra vào tháng 3 vừa qua.

Theo tính toán của Ban huấn luyện đội tuyển, các vận động viên chủ lực đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội đã có thể giành tới 12 HCV tại Đại hội kỳ này.

Bên cạnh đó, đội tuyển còn có thể đoạt thêm 6-7 huy chương vàng từ các gương mặt trẻ. Mục tiêu giành 15-17 HCV của tuyển điền kinh Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành, thậm chí còn có thể vượt chỉ tiêu.

Chuyên gia Dương Đức Thủy phân tích: “Tất cả các chỉ tiêu chỉ có tính chất tham khảo, phấn đấu. Tất nhiên chỉ tiêu đưa ra là dựa trên sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng trên đường chạy, có những yếu tố bất ngờ xảy ra, vượt ra ngoài sự tính toán chiến thuật của Ban huấn luyện. Lúc đó, cần sự tỉnh táo, nhạy bén, chủ động của các tuyển thủ. Tôi tin tưởng SEA Games 31, điền kinh nước nhà sẽ có một kỳ Đại hội thành công rực rỡ, qua đó đóng góp vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lê Tú Chinh chấn thương, khó tham dự SEA Games 31
Lê Tú Chinh chấn thương, khó tham dự SEA Games 31

VOV.VN - Niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam - Lê Tú Chinh gần như chắc chắn vắng mặt tại SEA Games 31 do chấn thương,

Lê Tú Chinh chấn thương, khó tham dự SEA Games 31

Lê Tú Chinh chấn thương, khó tham dự SEA Games 31

VOV.VN - Niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam - Lê Tú Chinh gần như chắc chắn vắng mặt tại SEA Games 31 do chấn thương,

Thu Nhi bị tước đai vô địch WBO, không tham dự SEA Games 31
Thu Nhi bị tước đai vô địch WBO, không tham dự SEA Games 31

VOV.VN - Võ sĩ boxing Thu Nhi bị tước đai vô địch WBO, đồng thời sẽ không tham dự SEA Games 31.

Thu Nhi bị tước đai vô địch WBO, không tham dự SEA Games 31

Thu Nhi bị tước đai vô địch WBO, không tham dự SEA Games 31

VOV.VN - Võ sĩ boxing Thu Nhi bị tước đai vô địch WBO, đồng thời sẽ không tham dự SEA Games 31.

Ban tổ chức không bán vé Lễ khai mạc SEA Games 31
Ban tổ chức không bán vé Lễ khai mạc SEA Games 31

VOV.VN - Theo thông báo từ Ban tổ chức thì Lễ khai mạc SEA Games 31 tổ chức ở sân Mỹ Đình vào tối 12/5 sẽ không bán vé.

Ban tổ chức không bán vé Lễ khai mạc SEA Games 31

Ban tổ chức không bán vé Lễ khai mạc SEA Games 31

VOV.VN - Theo thông báo từ Ban tổ chức thì Lễ khai mạc SEA Games 31 tổ chức ở sân Mỹ Đình vào tối 12/5 sẽ không bán vé.