Đoàn Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo về nước vào ngày mai 4/8

VOV.VN - Sau khi chính thức kết thúc các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường trở về nước vào ngày mai (4/8).

Theo dự kiến ngày mai (4/8), các đội tuyển Boxing, Cầu lông, Bắn cung, Bơi, Điền kinh cùng các cán bộ, bác sĩ, phóng viên Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 sẽ lên đường trở về nước.

Trước đó, các VĐV, HLV ở những môn như Thể dục, Taekwondo, Cử tạ, Bắn súng, Judo, Rowing và một số cán bộ Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường trở về nước từ ngày 30/7.

Chiều qua (2/8), Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo 2020 sau khi VĐV cuối cùng là Quách Thị Lan dừng bước tại bán kết nội dung chạy vượt rào 400m nữ.

Quách Thị Lan về đích 6/7 VĐV ở đợt chạy của mình với thành tích 56 giây 78 và không thể giành quyền vào chung kết. Chung cuộc, Quách Thị Lan có thành tích xếp hạng 18/24 tại bán kết nội dung chạy vượt rào 400m nữ.

Kết thúc các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, đoàn thể thao Việt Nam không giành được huy chương nào dù các VĐV đã thi đấu rất nỗ lực. Trưởng đoàn Trần Đức Phấn thừa nhận thể thao Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn với đấu trường Olympic.

“Tại Olympic lần này, 18 suất tham dự Olympic đã phản ánh đúng tương quan về trình độ của thể thao Việt Nam tại Olympic. Các VĐV của Việt Nam đến Olympic theo các con đường khác nhau: Nguyễn Huy Hoàng đến Olympic bằng chuẩn A và kết quả thi đấu của Huy Hoàng cũng đã thể hiện rõ điều đó. Một nhóm các VĐV khác đến Olympic bằng con đường tích điểm và một số VĐV khác đến Olympic bằng vé mời dành cho các môn không có VĐV qua vòng loại như: Điền kinh, Bơi, và Bắn súng. Điều đó cho thấy, khoảng cách của thể thao Việt Nam với đấu trường Olympic vẫn còn xa.” – Ông Trần Đức Phấn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết, thể thao Việt Nam chính thức chia tay Olympic Tokyo
Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết, thể thao Việt Nam chính thức chia tay Olympic Tokyo

VOV.VN - Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức kết thúc các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 sau phần tranh tài của Quách Thị Lan chiều 2/8. Các VĐV dù rất nỗ lực nhưng không giành được huy chương nào.

Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết, thể thao Việt Nam chính thức chia tay Olympic Tokyo

Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết, thể thao Việt Nam chính thức chia tay Olympic Tokyo

VOV.VN - Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức kết thúc các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 sau phần tranh tài của Quách Thị Lan chiều 2/8. Các VĐV dù rất nỗ lực nhưng không giành được huy chương nào.

Đi bộ về đích, siêu sao điền kinh Jamaica bị loại "cay đắng" ở Olympic Tokyo
Đi bộ về đích, siêu sao điền kinh Jamaica bị loại "cay đắng" ở Olympic Tokyo

VOV.VN - Có phần chủ quan sau khi có vị trí trong top 3 một đoạn đường khá dài, VĐV điền kinh Shericka Jackson (Jamaica) đã... đi bộ về đích ở nội dung chạy 200m nữ Olympic Tokyo và không đạt thành tích đủ để giành vé vào thi bán kết.

Đi bộ về đích, siêu sao điền kinh Jamaica bị loại "cay đắng" ở Olympic Tokyo

Đi bộ về đích, siêu sao điền kinh Jamaica bị loại "cay đắng" ở Olympic Tokyo

VOV.VN - Có phần chủ quan sau khi có vị trí trong top 3 một đoạn đường khá dài, VĐV điền kinh Shericka Jackson (Jamaica) đã... đi bộ về đích ở nội dung chạy 200m nữ Olympic Tokyo và không đạt thành tích đủ để giành vé vào thi bán kết.

Olympic Tokyo: Đánh bại Trung Quốc, Indonesia giành HCV đôi nữ cầu lông
Olympic Tokyo: Đánh bại Trung Quốc, Indonesia giành HCV đôi nữ cầu lông

VOV.VN - Đôi VĐV Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia) đã giành HCV đôi nữ môn cầu lông sau khi đánh bại cặp đôi Chen Qing Chen/JIa Yi Fan (Trung Quốc) ở trận chung kết.

Olympic Tokyo: Đánh bại Trung Quốc, Indonesia giành HCV đôi nữ cầu lông

Olympic Tokyo: Đánh bại Trung Quốc, Indonesia giành HCV đôi nữ cầu lông

VOV.VN - Đôi VĐV Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Indonesia) đã giành HCV đôi nữ môn cầu lông sau khi đánh bại cặp đôi Chen Qing Chen/JIa Yi Fan (Trung Quốc) ở trận chung kết.

Tay đua F1 Lewis Hamilton thừa nhận sức khỏe suy yếu nhiều sau khi mắc Covid-19
Tay đua F1 Lewis Hamilton thừa nhận sức khỏe suy yếu nhiều sau khi mắc Covid-19

VOV.VN - Dù đã khỏi bệnh từ lâu và tham gia thi đấu, tập luyện nhưng VĐV F1 hàng đầu thế giới - Lewis Hamilton thừa nhận rằng sức khỏe của anh đã yếu đi nhiều sau khi mắc Covid-19.

Tay đua F1 Lewis Hamilton thừa nhận sức khỏe suy yếu nhiều sau khi mắc Covid-19

Tay đua F1 Lewis Hamilton thừa nhận sức khỏe suy yếu nhiều sau khi mắc Covid-19

VOV.VN - Dù đã khỏi bệnh từ lâu và tham gia thi đấu, tập luyện nhưng VĐV F1 hàng đầu thế giới - Lewis Hamilton thừa nhận rằng sức khỏe của anh đã yếu đi nhiều sau khi mắc Covid-19.

Thắng kịch tính Mexico, Mỹ đăng quang ngôi vô địch Gold Cup 2021
Thắng kịch tính Mexico, Mỹ đăng quang ngôi vô địch Gold Cup 2021

VOV.VN - Giành chiến thắng 1-0 trước Mexico sau 120 phút thi đấu kịch tính, ĐT Mỹ đã trở thành đội bóng vô địch CONCACAF Gold Cup 2021.

Thắng kịch tính Mexico, Mỹ đăng quang ngôi vô địch Gold Cup 2021

Thắng kịch tính Mexico, Mỹ đăng quang ngôi vô địch Gold Cup 2021

VOV.VN - Giành chiến thắng 1-0 trước Mexico sau 120 phút thi đấu kịch tính, ĐT Mỹ đã trở thành đội bóng vô địch CONCACAF Gold Cup 2021.