Đỗ Hùng Dũng: "Thất bại trước ĐT Trung Quốc là bài học bổ ích cho ĐT Việt Nam"

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng thất bại vừa qua trước ĐT Trung Quốc và bài học bổ ích dành cho ĐT Việt Nam

Tối 12/10, ĐT Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Uzbekistan, diễn ra vào lúc 19h35 hôm nay 13/10. Trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng thất bại 0-2 trước ĐT Trung Quốc cách đây ít ngày là bài học bổ ích cho ĐT Việt Nam.

“Kết quả trận đấu với Trung Quốc vừa qua không như toàn đội mong muốn, nhưng ĐT Việt Nam đã có những bài học bổ ích, tốt cho tương lai. Bởi đây là trận giao hữu với đối thủ mạnh, chỉ khi gặp đối thủ mạnh chúng ta mới có thể bộc lộ sai lầm. Thật may mắn, những sai lầm này đã xảy ra ở các trận đấu giao hữu. Đó là bài học để ĐT Việt Nam hướng đến những trận đấu chính thức, cả đội hy vọng không lặp lại những sai lầm như thế nữa. Các trận đấu với ĐT Trung Quốc, ĐT Uzbekistan và ĐT Hàn Quốc giúp ĐT Việt Nam hoàn thiện hơn nữa về lối chơi, tự tin hơn trong quãng đường sắp tới”, Đỗ Hùng Dũng cho biết.

Đỗ Hùng Dũng cùng với hậu vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là bộ ba đội trưởng của đội tuyển Việt Nam, đồng thời cũng là những “cánh chim đầu đàn” dìu dắt những cầu thủ trẻ U23 đang được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo đánh giá của Đỗ Hùng Dũng, việc nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên tập luyện và thi đấu tại đội tuyển Việt Nam là điều rất tốt cho tương lai của bóng đá Việt Nam: “Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang định hướng ĐT Việt Nam hướng đến mục tiêu lâu dài, chuẩn bị cho World Cup 2026, World Cup 2030. Việc các cầu thủ trẻ được tập luyện và thi đấu cùng cầu thủ nhiều kinh nghiệm giúp họ tiến bộ nhanh hơn. Ở các trận đấu giao hữu, cầu thủ trẻ còn có cơ hội được ra sân thi đấu, cọ xát với những đối thủ đỉnh cao. Hy vọng với những cơ hội như vậy, họ sẽ nhanh tiến bộ, phát triển trở thành trụ cột của ĐTQG trong tương lai. Tôi luôn cùng ban huấn luyện hỗ trợ, giúp các cầu thủ trẻ tự tin, vào sân chơi bóng với tinh thần tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai”.

Đỗ Hùng Dũng chia sẻ thêm: “Ngay sau khi kết thúc trận đấu với ĐT Trung Quốc, toàn đội họp lại chấn chỉnh tinh thần. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi có buổi họp, xem lại băng hình trận đấu để rút kinh nghiệm. Toàn đội có những bài học dành cho riêng mình về cả mặt cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi tiếp tục hướng đến những điều tích cực như kiểm soát bóng tốt hơn, duy trì thể lực, khả năng chơi bóng cùng nhau nhiều hơn nữa. Ngoài ra, các cầu thủ Việt Nam còn khắc phục, hạn chế sai lầm về mặt cá nhân, vị trí trong phòng ngự. Tôi tin ĐT Việt Nam sẽ cải thiện hơn nữa những vấn đề kể trên trong thời gian tới”.

Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Uzbekistan là trận đấu phục vụ công tác chuyên môn của BHL hai đội tuyển nên sẽ không được là trận giao hữu chính thức. Sau trận đấu này, đội tuyển sẽ di chuyển sang Hàn Quốc và kết thúc lịch FIFA Days tháng 10 bằng trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 17/10.

Nhận định về trận đấu với đội bóng hùng mạnh xứ kim chi, Đỗ Hùng Dũng nói: “Đây là cơ hội hiếm có với ĐT Việt Nam khi được đối đầu với một đội tuyển đẳng cấp, hơn chúng ta tới 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kết nối với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc để tổ chức trận đấu giao hữu này. Chúng tôi có cơ hội trải nghiệm với một đội bóng dự rất nhiều kỳ World Cup. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng lại là cơ hội cho các cầu thủ được cọ xát với đối thủ ở đẳng cấp rất cao. Tôi tin chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều từ trận đấu này”.

Trở lại với buổi tập tối 12/10 của đội tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier tiếp tục rèn giũa lối chơi kiểm soát bóng, củng cố cơ cấu tổ chức trong đội hình thi đấu và đưa ra những giải pháp để sửa chữa những sai sót bộc lộ ở trận đấu trước. Nhà cầm quân người Pháp cũng tính toán phương án phù hợp về nhân sự cho trận đấu giao hữu với Uzbekistan ngày mai. Một số trụ cột có thể sẽ được giảm tải để đảm bảo lực lượng tốt nhất cho chuyến đến làm khách trên sân đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả vòng loại World Cup 2026: ĐT Indonesia thắng hủy diệt
Kết quả vòng loại World Cup 2026: ĐT Indonesia thắng hủy diệt

VOV.VN - Kết quả vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia thắng dễ Brunei với tỉ số 6-0.

Kết quả vòng loại World Cup 2026: ĐT Indonesia thắng hủy diệt

Kết quả vòng loại World Cup 2026: ĐT Indonesia thắng hủy diệt

VOV.VN - Kết quả vòng loại thứ nhất World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia thắng dễ Brunei với tỉ số 6-0.

Tin bóng đá 12/10: HAGL bất ngờ loại cựu cầu thủ Benfica
Tin bóng đá 12/10: HAGL bất ngờ loại cựu cầu thủ Benfica

VOV.VN - Tin bóng đá 12/10, HAGL bất ngờ loại cựu cầu thủ Benfica, U18 Việt Nam thua đáng tiếc trước U18 Ukraine.

Tin bóng đá 12/10: HAGL bất ngờ loại cựu cầu thủ Benfica

Tin bóng đá 12/10: HAGL bất ngờ loại cựu cầu thủ Benfica

VOV.VN - Tin bóng đá 12/10, HAGL bất ngờ loại cựu cầu thủ Benfica, U18 Việt Nam thua đáng tiếc trước U18 Ukraine.

18 cầu thủ CLB Bình Thuận làm đơn tố cáo việc bị cắt xén tiền thưởng
18 cầu thủ CLB Bình Thuận làm đơn tố cáo việc bị cắt xén tiền thưởng

VOV.VN - 18 cầu thủ CLB Bình Thuận đã đứng đơn tố cáo ông Lê Bá Hùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận - cắt xén tiền thưởng và nhiều khoản tiền khác ở Giải hạng nhất 2023 vừa qua.

18 cầu thủ CLB Bình Thuận làm đơn tố cáo việc bị cắt xén tiền thưởng

18 cầu thủ CLB Bình Thuận làm đơn tố cáo việc bị cắt xén tiền thưởng

VOV.VN - 18 cầu thủ CLB Bình Thuận đã đứng đơn tố cáo ông Lê Bá Hùng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận - cắt xén tiền thưởng và nhiều khoản tiền khác ở Giải hạng nhất 2023 vừa qua.