Dự đoán World Cup 2022 cùng BLV: Croatia sẽ tiễn Bỉ về nước?

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh – Đài Tiếng nói Việt Nam, Croatia đang nắm lợi thế lớn trong tay và họ sẽ tận dụng điều này để tiễn Bỉ về nước từ vòng đấu bảng.

Theo lịch World Cup 2022 hôm nay 1/12 và rạng sáng 2/12, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những loạt trận cuối của các bảng E và F. Tại bảng F, ngoài Canada đã bị loại thì Croatia, Morocco và Bỉ đều còn cơ hội đi tiếp. Trước loạt trận này, phóng viên VOV.VN có cuộc phỏng vấn BLV Việt Anh để nhận định về các cặp đấu.

PV: Cục diện của bảng F sau hai lượt trận rất khó lường, anh có bất ngờ khi Morocco nắm lợi thế lớn ở bảng đấu này không?

BLV Việt Anh: Nhìn cục diện bảng đấu vào lúc này thì chắc chắn ai cũng thấy bất ngờ, khi mà Morocco đang đứng thứ nhì ở bảng đấu có sự góp mặt của cả đương kim Á quân và đương kim hạng Ba World Cup. Họ bằng điểm và chỉ xếp sau Croatia do kém chỉ số phụ là hiệu số bàn thắng - thua (+2) so với (+3) và quan trọng ở thời điểm này, tuyển Morocco đang là đội “sáng cửa” nhất để giành vé đi tiếp của bảng F.

Họ chỉ phải gặp đội cuối bảng là Canada (đã thua cả 2 trận) ở lượt đấu thứ ba và hòa là có vé vào vòng 1/8 bởi trận đấu còn lại Crotia (4 điểm) sẽ phải quyết đấu với Bỉ (3 điểm). Thậm chí thua Canada ở lượt trận này, Morocco vẫn có thể vượt qua vòng bảng với điều kiện Croatia vượt qua tuyển Bỉ. Đó là những ưu thế quá lớn, bởi Morocco không được đánh giá cao nhưng họ mới là đại diện của bóng đá châu Phi có thành tích tốt nhất sau hai lượt trận.

PV: Theo anh thì chìa khóa nào giúp Morocco thi đấu tốt như vậy?

BLV Việt Anh: Thứ nhất, đây là đội bóng có truyền thống. Nếu nhìn lại lịch sử thì Morocco từng là đội bóng đến từ châu Phi có thứ hạng rất cao trên bảng xếp hạng FIFA. Họ cũng là đội bóng từ châu Phi đầu tiên vượt qua vòng bảng của 1 kỳ World Cup tại Mexico 1986. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều con số thống kê khác để chứng minh cho điều này.

Thứ hai, Morocco mang đến World Cup 2022 một đội hình gồm tuyệt đại đa số cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, trong đó phần lớn đá cho các CLB ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu lục này. Nhiều cầu thủ đang trong độ tuổi 25-30, vừa có sức mạnh tuổi trẻ vừa có kinh nghiệm tích lũy, đơn cử là trường hợp Hakim Ziyech, 29 tuổi và đang khoác áo CLB Chelsea.

Thứ ba, các đối thủ chính ở bảng đấu này là Croatia và Bỉ dường như không đánh giá đúng sức mạnh của Morocco. Các trụ cột của hai đội bóng châu Âu bắt đầu dấu hiệu tuổi tác. Điển hình như tuyển Bỉ, họ phải nhận những bàn thua trong hiệp hai, thời điểm mà chúng ta thấy các đội bóng từ châu Phi ghi được khá nhiều bàn thắng, nhờ ưu thế về mặt thể lực.

PV: Morocco chỉ phải gặp Canada, đội yếu nhất bảng đã bị loại, theo anh đại diện châu Phi có thể đi tiếp hay không?

BLV Việt Anh: Như đã nói ở trên, Morocco đang là đội sáng cửa nhất của bảng này và có tới 99% khả năng giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, 99% thì chưa phải là 100% và World Cup lần này phải chứng kiến quá nhiều bất ngờ. Do đó, Morocco vẫn sẽ bị loại nếu thua Canada trong khi Bỉ thắng Croatia, những khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Để có nốt 1% còn lại với phần thưởng là vé lọt vào vòng 1/8, cần sự nghiêm túc khi tiếp cận trận đấu của tuyển Morocco. Đá chặt chẽ, tiếp tục chơi phòng ngự phản công trước Canada, hạn chế chấn thương và thẻ phạt… là những điều mà Morocco có thể triển khai ở trận đấu cuối cùng, bởi họ không cần phải thắng bằng mọi giá. Tất nhiên, ra sân với tư tưởng thủ hòa cũng khá nguy hiểm mà Ecuador là minh chứng. Morocco cần tự quyết khả năng đi tiếp.

PV: Trong trường hợp Morocco giành vé đi tiếp, Croatia và Bỉ sẽ phải loại nhau để góp mặt ở vòng 1/8, anh đánh giá như thế nào về cơ hội của hai đội?

BLV Việt Anh: Khả năng 2 đội bóng này cùng vượt qua vòng bảng là rất thấp, không có chỗ cho những sự nhân nhượng ở trận đấu này và Croatia hay Bỉ đều đặt mục tiêu giành chiến thắng. Tất nhiên là hòa thì Croatia cũng đi tiếp, nhưng họ có thể coi thất bại của Ecuador trước Senegal là bài học.

Sau khi bị Marocco cầm chân ở trận ra quân, Croatia trở lại khá ấn tượng khi gặp Canada ở vòng 2. Luka Modric và Kovacic có màn trình diễn đẳng cấp ở tuyến giữa, trong khi trên hàng công Kramaric tỏa sáng với một cú đúp. Các cầu thủ trụ cột Croatia đang cho thấy giá trị của mình và đừng quên yếu tố kinh nghiệm đã giúp đội tuyển này đạt được những thành công tại các VCK World Cup 2018.

PV: Liệu sự trở lại của Lukaku có giúp Bỉ cải thiện được bộ mặt của mình hay không?

BLV Việt Anh: Chắc chắn đó là sự trở lại quan trọng của tuyển Bỉ với sức mạnh, khả năng càn lướt của anh cùng thành tích ghi bàn ấn tượng là 68 bàn thắng sau 103 lần ra sân trong màu áo ĐTQG. Trong khi đó, bên phía tuyển Croatia, ông Dalic đang sử dụng cặp trung vệ, một già một trẻ là Dejan Lovren (33 tuổi) và Joško Gvardiol mới 20 tuổi.

Tuy nhiên sự trở lại của Lukaku không thể mang lại sức mạnh vượt trội cho đội tuyển Bỉ khi nhiều trụ cột của đội bóng này đã nhiều tuổi. Chính Kevin De Bruyne đã đề cập điều này khiến nhiều đồng đội không hài lòng và phần nào làm ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng.

PV: BLV Việt Anh có thể dự đoán 2 đội đi tiếp ở bảng F?

BLV Việt Anh: Morocco sẽ giành chiến thắng trước Canada, có thể là với cách biệt 1 bàn, 1-0 hoặc 2-1 trong khi cặp đấu còn lại kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Marocco và Croatia sẽ là 2 đội đoạt vé đi tiếp ở bảng đấu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Danh sách các đội đã vào vòng 1/8 World Cup 2022
Danh sách các đội đã vào vòng 1/8 World Cup 2022

VOV.VN - Cập nhật danh sách các đội bóng đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Tính đến sáng ngày 1/12, Ban tổ chức xác định được 10 đội bóng giành vé đi tiếp.

Danh sách các đội đã vào vòng 1/8 World Cup 2022

Danh sách các đội đã vào vòng 1/8 World Cup 2022

VOV.VN - Cập nhật danh sách các đội bóng đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. Tính đến sáng ngày 1/12, Ban tổ chức xác định được 10 đội bóng giành vé đi tiếp.

Nhận định Costa Rica - Đức: “Cỗ xe tăng” nở nụ cười?
Nhận định Costa Rica - Đức: “Cỗ xe tăng” nở nụ cười?

VOV.VN - Nhận định Costa Rica - Đức trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng E - World Cup 2022 diễn ra vào lúc 2h ngày 2/12 (theo giờ Việt Nam).

Nhận định Costa Rica - Đức: “Cỗ xe tăng” nở nụ cười?

Nhận định Costa Rica - Đức: “Cỗ xe tăng” nở nụ cười?

VOV.VN - Nhận định Costa Rica - Đức trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng E - World Cup 2022 diễn ra vào lúc 2h ngày 2/12 (theo giờ Việt Nam).

Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 1/12: Nhật Bản đấu Tây Ban Nha
Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 1/12: Nhật Bản đấu Tây Ban Nha

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 1/12 và rạng sáng 2/12, Nhật Bản so tài Tây Ban Nha, Croatia đại chiến Bỉ.

Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 1/12: Nhật Bản đấu Tây Ban Nha

Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 1/12: Nhật Bản đấu Tây Ban Nha

VOV.VN - Lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay 1/12 và rạng sáng 2/12, Nhật Bản so tài Tây Ban Nha, Croatia đại chiến Bỉ.