Đoàn thể thao Nga bị tước thêm 2 HCV vì doping

VOV.VN - Uỷ ban Olympic quốc tế vừa tước thêm 2 huy chương vàng của đoàn thể thao Nga tại thế vận hội mùa đông 2014.

Theo phán quyết của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), vận động viên trượt xe lòng máng Aleksandr Zubkov đã bị tước 2 huy chương vàng ở nội dung 2 người và 4 người mà anh đã giành được tại Olympic mùa đông 2014 vì vi phạm các quy định chống doping.

Với phán quyết này chủ nhà Nga đã tạm mất vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương tại Olympic mùa đông 2014. 

Trước đó, đoàn thể thao Nga cũng đã bị tước 1 tấm huy chương vàng trượt băng lòng máng nằm sấp cùng 5 tấm huy chương khác.

Tại thế vận hội mùa đông diễn ra tại thành phố Sochi năm 2014, chủ nhà Nga đứng đầu bảng xếp hạng huy chương với 13 HCV, 11 HCB và 9 HCĐ trong khi Na Uy xếp sau với 11 HCV, 5 HCB và 10 HCĐ, kế tiếp là Canada và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping
Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping

VOV.VN - Thêm 1 vận động viên điền kinh của Nga là Mariya Savinova bị toà án thể thao quốc tế (CAS) tước huy chương vàng Olympic vì vấn đề doping.

Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping

Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping

VOV.VN - Thêm 1 vận động viên điền kinh của Nga là Mariya Savinova bị toà án thể thao quốc tế (CAS) tước huy chương vàng Olympic vì vấn đề doping.

Thể thao 24h: “Tia chớp” Usain Bolt bị tước HCV Olympic 2008
Thể thao 24h: “Tia chớp” Usain Bolt bị tước HCV Olympic 2008

VOV.VN - "Tia chớp" Usain Bolt đã bị tước HCV Olympic 2008 do đồng đội ở đội chạy tiếp sức Jamaica bị phát hiện dương tính với chất cấm.

Thể thao 24h: “Tia chớp” Usain Bolt bị tước HCV Olympic 2008

Thể thao 24h: “Tia chớp” Usain Bolt bị tước HCV Olympic 2008

VOV.VN - "Tia chớp" Usain Bolt đã bị tước HCV Olympic 2008 do đồng đội ở đội chạy tiếp sức Jamaica bị phát hiện dương tính với chất cấm.