ĐT Việt Nam đá giao hữu ít hơn các đối thủ ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Trong số các đội dự bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam là đội tuyển có ít trận giao hữu nhất.

Các đội tuyển dự dự bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đang tích cực chuẩn bị cho loạt trận tập trung của vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE. Các đội bóng đều có những trận giao hữu thử nghiệm trước khi bước vào những cuộc đọ sức quan trọng. ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu duy nhất với Jordan vào ngày 31/5.

So với các đối thủ trong bảng, ĐT Việt Nam có ít trận giao hữu nhất. UAE, đội chủ nhà của loạt trận tập trung có hai trận đấu thử nghiệm, Malaysia cũng có hai màn "thử lửa" với Kuwait và Bahrain, Indonesia đá hai trận "làm nóng" với Oman và Afghanistan. Trong khi đó, Thái Lan thậm chí còn đá đến ba trận giao hữu với Oman, Tajikistan và Uzbekistan. 

Những động thái trên cho thấy, các đội bóng ở bảng G đều đang nỗ lực để đạt được thành tích cao ở những trận đấu còn lại tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Thực tế, ngay cả Indonesia không còn cơ hội vào vòng loại thứ ba nhưng vẫn còn nguyên động lực thi đấu để tránh vị trí cuối bảng nhằm có một suất dự vòng loại Asian Cup 2023. 

Loạt trận tập trung của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ khởi tranh ngày 3/6 với hai cặp đấu: Thái Lan - Indonesia và UAE - Malaysia. ĐT Việt Nam khởi đầu loạt trận này vào ngày 7/6 khi đối đầu Indonesia./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AFC kể tên cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
AFC kể tên cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định về cục diện của bảng G, đồng thời điểm danh những cầu thủ đáng xem nhất của các đội bóng và Tiến Linh của Việt Nam được gọi tên.

AFC kể tên cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

AFC kể tên cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

VOV.VN - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định về cục diện của bảng G, đồng thời điểm danh những cầu thủ đáng xem nhất của các đội bóng và Tiến Linh của Việt Nam được gọi tên.

Muốn lập nên kỳ tích, ĐT Việt Nam hãy gạt ĐT Triều Tiên sang một bên
Muốn lập nên kỳ tích, ĐT Việt Nam hãy gạt ĐT Triều Tiên sang một bên

VOV.VN - Trưởng đoàn ĐT Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022 - Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng, ĐT Việt Nam cần tập trung thi đấu tốt nhất để có vé đi tiếp, không nên để vấn đề của ĐT Triều Tiên gây ảnh hưởng.

Muốn lập nên kỳ tích, ĐT Việt Nam hãy gạt ĐT Triều Tiên sang một bên

Muốn lập nên kỳ tích, ĐT Việt Nam hãy gạt ĐT Triều Tiên sang một bên

VOV.VN - Trưởng đoàn ĐT Việt Nam thi đấu Vòng loại World Cup 2022 - Nguyễn Sỹ Hiển cho rằng, ĐT Việt Nam cần tập trung thi đấu tốt nhất để có vé đi tiếp, không nên để vấn đề của ĐT Triều Tiên gây ảnh hưởng.

Dàn sao ĐT Việt Nam “méo mặt” với bài tập của HLV Park Hang Seo
Dàn sao ĐT Việt Nam “méo mặt” với bài tập của HLV Park Hang Seo

VOV.VN - Các cầu thủ ĐT Việt Nam mệt bở hơi tai khi HLV Park Hang Seo cho chạy bền vòng quanh sân trong 30 phút trước khi bước vào tập luyện.

Dàn sao ĐT Việt Nam “méo mặt” với bài tập của HLV Park Hang Seo

Dàn sao ĐT Việt Nam “méo mặt” với bài tập của HLV Park Hang Seo

VOV.VN - Các cầu thủ ĐT Việt Nam mệt bở hơi tai khi HLV Park Hang Seo cho chạy bền vòng quanh sân trong 30 phút trước khi bước vào tập luyện.