ĐT Thái Lan hết hy vọng lật ngược tình thế trước ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026?
VOV.VN - HLV Anthony Hudson của ĐT Thái Lan cho rằng đội bóng của ông vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trước ĐT Việt Nam, nhưng khả năng này thật sự quá khó để xảy ra.
Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tại sân Rajamangala (Thái Lan) đã kết thúc với chiến thắng 2-0 của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan. Đây là kết quả rất có lợi với ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan gần như đã không còn hy vọng lật ngược tình thế để có thể trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay.
Ngoài kết quả của trận lượt đi, còn có những lý do khác để tin rằng ĐT Thái Lan xem như đã hết hy vọng lật ngược tình thế trong trận lượt về tại sân Mỹ Đình sau đây 2 ngày.
Quá nhiều lợi thế bị phung phí của ĐT Thái Lan
Trước trận đấu chung kết lượt đi, ĐT Thái Lan có lợi thế hơn ĐT Việt Nam 1 ngày nghỉ, không phải di chuyển khi trận bán kết lượt về của đội bóng này và trận chung kết lượt đi đều diễn ra tại Bangkok. Đây là lợi thế không nhỏ của thầy trò HLV Anthony Hudson ở một giải đấu diễn ra ngắn ngày như ASEAN Cup 2026.
Bên cạnh đó, việc quen với thời tiết và điều kiện thi đấu trên mặt sân ẩm ướt, thoát nước không đủ tốt cũng là lợi thế của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam trong trận đấu tối 22/8. Thực tế, đội bóng này đã có khởi đầu tương đối ổn và khiến hàng thủ ĐT Việt Nam có những phút giây lúng túng.
ĐT Thái Lan đã có không ít cơ hội ghi bàn, thậm chí là mười mươi trong hiệp 1 nhưng đã không thể tận dụng để ghi bàn. Ngoài lý do thủ môn Lê Giang Patrik của ĐT Việt Nam thi đấu quá tốt thì các chân sút của ĐT Thái Lan đã có một ngày thi đấu tồi, những tình huống ra quyết định cuối cùng của họ không đủ tốt để tạo nên bàn thắng trong những thời điểm mà ĐT Việt Nam bắt đầu có biểu hiện mất phương hướng.
Với quá nhiều lợi thế mà không tận dụng được, ĐT Thái Lan phải nhận trận thua hoàn toàn xứng đáng mà đúng như HLV Anthony Hudson thừa nhận sau trận rằng các cầu thủ của ông đã có thể làm tốt hơn.
Lực lượng thiếu đột biến, nhân sự phong độ không cao
Ở những trận đấu đầu tiên của ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson liên tục xoay tua đội hình của ĐT Thái Lan mà kết quả vẫn đảm bảo. Với những người ít theo dõi bóng đá khu vực, đây dường như là tín hiệu cho thấy ĐT Thái Lan có lực lượng dày với nhiều gương mặt có thể thay thế lẫn nhau.
Tuy nhiên càng thi đấu, sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như phong độ giữa các vị trí của ĐT Thái Lan ở giải đấu năm nay là rất lớn. Một khi các trụ cột gặp vấn đề, người thay thế không đảm bảo được năng lực tương xứng khi phải đối mặt với những đối thủ thực sự có trình độ ngang bằng hoặc nhỉnh hơn.
Nhiều ý kiến cho rằng ĐT Thái Lan đến với ASEAN Cup 2026 bằng đội hình trẻ với nhiều gương mặt U23 nhưng thực tế không hẳn vậy. Những cầu thủ ngoài 30 trong đội hình của đội bóng này cũng rất nhiều và toan tính của HLV Anthony Hudson chính là kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm để tạo nên tập thể đủ sức cạnh tranh.
Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Những nhân tố nhiều tuổi có kinh nghiệm thì phong độ không quá tốt và thể lực không còn đảm bảo để gồng gánh ở cường độ cao. Trong khi đó, những nhân tố trẻ, đặc biệt trên hàng công thì lại quá non nớt và chưa thể gánh vác nhiệm vụ mà những người đàn anh không dự giải để lại. Chính HLV Anthony Hudson cũng thừa nhận thể lực của ĐT Thái Lan tại giải này không tốt.
Ngay cả khi Thái Lan có những chiến thắng dễ dàng ở vòng bảng, người ta vẫn phần nào nhận ra sự nhạt nhòa cũng như khả năng duy trì độ gắn kết xuyên suốt của ĐT Thái Lan và điều đó càng được thể hiện rõ ở bán kết cũng như chung kết lượt đi.
HLV Anthony Hudson cho rằng ĐT Thái Lan vẫn còn cơ hội trong trận lượt về ở Mỹ Đình nếu có được bàn thắng sớm. Tuy nhiên, với tình hình nhân sự, lối chơi và cả niềm tin như hiện tại, ĐT Thái Lan sẽ làm cách nào để có bàn thắng sớm ở Mỹ Đình sẽ là một câu hỏi rất khó có đáp án với nhà cầm quân người Anh bởi ngay cả khi có lợi thế lớn về điều kiện khách quan ở lượt đi, họ cũng không thể chọc thủng lưới ĐT Việt Nam dù chỉ một lần.
Với những phân tích kể trên, ĐT Thái Lan xem như đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026 với ĐT Việt Nam. Sẽ phải có một sự nỗ lực phi thường từ lực lượng hiện tại của ĐT Thái Lan mới giúp họ đảo ngược được tình thế hiện tại.