FIFA phân bổ suất dự World Cup nữ 2023: Thử thách cực lớn cho ĐT nữ Việt Nam

VOV.VN - Theo cách phân bổ các suất dự World Cup nữ 2023 vừa được FIFA công bố, ĐT nữ Việt Nam sẽ đối mặt những thách thức cực kỳ lớn nếu muốn góp mặt ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Sau khi FIFA nâng tổng số đội tham dự World Cup nữ 2023 lên con số 32, nhiều nguồn tin cho rằng số suất tham dự giải đấu này dành cho các đội châu Á sẽ được nâng lên 8,5 đến 9 đội. Nếu điều này xảy ra, ĐT nữ Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để lần đầu tiên dự một kỳ World Cup. 

Tuy nhiên, sau quyết định chính thức của FIFA được đưa ra ngày 24/12, châu Á sẽ chỉ có 6 suất trực tiếp tham dự World Cup nữ 2023 (bao gồm cả suất cho đội chủ nhà Australia) cùng 2 suất dự vòng playoff. 

Với việc bóng đá nữ châu Á có sự phân cấp rõ rệt khi những đội Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc có trình độ vượt trội, ĐT nữ Việt Nam gần như sẽ chỉ còn cơ hội cạnh tranh vé dự vòng playoff. 

Dù vậy, với thể thức cực kỳ phức tạp của vòng playoff mà FIFA công bố (10 đội trên toàn thế giới được chia vào các nhóm để tranh 3 vé dự VCK), cơ hội đoạt vé dự World Cup nữ 2023 của ĐT nữ Việt Nam là cực kỳ mong manh. 

Ở 2 kỳ World Cup nữ gần nhất, ĐT nữ Việt Nam đều lỡ hẹn ở những thời điểm quyết định trong khi đối thủ cùng khu vực Thái Lan đã có 2 lần liên tiếp được dự World Cup nữ.

VCK World Cup nữ 2023 dự kiến diễn ra từ 10/7 đến 20/8/2023 tại 2 nước đồng chủ nhà: Australia và New Zealand./. 

Phân bổ cụ thể số suất dự World Cup nữ 2023: 

+ Châu Á (6 suất - bao gồm chủ nhà Australia) 
+ Châu Phi (4 suất) 
+ Bắc Mỹ và Caribe (4 suất) 
+ Nam Mỹ (3 suất) 
+ Châu Đại Dương (1 suất - chủ nhà New Zealand) 
+ Châu Âu (11 suất) 
+ 3 suất còn lại được xác định thông qua vòng playoff giữa 10 đội trên toàn thế giới 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng đá nữ Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp
Bóng đá nữ Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp

Với trận thắng này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu

Bóng đá nữ Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp

Bóng đá nữ Việt Nam thắng trận thứ hai liên tiếp

Với trận thắng này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu

Việt Nam đăng cai tổ chức Giải bóng đá nữ Đông Nam Á
Việt Nam đăng cai tổ chức Giải bóng đá nữ Đông Nam Á

Hội đồng AFF đã được giao quyền đăng cai tổ chức giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 cho Việt Nam.  

Việt Nam đăng cai tổ chức Giải bóng đá nữ Đông Nam Á

Việt Nam đăng cai tổ chức Giải bóng đá nữ Đông Nam Á

Hội đồng AFF đã được giao quyền đăng cai tổ chức giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 cho Việt Nam.  

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đi Lào
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đi Lào

Tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011, đội tuyển bóng đá nữ có nhiệm vụ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đi Lào

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đi Lào

Tham dự giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011, đội tuyển bóng đá nữ có nhiệm vụ bảo vệ thành công ngôi vô địch.