ĐT Bóng bàn triệu tập bổ sung tay vợt Tô Đức Hoàng

(VOV) -Đội tuyển sẽ bổ sung tay vợt Tô Đức Hoàng vào thành phần đội tuyển bóng bàn quốc gia sau kiến nghị của Petrovietnam.

Sau khi lá đơn kiến nghị thứ 2 của đội tuyển bóng bàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) được gửi đến, hôm nay (24/9), Tổng cục Thể dục thể thao đã có cuộc họp với bộ môn bóng bàn để giải quyết.

Trong lá đơn kiến nghị thứ 2 của mình, ông Trương Thới Nhiệm – Phó giám đốc công ty Cổ phần thể thao Dầu khí đặt câu hỏi: Tại sao tay vợt trẻ Tô Đức Hoàng của Petrovietnam đạt thành tích cao hơn một số vận động viên trong danh sách đội tuyển bóng bàn quốc gia tham dự giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tháng 10 tới tại Lào, mà vận động viên này không được triệu tập?

Sau cuộc họp kín giữa nội bộ lãnh đạo Tổng cục và bộ môn bóng bàn diễn ra tối nay (24/9), ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao thông báo, tay vợt Tô Đức Hoàng sẽ được bổ sung vào thành phần đội tuyển bóng bàn quốc gia. Ông Phấn thừa nhận có sự sai sót khi xem xét triệu tập.

“Giữa Liên đoàn, bộ môn và ban huấn luyện chưa làm tốt việc xem xét một cách thấu đáo các VĐV tham dự giải Đông Nam Á, chưa làm rõ được với các CLB. Kể cả bộ môn, Liên đoàn và ban huấn luyện phải rút kinh nghiệm. Để cho các VĐV tham dự các giải đấu lớn chúng ta cần tính toán rất kĩ về các tiêu chí. Tuy nhiên không chỉ các VĐV có thành tích, mà cần tính đến sự lâu dài của các VĐV, đặc biệt là các VĐV trẻ, nếu không chúng ta sẽ bỏ sót những tài năng trẻ đang cố gắng phấn đấu tập luyện để đạt được thành tích cao...”, ông Trần Đức Phấn nói.

Trước câu hỏi, liệu các đơn vị kinh doanh có cảm thấy nản chí khi gặp phải những trường hợp như thế này, ông Trương Thới Nhiệm – đại diện đội bóng bàn Petrovietnam cho biết: bất cứ một công việc nào đó, khi triển khai đều gặp khó khăn. Tuy nhiên qua sự việc vừa rồi, thể thao Việt Nam nói chung và môn bóng bàn nói riêng sẽ có những thay đổi tốt đẹp. “Tôi nghĩ sắp tới, việc đầu tư cho bóng bàn với các doanh nghiệp cũng sẽ phát triển tốt hơn”, ông Nhiệm khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên