Giải cờ vua đồng đội thế giới 2014: ĐT Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Các học trò của HLV Lâm Minh Châu đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắngở lượt trận đầu tiên của Giải Cờ vua đồng đội thế giới.

Trước đội tuyển Namibia (elo trung bình 2.117, xếp hạng 117) bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam (elo trung bình 2.553, xếp hạt giống số 31) dù tung đội hình không phải mạnh nhất nhưng cũng có được chiến thắng tuyệt đối 4-0.

Đánh giá đây là trận đấu không quá khó khăn nên HLV Lâm Minh Châu đã cất “át chủ bài” Lê Quang Liêm (elo 2.712) và tung đội hình với 4 kỳ thủ: Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.612), Nguyễn Đức Hòa (2.506), Nguyễn Huỳnh Minh Huy (2.483) và Nguyễn Văn Huy (2.439) .

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn cùng đội tuyển cờ vua nam Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở giải VĐTG

Với sự vượt trội về trình độ, cả 4 kỳ thủ Việt Nam đều không gặp nhiều khó khăn để vượt qua đối thủ với những ván thắng tuyệt đối, trong đó Trường Sơn thắng Mueller (2.183), Đức Hòa thắng Eichab (2.048), Văn Huy thắng Nicbzrom (0) và Minh Huy thắng Handjaba (2.139).

Với chiến thắng trong ngày ra quân, đội tuyển nam Việt Nam tạm thời xếp vị trí thứ 23/150 đoàn tham dự. Theo kết quả bốc thăm ở lượt trận thứ 2 (dự kiến kết thúc và rạng sáng 4/8 theo giờ Việt Nam), đội tuyển nam Việt Nam sẽ gặp hạt giống số 86 Monaco, đội cũng giành được chiến thắng tại lượt trận đầu tiên.

Trong đội hình của Monaco có các kỳ thủ nổi bậc như: Efimov (2.408), Villegas (2.323), Van Hoolangt (2.236), Ribbegren (2.121). Theo cách xếp đội hình dự kiến: Quang Liêm - Efimov, Trường Sơn - Villegas, Đức Hòa - Van Hoolangt và Văn Huy - Ribbegren. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội tuyển Việt Nam với các kỳ thủ có elo vượt trội được đánh cao hơn trong cuộc đối đầu này.

Cũng giống như những người đồng đội nam, dù không tung ra kỳ thủ chủ lực Phạm Lê Thảo Nguyên nhưng đội tuyển nữ Việt Nam (elo trung bình 2.309, xếp hạt giống 20) cũng có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước hạt giống số 86 Uruguay (elo trung bình 1.856). Trong cuộc đối đầu này, dù Nguyễn Thị Mai Hưng (2.307) bất ngờ thất bại trước C.Colombo (elo 2107) nhưng 3 kỳ thủ còn lại là Lương Hạnh Phương (2.171), Hoàng Thị Như Ý (2.269) và Hoàng Thị Bảo Trâm (2.329) đều có được chiến thắng lần lượt trước De Leon (1921), Larres (1.709) và Vicente (1.687) . Sau chiến thắng này, đội tuyển nữ Việt Nam tạm thời xếp hạng 63/136 đoàn tham dự.

Ở ván 2, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp hạt giống số 45 Canada (elo trung bình 2.158). Theo cách xếp thi đấu: Như Ý - Yuan (2.241), Bảo Trâm - Botez (2.089), Phương Hạnh - Zhou (2.109) và Thảo Nguyên - Starr (2.145)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quang Liêm không dự Giải  vô địch cờ vua châu Á
Quang Liêm không dự Giải vô địch cờ vua châu Á

(VOV) -Vì thời gian này, kỳ thủ Quang Liêm sẽ dự Festival Tradewise Gibraltar, từ ngày 22 đến 31/1 tại Anh.

Quang Liêm không dự Giải  vô địch cờ vua châu Á

Quang Liêm không dự Giải vô địch cờ vua châu Á

(VOV) -Vì thời gian này, kỳ thủ Quang Liêm sẽ dự Festival Tradewise Gibraltar, từ ngày 22 đến 31/1 tại Anh.

Lê Quang Liêm giành vé chính thức dự giải cờ vua thế giới
Lê Quang Liêm giành vé chính thức dự giải cờ vua thế giới

(VOV) - Lê Quang Liêm về thứ 4 chung cuộc tại giải cờ vua Vô địch châu Á tại Philippines vừa kết thúc ngày hôm qua.

Lê Quang Liêm giành vé chính thức dự giải cờ vua thế giới

Lê Quang Liêm giành vé chính thức dự giải cờ vua thế giới

(VOV) - Lê Quang Liêm về thứ 4 chung cuộc tại giải cờ vua Vô địch châu Á tại Philippines vừa kết thúc ngày hôm qua.

Khai mac giải cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 3
Khai mac giải cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 3

(VOV) - Đây là giải cờ vua quốc tế lớn được Việt Nam tổ chức hằng năm thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ thế giới (FIDE).

Khai mac giải cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 3

Khai mac giải cờ vua quốc tế HDBank lần thứ 3

(VOV) - Đây là giải cờ vua quốc tế lớn được Việt Nam tổ chức hằng năm thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn cờ thế giới (FIDE).

Hà Nội đang dẫn đầu Giải vô địch cờ vua hạng nhất Quốc gia
Hà Nội đang dẫn đầu Giải vô địch cờ vua hạng nhất Quốc gia

(VOV) - Có 8 kỳ thủ nam, 8 kỳ thủ nữ đứng đầu lọt vào vòng tranh huy chương.

Hà Nội đang dẫn đầu Giải vô địch cờ vua hạng nhất Quốc gia

Hà Nội đang dẫn đầu Giải vô địch cờ vua hạng nhất Quốc gia

(VOV) - Có 8 kỳ thủ nam, 8 kỳ thủ nữ đứng đầu lọt vào vòng tranh huy chương.

Bé gái người Việt đoạt giải Nhất cờ vua U10 ở Đức
Bé gái người Việt đoạt giải Nhất cờ vua U10 ở Đức

Sau tám ngày thi đấu căng thẳng ở Oberhof, cháu Bùi Ngọc Hân Julia đã đoạt giải Nhất cờ vua toàn nước Đức ở lứa tuổi U10 của nữ.

Bé gái người Việt đoạt giải Nhất cờ vua U10 ở Đức

Bé gái người Việt đoạt giải Nhất cờ vua U10 ở Đức

Sau tám ngày thi đấu căng thẳng ở Oberhof, cháu Bùi Ngọc Hân Julia đã đoạt giải Nhất cờ vua toàn nước Đức ở lứa tuổi U10 của nữ.

Kết thúc Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc 2013
Kết thúc Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc 2013

VOV.VN -Đoàn vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã giành 64 huy chương các loại, dẫn đầu toàn đoàn.

Kết thúc Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc 2013

Kết thúc Giải vô địch Cờ vua trẻ toàn quốc 2013

VOV.VN -Đoàn vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đã giành 64 huy chương các loại, dẫn đầu toàn đoàn.

Cờ vua Việt Nam đón chuyên gia ngoại mới
Cờ vua Việt Nam đón chuyên gia ngoại mới

VOV.VN - HLV người Uzbekistan từng dẫn dắt đội tuyển cờ vua nam Uzbekistan giành nhiều giải thưởng

Cờ vua Việt Nam đón chuyên gia ngoại mới

Cờ vua Việt Nam đón chuyên gia ngoại mới

VOV.VN - HLV người Uzbekistan từng dẫn dắt đội tuyển cờ vua nam Uzbekistan giành nhiều giải thưởng

Đánh bại Trung Quốc, cờ vua nữ Việt Nam đoạt HCB châu Á
Đánh bại Trung Quốc, cờ vua nữ Việt Nam đoạt HCB châu Á

VOV.VN - Tuyển cờ vua nữ Việt Nam đã hòa 2-2 với Trung Quốc nhưng giành chiến thắng nhờ chỉ số phụ.

Đánh bại Trung Quốc, cờ vua nữ Việt Nam đoạt HCB châu Á

Đánh bại Trung Quốc, cờ vua nữ Việt Nam đoạt HCB châu Á

VOV.VN - Tuyển cờ vua nữ Việt Nam đã hòa 2-2 với Trung Quốc nhưng giành chiến thắng nhờ chỉ số phụ.