FIFA lại thử nghiệm công nghệ mới

Ngày 1/6, FIFA đã quyết định đồng ý thử nghiệm công nghệ mới trong trận giao hữu giữa Anh – Bỉ trên sân Wembley vào cuối tuần này.

Công nghệ mới được phát triển bởi tổ chức EMPA giúp các cầu thủ dễ dàng nhận biết và nhìn rõ mành lưới cũng như cột dọc.

Theo EMPA, công nghệ mới này sẽ được thử nghiệm lần cuối trên sân Wembley trước khi trình Hiệp hội Bóng đá quốc tế để bỏ phiếu và phê duyệt vào ngày 2/7 tại Kiev. Như vậy, mành lưới màu trắng truyền thống sẽ được thay bằng màu đen và hai cột dọc khung thành sẽ được đánh dấu bằng 3 điểm chấm màu đen.

Công nghệ này cho phép các cầu thủ dễ dàng nhận biết khung thành cũng như mành lưới khi phải thi đấu dưới ánh nắng chói chang mặt trời hay hệ thống đèn chiếu sáng rực ở sân vận động. EMPA cũng giải thích rằng màu trắng toát ở lưới và khung thành luôn khiến các cầu thủ bị chói mắt ở khoảnh khắc quyết định.

Mặc dù đồng ý thử nghiệm nhưng FIFA cũng tuyên bố với EMPA (công nghệ lưới đen) và IFAB (công nghệ Mắt thần) rằng sẽ giải tán tất cả các công nghệ nếu trong quá trình đưa vào sử dụng không phát huy tác dụng để trả lại sự “thuần khiết” cho môn bóng đá như hàng chục năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên