Lê Tú Chinh chấn thương, khó tham dự SEA Games 31

VOV.VN - Niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam - Lê Tú Chinh gần như chắc chắn vắng mặt tại SEA Games 31 do chấn thương,

Lê Tú Chinh bị chấn thương sụn chêm đầu gối phải từ tháng 3. Sau nhiều lần tái khám, các bác sĩ khẳng định Tú Chinh phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị dứt điểm. Trong bối cảnh SEA Games 31 chỉ còn ít ngày nữa là khởi tranh, khả năng VĐV 24 tuổi kịp tham dự đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á là rất thấp. 

Tú Chinh sinh năm 1997, là tài năng của điền kinh Việt Nam, được xem là nữ hoàng cự ly ngắn của Đông Nam Á, sau khi đàn chị Vũ Thị Hương nghỉ thi đấu. Cô giành 3 huy chương vàng ngay lần đầu tiên dự SEA Games năm 2017, ở các nội dung 100 m, 200 m và 4x100 m tiếp sức nữ. Tại SEA Games 2019, Tú Chinh bảo vệ thành công huy chương vàng cự ly 100 m với thành tích 11 giây 54.

Trước SEA Games 31, Tú Chinh được xem là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam ở các cự ly 100m và 200m, nơi VĐV Việt Nam sẽ cạnh tranh với VĐV Philippines - Kristina Knott. 

Môn điền kinh của SEA Games 31 dự kiến diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình từ ngày 14 đến 19/5./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người cha gà trống nuôi con tự hào về 'Nữ hoàng điền kinh' Lê Tú Chinh
Người cha gà trống nuôi con tự hào về 'Nữ hoàng điền kinh' Lê Tú Chinh

Tâm sự với phóng viên, ông Lê Tiết Nhân, bố của VĐV điền kinh Lê Tú Chinh không giấu nổi niềm vui khi kể về thành tích của con gái mình tại SEA Games 29.

Người cha gà trống nuôi con tự hào về 'Nữ hoàng điền kinh' Lê Tú Chinh

Người cha gà trống nuôi con tự hào về 'Nữ hoàng điền kinh' Lê Tú Chinh

Tâm sự với phóng viên, ông Lê Tiết Nhân, bố của VĐV điền kinh Lê Tú Chinh không giấu nổi niềm vui khi kể về thành tích của con gái mình tại SEA Games 29.