Ferguson lên tiếng bảo vệ trọng tài Mark Clattenburg

(VOV) - Sir Alex Ferguson cho rằng chuyện phân biệt chủng tộc trong trận đấu giữa M.U - Chelsea vừa qua là “không đáng tin”.

Trận thắng 3-2 của M.U trước Chelsea trên sân Stamford Bridge có khá nhiều tình huống gây tranh cãi từ những quyết định của trọng tài. Đầu tiên là hai chiếc thẻ đỏ liên tiếp giành cho đội chủ nhà Chelsea. Sau đó, tình huống trọng tài Clattenburg và trợ lý công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Chicharito cũng nhận phải sự phản ứng quyết liệt của ban lãnh đạo Chelsea. Đỉnh điểm là việc Chelsea đâm đơn kiện ông Clattenburg, một hành động chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bóng đá tại xứ sở sương mù.

Những quyết định của trọng tài Clattenburg phần nào đã giúp M.U được hưởng lợi, đặc biệt là trong bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 của Chicharito. Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, HLV Ferguson của M.U đã lên tiếng bảo vệ vị trọng tài này: “Tôi không tin vào những câu chuyện như thế. Cáo buộc trọng tài Clattenburg có hành vi phân biệt chủng tộc trong trận đấu là điều không đáng tin.”

"Trong suốt 15 năm nay, chưa từng có một cầu thủ nào phản ánh với tôi rằng trọng tài có lời lẽ thô tục trong quá trình điều hành trận đấu. Bóng đá hiện đại đã thay đổi nhiều so với trước đây và thái độ của trọng tài bây giờ cũng hoàn toàn khác so với thời điểm 25 năm trước. Tôi từng là cầu thủ nên tôi đã trải nghiệm điều đó.”- HLV Ferguson chia sẻ.

Hiện, Ủy ban Trọng tài chuyên nghiệp của Anh đã ra quyết định tạm thời treo còi ông Clattenburg để phục vụ công tác điều tra. Chưa biết kết quả được thua trong vụ kiện của Chelsea ra sao, nhưng ít nhất là ông vua áo đen Clattenburg sẽ không được “ra sân” trong thời gian tới. Nếu Chelsea thắng kiện, ông Clattenburg sẽ phải chịu kỉ luật rất nặng và có thể bị treo còi vĩnh viễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên