"ĐT Indonesia quyết thắng ĐT Việt Nam vì niềm tự hào dân tộc"

VOV.VN - Tiền vệ Evan Dimas của ĐT Indonesia khẳng định đội bóng này sẽ quyết tâm thắng cả ba trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022, bao gồm cả trận đấu với ĐT Việt Nam để chứng minh niềm tự hào dân tộc.

ĐT Indonesia để toàn thua cả 5 trận đấu đã qua của vòng loại World Cup 2022. Đội bóng xứ Vạn đảo đã hết cơ hội giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Dù vậy, đội bóng này vẫn còn động lực để thoát khỏi vị trí cuối bảng nhằm có một vị trí dự vòng loại Asian Cup 2023. Thêm vào đó, các cầu thủ Indonesia cũng đang rất háo hức khi các cuộc đọ sức sắp tới với UAE, Thái Lan và Việt Nam là những trận chính thức đầu tiên của HLV Shin Tae Yong trên cương vị dẫn dắt đội bóng này. 

Chia sẻ trên website chính thức của FIFA, tiền vệ Evan Dimas khẳng định anh và các đồng đội sẽ quyết tâm thắng cả ba trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022, bao gồm cả trận đấu với ĐT Việt Nam để chứng minh niềm tự hào dân tộc. 

Evan Dimas nói: "Chúng tôi đã có kết quả không tốt ở những trận đấu đã qua. Vì vậy không còn cách nào khác, cả đội phải quyết tâm có kết quả tốt ở ba trận còn lại. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có chiến thắng trước Thái Lan, Việt Nam và UAE để bảo vệ niềm tự hào dân tộc. 

HLV Shin đã giúp ĐT Hàn Quốc có những kết quả tốt trong quá khứ và toàn đội rất tự hào khi được ông ấy huấn luyện. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình trên sân tập cũng như trong các trận đấu chính thức dưới sự dẫn dắt của ông ấy". 

Evan Dimas là cầu thủ không còn xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh góp mặt trong phần lớn những cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia ở mọi cấp độ từ năm 2013 đến nay. Ở lần gần nhất bóng đá Việt Nam chạm trán bóng đá Indonesia tại chung kết SEA Games 30, Evan Dimas đã bị chấn thương nặng sau tình huống va chạm với Đoàn Văn Hậu. 

Theo lịch, ĐT Indonesia sẽ gặp ĐT Việt Nam lúc 23h45 (giờ Hà Nội) ngày 7/6 tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam đá giao hữu ít hơn các đối thủ ở vòng loại World Cup 2022
ĐT Việt Nam đá giao hữu ít hơn các đối thủ ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Trong số các đội dự bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam là đội tuyển có ít trận giao hữu nhất.

ĐT Việt Nam đá giao hữu ít hơn các đối thủ ở vòng loại World Cup 2022

ĐT Việt Nam đá giao hữu ít hơn các đối thủ ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Trong số các đội dự bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam là đội tuyển có ít trận giao hữu nhất.

AFC kể tên cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
AFC kể tên cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định về cục diện của bảng G, đồng thời điểm danh những cầu thủ đáng xem nhất của các đội bóng và Tiến Linh của Việt Nam được gọi tên.

AFC kể tên cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

AFC kể tên cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định về cục diện của bảng G, đồng thời điểm danh những cầu thủ đáng xem nhất của các đội bóng và Tiến Linh của Việt Nam được gọi tên.

Muốn lập nên kỳ tích, ĐT Việt Nam hãy gạt ĐT Triều Tiên sang một bên
Muốn lập nên kỳ tích, ĐT Việt Nam hãy gạt ĐT Triều Tiên sang một bên

VOV.VN - Trưởng đoàn ĐT Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022 - Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng, ĐT Việt Nam cần tập trung thi đấu tốt nhất để có vé đi tiếp, không nên để vấn đề của ĐT Triều Tiên gây ảnh hưởng.

Muốn lập nên kỳ tích, ĐT Việt Nam hãy gạt ĐT Triều Tiên sang một bên

Muốn lập nên kỳ tích, ĐT Việt Nam hãy gạt ĐT Triều Tiên sang một bên

VOV.VN - Trưởng đoàn ĐT Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022 - Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng, ĐT Việt Nam cần tập trung thi đấu tốt nhất để có vé đi tiếp, không nên để vấn đề của ĐT Triều Tiên gây ảnh hưởng.