Đội tuyển Paralympics đã thể hiện quyết tâm cao

(VOV) - Chúng ta phải chú trọng nhiều hơn nữa việc chăm lo sức khỏe, chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý một cách chuyên nghiệp hơn cho vận động viên

Tối 11/9, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympics 2012 đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chuyến tập huấn và thi đấu kéo dài gần 2 tháng tại Ireland và Vương quốc Anh.



Dù không đạt được một chiếc huy chương nào trên đấu trường thể thao lớn nhất thế giới của người khuyết tật, nhưng các vận động viên Việt Nam đã thể hiện quyết tâm cao qua việc tranh chấp quyết liệt với các vận động viên khuyết tật hàng đầu thế giới và có 4 thành tích được đánh giá cao.

Cụ thể, các vận động viên Nguyễn Thị Hồng (cử tạ), Cao Ngọc Hùng (điền kinh),  Nguyễn Thị Hải (điền kinh) đều giành được vị trí thứ 4 trong nội dung thi đấu của mình. Vận động viên Nguyễn Thị Hồng đạt thành tích ngang bằng vận động viên giành huy chương đồng trong bộ môn cử tạ hạng cân 40kg, tuy nhiên chị đã để vuột mất chiếc huy chương đồng vì nặng hơn vận động viên nước chủ nhà 300gr trọng lượng cơ thể.

Ở môn bơi lội, vận động viên Võ Thanh Tùng đã vào đến chung kết ở cả ba nội dung thi đấu, dù không giành được huy chương, nhưng ở nội dung 100 mét tự do, anh đã phá kỷ lục châu Á với thành tích: 1’19”83, hạng thương tật S5.

Phát biểu tại lễ đón đoàn ở sân bay Tân Sơn Nhất, ông Vũ Thế Phiệt, tổng thư ký Ủy ban Paralympics Việt Nam cho biết: “Tôi cho rằng các vận động viên của chúng ta đã thi đấu quyết liệt và trưởng thành. Lần này đi thi đấu không phải là để học hỏi mà là để thực sự cạnh tranh huy chương. Qua chuyến đi này, chúng tôi thấy rằng, chúng ta đã có 1 đợt tập huấn ở nước ngoài, kéo dài gần 2 tháng do các bạn Ireland tài trợ- đây là một thuận lợi rất lớn nhưng chưa đủ để có những bước tiến vượt bậc. Đặc biệt là chúng ta chưa quan sát hêt, cập nhật hết thông tin của đối thủ trong khi các bạn tiến rất nhanh. Chúng ta phải rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, phải chú trọng nhiều hơn nữa việc chăm lo sức khỏe, chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý một cách chuyên nghiệp hơn cho vận động viên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên