Điền kinh Việt Nam trước trận đánh lớn

Giờ G sắp điểm đối với hành trình chinh phục vòng loại Olympic 2012 của thầy trò đội tuyển điền kinh Việt Nam

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, giải Vô địch châu Á - một trong những giải đấu Việt Nam tham dự với mục tiêu vượt chuẩn Olympic - sẽ khai mạc tại Kobe (Nhật Bản). Đã là thử thách thì bao giờ cũng đi kèm với khó khăn, gian nan, cần những nỗ lực vượt lên của những người chinh phục.

Trương Thanh Hằng - ngôi sao duy nhất của Điền kinh Việt Nam tại giải vô địch Châu Á

Sứt mẻ lực lượng

Điều không may đã đến vào cuối tuần qua khi Vũ Thị Hương phải bỏ cuộc giữa chừng ở giải Pfingstsportfest tại Rehlingen do chấn thương giật cơ đùi sau tái phát. Chấn thương này đã đeo đẳng Hương trong vài tuần trở lại đây và là lý do khiến Hương rút khỏi một số giải đấu trong chương trình tập huấn ở Đức. Đồng thời nó cũng khiến HLV Nguyễn Đình Minh quyết định đề xuất với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam về việc đưa tên Hương ra khỏi giải Vô địch châu Á vào trung tuần tháng 7 để “nữ hoàng tốc độ” có thời gian bình phục hoàn toàn và lấy lại phong độ tốt nhất cho các giải đấu khác.

Sự cố của Hương thật đáng tiếc, bởi cô đã bị lỡ cơ hội tái ngộ với đường chạy châu lục sau một giải đấu quá thành công cuối năm ngoái tại Quảng Châu (Trung Quốc). Nhưng nó lại là một kinh nghiệm quý báu cho những người làm chuyên môn.

Có nhiều sự lý giải cho sự cố này: có thể Hương chưa quen với lịch thi đấu liên tục, hoặc có sự nôn nóng để nâng nhanh thành tích khi Hương chưa kịp thích ứng với điều kiện tập luyện mới. Nhưng tựu chung lại, có thể thấy, thầy trò Vũ Thị Hương chưa được chuẩn bị về tâm lý cũng như nhận thức rõ ràng sự khác biệt giữa môi trường huấn luyện của Việt Nam và của Đức - một trong những nước mạnh và chuyên nghiệp về điền kinh. Chính vì vậy, những giải pháp để thích ứng với sự thay đổi môi trường đã không phát huy đúng tác dụng. Đây sẽ là kinh nghiệm mà từ nay về sau, các HLV của Việt Nam cũng như chuyên gia nước ngoài phải nằm lòng để có thể tránh được những rủi ro khi bước vào các đợt tập huấn đặc biệt khác.

Cửa nào cho Trương Thanh Hằng?

Vắng mặt Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng trở thành ngôi sao duy nhất của điền kinh Việt Nam tại giải Vô địch châu Á. Không lận đận như Hương, từ đầu năm tới nay, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ với cô gái người TP HCM này.

Đầu tiên phải kể tới việc cô được Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) chính thức công nhận thành tích 2:01.30 tại ASIAD 16 nội dung 800m, vượt chuẩn B giải vô địch thế giới. Điều này có nghĩa tới đây, Trương Thanh Hằng sẽ dự giải vô địch thế giới 2011 với tư cách là người có “vé chính thức”. Nhưng ý nghĩa đích thực của thành tích này là Hằng đã áp sát chuẩn B Olympic 2012 và nếu cải thiện tốt phong độ, Hằng có thể trở thành VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên giành vé trực tiếp dự Thế vận hội.

Tiếp đến là chuỗi ngày tập huấn khá thành công tại Đức. Hằng thích ứng với môi trường mới rất tốt và nhanh chóng giành 1 HCB cự ly 800m và 1 HCV cự ly 400m. Thành tích cự ly 400m của Hằng sánh ngang với VĐV hiện đang giữ chức vô địch quốc gia 400m ở trong nước.

Phó Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét, thể lực và tinh thần thi đấu của Hằng đang rất sung mãn. Không cần Hằng phải bộc lộ hết tinh hoa trong quá trình tập huấn, mà sự chắc chắn hiện nay Hằng có được là nền tảng rất tốt để tạo đà cho VĐV này thi đấu tự tin trong những giải đấu lớn sắp tới là Vô địch châu Á, Vô địch thế giới và SEA Games 26./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên