Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự Olympic Paris 2024

VOV.VN - Tối 17/7, tại Hà Nội, Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024 đã được tổ chức trang trọng. Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã tới dự.

Báo cáo tại buổi lễ, Cục trưởng Cục TDTT - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024 Đặng Hà Việt nhấn mạnh, trong quá trình tập luyện, các đội tuyển luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL, trực tiếp là Bộ trưởng và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cũng như động viên công tác chuẩn bị của các đội tuyển.

“Đây là nguồn động viên tinh thần quý báu, là động lực thúc đẩy vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ cần cố gắng, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, mang vinh quang về cho Tổ quốc” - Trưởng đoàn Đặng Hà Việt nhấn mạnh.

Báo cáo về quá trình chuẩn bị của Thể thao Việt Nam cho Thế vận hội thể thao lớn nhất thế giới, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt cho biết, để tạo điều kiện cho các vận động viên đạt chuẩn tham dự Olympic, ngay sau khi kết thúc ASIAD 19 năm 2023 tại Trung Quốc, Cục TDTT đã chỉ đạo tập trung cao độ cho việc triển khai kế hoạch tập huấn, thi đấu của các đội tuyển ở các môn: Bắn súng, Cầu lông, Bơi, Điền kinh, Xe đạp, Taekwondo, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Rowing, Canoeing, Boxing, Bắn cung, Bóng bàn, Judo.... nhằm tích điểm trên bảng xếp hạng thế giới để xét vé tham dự hoặc có thể tranh vé ngay tại một giải đấu lớn.

Đến nay, Thể thao Việt Nam đã có 16 vận động viên trên 11 môn thể thao chính thức ghi tên mình tại thế vận hội Olympic Paris 2024, gồm: VĐV Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (môn Cầu lông), Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (môn Bắn súng), Võ Thị Kim Ánh, Hà Thị Linh (môn Boxing), Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên (môn Bơi), Nguyễn Thị Thật (môn Xe đạp), Trịnh Văn Vinh (môn Cử tạ), Nguyễn Thị Hương (môn Canoeing), Phạm Thị Huệ (môn Rowing), Lê Quốc Phong, Đỗ Thị Anh Nguyệt (môn Bắn cung), Hoàng Thị Tình (môn Judo) và Trần Thị Nhi Yến (môn Điền kinh), thay mặt Lãnh đạo Cục TDTT, Đoàn Thể thao Việt Nam xin được biểu dương và ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các vận động viên thể thao Việt Nam.

Để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại Đại hội thể thao lớn và khốc liệt nhất thế giới, trong thời gian qua, Cục TDTT đã và đang tăng cường chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo lực lượng VĐV và những điều kiện đảm bảo để Đoàn thể thao Việt Nam tham gia đạt kết quả tốt nhất tại Olympic Paris 2024.

Cục cũng đã phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, Các Hội thể thao quốc gia, các bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung tập huấn nâng cao trình độ cho các vận động viên qua vòng loại, tăng cường thuốc bổ dưỡng, chế độ dinh dưỡng, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, chăm sóc y tế và các điều kiện cần thiết khác cũng như tập huấn và thi đấu nước ngoài đối với các vận động viên.

Ngoài công tác chuyên môn, công tác chăm sóc, phục hồi, chữa trị chấn thương và nhiều hoạt động bên lề đã được các đơn vị quan tâm, chỉ đạo nhằm tạo không khí phấn khởi trong tập luyện, thi đấu và giảm áp lực thành tích cho các vận động viên chuẩn bị Thế vận hội.

Theo Quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ký, Đoàn gồm 39 thành viên trong đó có 16 vận động viên, 16 huấn luyện viên, chuyên gia, 02 bác sĩ thi đấu 11/32 môn thể thao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá, Olympic là đấu trường tinh hoa, là ngày hội lớn để đoàn thể thao các quốc gia, vùng lãnh thổ thể hiện những ý nghĩa tốt đẹp của Thể thao, tinh thần Olympic cao cả, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới.

Thời gian qua, Bộ VHTTDL, Cục Thể dục Thể thao đã tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham gia các giải thi đấu trong khuôn khổ vòng loại Olympic để giành được suất chính thức tham dự và tiếp đó đã có kế hoạch đầu tư trọng điểm, đảm bảo các điều kiện tập huấn tốt nhất đối với các vận động viên đã giành quyền tham dự Olympic.

Trước giờ tham dự đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh, thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic lần này nhận rõ trách nhiệm vô cùng to lớn trước đất nước và người dân hâm mộ thể thao của cả nước, thi đấu trung thực, cao thượng, ngoan cường và sáng tạo, vượt qua chính bản thân mình để giành được thành tích cao nhất, trở thành tấm gương sáng về nhân cách, bản lĩnh và ý chí cho thế hệ trẻ cả nước noi theo.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Võ sĩ judo Hoàng Thị Tình lên đường tranh tài Olympic Paris 2024 vào ngày 19/7
Võ sĩ judo Hoàng Thị Tình lên đường tranh tài Olympic Paris 2024 vào ngày 19/7

VOV.VN - Hoàng Thị Tình sẽ lên đường tham dự Olympic Paris 2024 vào ngày 19/7. Việc đến Pháp sớm giúp VĐV này làm quen với thời tiết cùng múi giờ.

Võ sĩ judo Hoàng Thị Tình lên đường tranh tài Olympic Paris 2024 vào ngày 19/7

Võ sĩ judo Hoàng Thị Tình lên đường tranh tài Olympic Paris 2024 vào ngày 19/7

VOV.VN - Hoàng Thị Tình sẽ lên đường tham dự Olympic Paris 2024 vào ngày 19/7. Việc đến Pháp sớm giúp VĐV này làm quen với thời tiết cùng múi giờ.

Bóng đá Nhật Bản làm điều bất ngờ ở Olympic Paris 2024
Bóng đá Nhật Bản làm điều bất ngờ ở Olympic Paris 2024

VOV.VN - HLV Go Oiwa của đội bóng đá nam Olympic Nhật Bản đã quyết định không gọi cầu thủ nào trên 23 tuổi tham dự Olympic Paris 2024.

Bóng đá Nhật Bản làm điều bất ngờ ở Olympic Paris 2024

Bóng đá Nhật Bản làm điều bất ngờ ở Olympic Paris 2024

VOV.VN - HLV Go Oiwa của đội bóng đá nam Olympic Nhật Bản đã quyết định không gọi cầu thủ nào trên 23 tuổi tham dự Olympic Paris 2024.