Đoàn Kiến Quốc từ chối vào đội tuyển quốc gia

(VOV) - Theo Đoàn Kiến Quốc, anh đã lớn tuổi nên muốn nhường cơ hội khoác áo đội tuyển cho những tay vợt trẻ hơn.

Để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar trong năm nay, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã mời lại Đoàn Kiến Quốc, nhưng tay vợt này đã từ chối.

Theo Đoàn Kiến Quốc, anh đã lớn tuổi nên muốn nhường cơ hội khoác áo đội tuyển cho những tay vợt trẻ hơn. Ngoài ra, Đoàn Kiến Quốc cũng muốn dành thời gian để hoàn tất chương trình học tại trường Đại học Thể dục Thể thao.

Tay vợt Đoàn Kiến Quốc. (ảnh: internet)

Hiện tại, tay vợt số 1 Việt Nam đã trở lại Khánh Hòa để đầu quân cho đội bóng quê hương. Đồng thời, với quyết định đó, Đoàn Kiến Quốc đang tập luyện để chuẩn bị cho Giải vô địch quốc gia nhằm bảo vệ chức vô địch đơn nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiến Quốc dẫn đầu bảng 43
Kiến Quốc dẫn đầu bảng 43

Với chiến thắng 4 -1 trước Hubert Essomba (Cameroon), Kiến Quốc hiện dẫn đầu bảng 43.

Kiến Quốc dẫn đầu bảng 43

Kiến Quốc dẫn đầu bảng 43

Với chiến thắng 4 -1 trước Hubert Essomba (Cameroon), Kiến Quốc hiện dẫn đầu bảng 43.

Đoàn Kiến Quốc thanh lý hợp đồng với CLB PetroVietnam
Đoàn Kiến Quốc thanh lý hợp đồng với CLB PetroVietnam

(VOV) -Tay vợt số 1 Việt Nam Đoàn Kiến Quốc vừa thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ bóng bàn PetroVietnam sau 3 năm gắn bó.

Đoàn Kiến Quốc thanh lý hợp đồng với CLB PetroVietnam

Đoàn Kiến Quốc thanh lý hợp đồng với CLB PetroVietnam

(VOV) -Tay vợt số 1 Việt Nam Đoàn Kiến Quốc vừa thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ bóng bàn PetroVietnam sau 3 năm gắn bó.

Kiến Quốc lấy lại phong độ tại Giải Cúp VOV 2010
Kiến Quốc lấy lại phong độ tại Giải Cúp VOV 2010

Sáng 12/9, tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 2 của nhánh thua, thi đấu tranh thứ hạng từ 9 đến 16 nội dung đơn nam, nữ  

Kiến Quốc lấy lại phong độ tại Giải Cúp VOV 2010

Kiến Quốc lấy lại phong độ tại Giải Cúp VOV 2010

Sáng 12/9, tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 2 của nhánh thua, thi đấu tranh thứ hạng từ 9 đến 16 nội dung đơn nam, nữ