Giải boxing và võ cổ truyền toàn quốc sắp khởi tranh

VOV.VN - Giải boxing và võ cổ truyền các VĐV xuất sắc toàn quốc - cup Let's Viet sẽ khởi tranh từ ngày 5/4 tại TP HCM.

Sáng 7/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam tổ chức buổi họp báo giới thiệu và lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị tổ chức “Giải Boxing các vận động viên xuất sắc toàn quốc – Tranh đai vô địch Let’s Viet Lần II - 2014” và “Giải Võ Thuật Cổ Truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc – Tranh đai vô địch Let’s Viet Lần II – 2014”.

Giải năm nay khai mạc từ ngày 5/4 đối với môn Boxing và 12/4 đối với môn võ thuật cổ truyền. Tham dự giải là các vận động viên nam, nữ độ tuổi từ 18 – 34 thuộc các đơn vị, địa phương trên toàn quốc có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao được các địa phương đăng ký với Ban tổ chức. Khác với năm đầu tiên thi đấu theo thể thức vòng tròn, năm nay hình thức thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp.

Đối với môn Boxing có mười hạng cân, trong đó có bốn hạng cân nữ; các vận động viên thi đấu theo luật của Liên đoàn Boxing thế giới, nam thi đấu mỗi trận ba hiệp, mỗi hiệp hai phút; vận động viên nữ thi đấu trận bốn hiệp, mỗi hiệp hai phút.

(Ảnh minh họa: Let's Viet)

Môn võ cổ truyền có mười hạng cân, trong đó có hai hạng cân nữ, thi đấu theo Luật thi đấu võ cổ truyền. Mỗi trận đấu, vận động viến thắng được thưởng 3,5 triệu đồng, vận động viên thua được 1,5 triệu đồng; riêng vận động viên thắng trong trận chung kết được thưởng 25 triệu đồng, thua 6 triệu đồng.

Ban tổ chức sẽ phong cấp kiện tướng quốc gia cho vận động viên đạt thứ hạng nhất và nhì các hạng cân và phong cấp 1 cho các vận động viên đồng hạng ba các hạng cân. Địa điểm thi đấu là Câu lạc bộ Võ thuật Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng 2/ Quân khu 7, mỗi tuần thi đấu một bộ môn vào thứ bảy hàng tuần.

Giải đấu năm nay đã được Tổng cục Thể dục Thể thao đưa vào hệ thống thi đấu Quốc gia. Đây sẽ là giải đấu hằng năm của các võ sĩ xuất sắc nhất toàn quốc tham gia tranh tài, qua đó tìm ra lực lượng nòng cốt tham gia Asiad 2014 tới cũng như các giải trong khu vực và quốc tế.

Thiếu  tướng Võ Văn Cổ, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7, Trưởng ban tổ chức giải nói: “Chất lượng võ sỹ ngày càng nâng cao, các trận đấu càng quyết liệt hấp dẫn hơn. Trình độ, thể lực và tinh thần của vận động viên ngày càng được nâng cao. Giải đấu đã khơi dậy phong trào luyện tập võ thuật của cả nước. Từ giải này, các võ sỹ tham gia thi đấu sẽ rèn luyện tốt hơn để trở thành những võ sĩ tầm cỡ, tham gia thi đấu trong khu vực và trên thế giới.”/.

Sáng 7/3, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam tổ chức buổi họp báo giới thiệu và lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị tổ chức “Giải Boxing các vận động viên xuất sắc toàn quốc – Tranh đai vô địch Let’s Viet Lần II - 2014” và “Giải Võ Thuật Cổ Truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc – Tranh đai vô địch Let’s Viet Lần II – 2014”.

Đại diện các đơn vị tổ chức kí kết. (ảnh: H.K)

Giải năm nay khai mạc từ ngày 5/4 đối với môn Boxing và 12/4 đối với môn võ thuật cổ truyền. Tham dự giải là các vận động viên nam, nữ độ tuổi từ 18 – 34 thuộc các đơn vị, địa phương trên toàn quốc có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao được các địa phương đăng ký với Ban tổ chức. Khác với năm đầu tiên thi đấu theo thể thức vòng tròn, năm nay hình thức thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp.

Đối với môn Boxing có mười hạng cân, trong đó có bốn hạng cân nữ; các vận động viên thi đấu theo luật của Liên đoàn Boxing thế giới, nam thi đấu mỗi trận ba hiệp, mỗi hiệp hai phút; vận động viên nữ thi đấu trận bốn hiệp, mỗi hiệp hai phút.

Môn võ cổ truyền có mười hạng cân, trong đó có hai hạng cân nữ, thi đấu theo Luật thi đấu võ cổ truyền. Mỗi trận đấu, vận động viến thắng được thưởng 3,5 triệu đồng, vận động viên thua được 1,5 triệu đồng; riêng vận động viên thắng trong trận chung kết được thưởng 25 triệu đồng, thua 6 triệu đồng.

Ban tổ chức sẽ phong cấp kiện tướng quốc gia cho vận động viên đạt thứ hạng nhất và nhì các hạng cân và phong cấp 1 cho các vận động viên đồng hạng ba các hạng cân. Địa điểm thi đấu là Câu lạc bộ Võ thuật Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng 2/ Quân khu 7, mỗi tuần thi đấu một bộ môn vào thứ bảy hàng tuần.

Giải đấu năm nay đã được Tổng cục Thể dục Thể thao đưa vào hệ thống thi đấu Quốc gia. Đây sẽ là giải đấu hằng năm của các võ sĩ xuất sắc nhất toàn quốc tham gia tranh tài, qua đó tìm ra lực lượng nòng cốt tham gia Asiad 2014 tới cũng như các giải trong khu vực và quốc tế.

Thiếu tướng Võ Văn Cổ, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7, Trưởng ban tổ chức giải nói: “Chất lượng võ sỹ ngày càng nâng cao, các trận đấu càng quyết liệt hấp dẫn hơn. Trình độ, thể lực và tinh thần của vận động viên ngày càng được nâng cao. Giải đấu đã khơi dậy phong trào luyện tập võ thuật của cả nước. Từ giải này, các võ sỹ tham gia thi đấu sẽ rèn luyện tốt hơn để trở thành những võ sĩ tầm cỡ, tham gia thi đấu trong khu vực và trên thế giới.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lần đầu tham dự giải vô địch thế giới Boxing trẻ
Việt Nam lần đầu tham dự giải vô địch thế giới Boxing trẻ

Ba nữ võ sỹ của Việt Nam tham dự là Lìu Thị Duyên (hạng 57kg), Nguyễn Thị Yến (51kg) và Vương Thị Vy (52kg).

Việt Nam lần đầu tham dự giải vô địch thế giới Boxing trẻ

Việt Nam lần đầu tham dự giải vô địch thế giới Boxing trẻ

Ba nữ võ sỹ của Việt Nam tham dự là Lìu Thị Duyên (hạng 57kg), Nguyễn Thị Yến (51kg) và Vương Thị Vy (52kg).

Bế mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Boxing toàn quốc
Bế mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Boxing toàn quốc

Nội dung nam, nhất toàn đoàn thuộc về Quân đội I. Đối với nữ, nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội.

Bế mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Boxing toàn quốc

Bế mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Boxing toàn quốc

Nội dung nam, nhất toàn đoàn thuộc về Quân đội I. Đối với nữ, nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội.

Giải vô địch boxing nam, nữ toàn quốc
Giải vô địch boxing nam, nữ toàn quốc

Giải đấu quy tụ 111 võ sĩ nam, 80 võ sĩ nữ đến từ 26 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các võ sĩ thi đấu với 21 nội dung.

Giải vô địch boxing nam, nữ toàn quốc

Giải vô địch boxing nam, nữ toàn quốc

Giải đấu quy tụ 111 võ sĩ nam, 80 võ sĩ nữ đến từ 26 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các võ sĩ thi đấu với 21 nội dung.

2 võ sĩ kickboxing Việt Nam lọt vào chung kết AIMAG 2013
2 võ sĩ kickboxing Việt Nam lọt vào chung kết AIMAG 2013

(VOV) - Nguyễn Văn Sử và Nguyễn Thị Tuyết Mai sẽ thi đấu chung kết ở hạng cân dưới 74kg và dưới 56kg.

2 võ sĩ kickboxing Việt Nam lọt vào chung kết AIMAG 2013

2 võ sĩ kickboxing Việt Nam lọt vào chung kết AIMAG 2013

(VOV) - Nguyễn Văn Sử và Nguyễn Thị Tuyết Mai sẽ thi đấu chung kết ở hạng cân dưới 74kg và dưới 56kg.

Khai mạc Giải Boxing nữ toàn quốc 2011
Khai mạc Giải Boxing nữ toàn quốc 2011

Giải là cơ hội lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại SEA Games 26.

Khai mạc Giải Boxing nữ toàn quốc 2011

Khai mạc Giải Boxing nữ toàn quốc 2011

Giải là cơ hội lựa chọn các vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại SEA Games 26.

Kickboxing Việt Nam thắng 3 trên 4 trận đấu tại AIMAG 2013
Kickboxing Việt Nam thắng 3 trên 4 trận đấu tại AIMAG 2013

(VOV) -Trong ngày 4/7, bốn võ sỹ kickboxing Việt Nam thi đấu và giành ba chiến thắng ở vòng tứ kết của các hạng cân.

Kickboxing Việt Nam thắng 3 trên 4 trận đấu tại AIMAG 2013

Kickboxing Việt Nam thắng 3 trên 4 trận đấu tại AIMAG 2013

(VOV) -Trong ngày 4/7, bốn võ sỹ kickboxing Việt Nam thi đấu và giành ba chiến thắng ở vòng tứ kết của các hạng cân.