Đội bóng nào giành Siêu cúp Quốc gia nhiều nhất lịch sử?

VOV.VN - Hà Nội FC là đội bóng giành nhiều Siêu cúp Quốc gia nhất lịch sử với 5 lần lên ngôi, đứng sau là SLNA và Bình Dương.

Theo kế hoạch trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2024/2025 giữa Nam Định với Thanh Hóa diễn ra vào lúc 18h ngày 31/8. Trận đấu này diễn ra trên sân Thiên Trường và được Báo Điện tử VOV tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Theo thông báo từ phía Ban tổ chức, Siêu cúp Quốc gia năm nay có một số điểm mới, đó là mỗi đội được phép đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ, tối đa 30 cầu thủ, trong đó có tối đa 5 cầu thủ nước ngoài (được sử dụng tối đa 3 người trên sân), 2 cầu thủ gốc Việt và 2 cầu thủ nhập tịch.

Hai đội sẽ thi đấu 1 trận, nếu hòa trong 90 phút sẽ phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Đội giành chiến thắng nhận được cúp, bảng danh vị, huy chương và tiền thưởng 300.000.000 triệu đồng. Đội còn lại tham gia siêu cúp nhận 200.000.000 triệu đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhận 10.000.000 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên nhận 10.000.000 triệu đồng.

Tại Siêu Cúp bóng đá Quốc gia năm nay, lần đầu tiên được chính thức sử dụng hệ thống VAR với đầy đủ tính năng được cấp phép. Người hâm mộ Việt Nam cũng được theo dõi trận đấu qua sóng truyền hình theo tiêu chuẩn 12 camera, tiêu chuẩn cao nhất hiện nay trong tường thuật trực tiếp trận đấu.

Qua 24 kỳ Siêu cúp Quốc gia đã được tổ chức, Hà Nội FC là đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần đăng quang, tiếp đến là CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Bình Dương với 4 lần đoạt cúp.

Với trường hợp của Hà Nội FC, đội bóng này từng 2 lần đoạt cú ăn ba vào các năm 2019 và 2022 sau khi thâu tóm đủ ba danh hiệu VĐQG, Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia. Họ cũng cùng với CLB Sông Lam Nghệ An có 3 lần liên tiếp giành chiến thắng.

Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều 31/8 tới, Đông Á Thanh Hóa sẽ có lần thứ 3 được nâng Siêu cúp sau hai lần trước vào các năm 2009, 2023. Họ cũng đứng trước cơ hội sở hữu danh hiệu cao quý này hai lần liên tiếp, trở thành CLB thứ tư trong lịch sử làm được điều đó sau Hà Nội FC, Sông Lam Nghệ An và Bình Dương.

Trong khi đó, Nam Định đang chờ đợi chiếc Siêu Cúp đầu tiên trong lịch sử. Nam Định từng một lần tham dự Siêu cúp Quốc gia vào năm 2007 với tư cách nhà vô địch Cúp Quốc gia 2007. Tuy nhiên, họ để thua Bình Dương 1-3 trong trận đấu diễn ra trên sân Gò Đậu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do trận Siêu Cúp Quốc gia tổ chức ở sân Thiên Trường
Lý do trận Siêu Cúp Quốc gia tổ chức ở sân Thiên Trường

VOV.VN - Trận Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Nam Định với CLB Thanh Hóa được tổ chức trên sân Thiên Trường vào ngày 31/8.

Lý do trận Siêu Cúp Quốc gia tổ chức ở sân Thiên Trường

Lý do trận Siêu Cúp Quốc gia tổ chức ở sân Thiên Trường

VOV.VN - Trận Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Nam Định với CLB Thanh Hóa được tổ chức trên sân Thiên Trường vào ngày 31/8.

Siêu Cúp Quốc gia 2024: Trận đấu đặc biệt khởi đầu mùa giải, có trọng tài ngoại
Siêu Cúp Quốc gia 2024: Trận đấu đặc biệt khởi đầu mùa giải, có trọng tài ngoại

VOV.VN - Trận Siêu Cúp Quốc gia 2024 sẽ diễn ra vào ngày 31/8/2024 giữa 2 đội Nam Định và Thanh Hóa trên sân Thiên Trường.

Siêu Cúp Quốc gia 2024: Trận đấu đặc biệt khởi đầu mùa giải, có trọng tài ngoại

Siêu Cúp Quốc gia 2024: Trận đấu đặc biệt khởi đầu mùa giải, có trọng tài ngoại

VOV.VN - Trận Siêu Cúp Quốc gia 2024 sẽ diễn ra vào ngày 31/8/2024 giữa 2 đội Nam Định và Thanh Hóa trên sân Thiên Trường.

Giành Siêu cúp Quốc gia 2023, Chủ tịch Thanh Hóa FC nói điều bất ngờ về V-League
Giành Siêu cúp Quốc gia 2023, Chủ tịch Thanh Hóa FC nói điều bất ngờ về V-League

VOV.VN - Giành Siêu cúp Quốc gia 2023, Chủ tịch Thanh Hóa FC nói điều bất ngờ về V-League.

Giành Siêu cúp Quốc gia 2023, Chủ tịch Thanh Hóa FC nói điều bất ngờ về V-League

Giành Siêu cúp Quốc gia 2023, Chủ tịch Thanh Hóa FC nói điều bất ngờ về V-League

VOV.VN - Giành Siêu cúp Quốc gia 2023, Chủ tịch Thanh Hóa FC nói điều bất ngờ về V-League.