Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đi Lào

Tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011, đội tuyển bóng đá nữ có nhiệm vụ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Nhằm động viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trước khi toàn đội sang Lào tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011. Ngày 13/10, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã gặp mặt động viên đồng thời giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Trần Vân Phát.

Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo VFF với các cầu thủ trước khi lên đường thi đấu

Tại buổi gặp gỡ, đích thân Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã giao nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch tại giải đấu hàng đầu khu vực cho thầy trò HLV Trần Vân Phát.

Ngay sau lời động viên của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, ông Phan Anh Tú - Trưởng ban bóng đá nữ VFF kiêm Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á thay mặt ban huấn luyện và các tuyển thủ, hứa sẽ quyết tâm thi đấu tốt nhất đồng thời bảo vệ thành công ngôi hậu mà các tuyển thủ trước đó dày công xây dựng.

Theo kế hoạch, 9 giờ ngày 14/10, đội tuyển nữ sẽ bay sang Lào. Tại giải bóng đá Nữ vô địch Đông Nam Á 2011, ban tổ chức chỉ cho phép mỗi đội tham dự với 20 tuyển thủ do vậy ban huấn luyện và HLV Trần Vân Phát đã quyết định rút danh sách tham dự.

Theo đó, 4 cầu thủ gồm: thủ môn Trịnh Thị Huệ (Hà Nam), 3 tiền vệ Trần Thị Thu, Phạm Thị Hằng và Phùng Thị Nhung sẽ không có mặt trong lần thi đấu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên