Góc BLV: Cristiano Ronaldo sẽ tỏa sáng ở bảng tử thần EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Thành Lương, Cristiano Ronaldo sẽ biết cách tỏa sáng dù Bồ Đào Nha rơi vào bảng tử thần ở EURO 2021.

Bảng F EURO 2021 có sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Hungary. Đây được xem là bảng đấu tử thần và đáng mong chờ nhất tại EURO 2021. Báo điện tử VOV có cuộc phỏng vấn BLV Thành Lương để phân tích cục diện bảng đấu này. 

PV: Xin chào BLV Thành Lương. Anh nhận định thế nào về đương kim vô địch Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo liệu có tỏa sáng ở EURO 2021?

BLV Thành Lương: Bồ Đào Nha đã vô địch giải đấu lần trước mà không có đội hình mạnh nhất, nhưng lần này, họ thậm chí còn có nhiều ngôi sao vừa tỏa sáng ở cấp CLB: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias, Ruben Neves, Ricardo Pereira và Joao Cancelo. Đáng chú ý, không ai trong danh sách này thi đấu vào năm 2016. Và với một đội hình đồng đều ở các tuyến, ĐKVĐ Bồ Đào Nha xứng đáng nằm trong nhóm ứng cử viên nặng ký cho chiếc vương miện.

Không có cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng ở EURO hoặc bàn thắng quốc tế hơn Cristiano Ronaldo và còn ai khác để bạn đặt cược sẽ mang lại điểm số hay bàn thắng cho Bồ Đào Nha hơn CR7?

PV: Sau khi thua đau ở chung kết EURO 2016, theo anh Pháp có "phục thù" Bồ Đào Nha ở EURO 2021? 

BLV Thành Lương: Bồ Đào Nha và Pháp được cho là đồng đều về lực lượng, ngang bằng về năng lực chơi bóng, số lượng cá nhân có thể tạo ra sự đột biến, bất chấp chiến thắng sít sao của tuyển Pháp trước Bồ Đào Nha tại Nations League ở Lisbon.

Nhưng vì tính ổn định trong các trận đấu chuẩn bị cho EURO– Pháp có 4 thắng trước Kazakhstan, Bosnia, Wales và Bulgaria, trong khi Bồ Đào Nha có 2 thắng, 2 hòa trước Serbia, Luxembourg, Tây Ban Nha và Israel – nên tuyển Pháp có thể được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha, nhưng chỉ ở khía cạnh tổng số điểm cuối cùng.

Trong cuộc đối đầu giữa 2 đội, nhiều khả năng sẽ kết thúc với kết quả hòa. Tuy nhiên, để đưa ra nhận định sát nhất về kết quả trận đấu đó, cần phải căn cứ vào thực tế kết quả của loạt trận đầu ra quân của Pháp trước Đức, và Bồ Đào Nha trước Hungary.

PV: Đức đã gây thất vọng khi bị loại ngay vòng bảng World Cup 2018 và từng thua Tây Ban Nha 0-6 ở Nations League hồi cuối năm ngoái. Anh nhận định ra sao về đội bóng này, Cỗ xe tăng có trở lại ở EURO 2021?

Tại vòng loại World Cup 2022, Đức đã bất ngờ thua 1-2 trên sân nhà trước Bắc Macedonia, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ chịu thua Pháp tại Munich. Thành tích sân nhà của người Đức rất đáng nể trước và sau thất bại đó.

Với những trận thắng trước Iceland và một đội mạnh là Ukraine, các trận hòa của họ trước Tây Ban Nha và đặc biệt là Thụy Sĩ thoạt nhìn có vẻ đáng thất vọng, nhưng cả hai đều tốt hơn Hungary.

Với sự trở lại của Thomas Muller, Mats Hummels, tuyển Đức đã có một tập thể xen kẽ giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với những tài năng trẻ.

Tuy nhiên, tuyển Đức đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ, xây dựng lại đội hình. Quyết định triệu tập trở lại những Thomas Muller, Mats Hummels hay Marco Reus (từ chối vì muốn nghỉ ngơi) cho thấy quá trình chuyển giao thế hệ, xây dựng lại đội hình của Joachim Loew không suôn sẻ. Và Joachim Loew rõ ràng muốn ra đi với một thành tích tốt, thay vì thất bại ở 3 giải đấu quốc tế liên tiếp.

PV: Hungary là đội bị đánh giá thấp nhất khi rơi đúng vào bảng tử thần với 3 ông lớn. Anh đánh giá thế nào về đội bóng này?

Hungary đã giành chiến thắng ấn tượng ở League B - Nations League, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì ở một bảng đấu EURO, với các đội đều có thành tích tốt, hoặc ít nhất là có phong độ ấn tượng ở League A.

Tuy nhiên, Marco Rossi và các học trò đã có một cú ace khi trở thành đội duy nhất của EURO 2021 có sân vận động đầy đủ sức chứa. Điều chắc chắn, 67.215 khán giả (chủ yếu là người Hungary) sẽ đến cổ vũ họ tại Puskás Aréna. Điều thú vị là, một nghiên cứu do Viện Kinh tế Lao động (Bonn, Đức) thực hiện cho thấy sự vắng mặt của các cổ động viên bóng đá không ảnh hưởng tiêu cực đến lợi thế sân nhà. Nói cách khác, hiệu suất của Hungary có thể không được cải thiện, mặc dù sân vận động của họ chật cứng.

Dù sao, yếu tố sân nhà vẫn giúp tuyển Hungary không thể đoán trước được. Có thể họ giành được chiến thắng sốc trước Pháp hoặc Bồ Đào Nha ở Budapest, dù điều đó khó xảy ra. Khả năng lớn nhất là giảm cách biệt tỉ số thua trong những trận đấu với Pháp vs Bồ Đào Nha. Trong khi đó, bởi thất bại của Đức trước Bắc Macedonia, nên trận cuối cùng giữa Đức vs Hungary tại Allianz Arena có thể ẩn chứa rủi ro đối với đội chủ nhà.

PV: Theo anh kịch bản Pháp, Đức, Bồ Đào Nha cùng giành vé đi tiếp vào vòng knock-out có thể xảy ra?

Theo quy định, các đội nhất, nhì bảng và bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 16 đội.

Quy tắc phân loại đội hạng 3 có thành tích tốt nhất căn cứ vào: 1) Điểm; 2) Hiệu số mục tiêu; 3) Bàn thắng được ghi; 4) Thắng; 5) Tổng điểm kỷ luật thấp hơn; 6) Xếp hạng chung của vòng loại châu Âu.

Chúng ta phải chờ kết quả của ít nhất 2 lượt đầu mới có thể đưa ra dự đoán về khả năng Pháp, Đức, Bồ Đào Nha cùng giành vé đi tiếp.

PV: Vâng, xin cảm ơn anh./.

BLV Thành Lương hiện đang công tác tại kênh VOV2 - Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong gần 20 năm làm nghề, anh đã có mặt tại hầu hết các giải đấu thể thao lớn của thế giới như World Cup, EURO. Anh cũng từng đồng hành cùng bóng đá Việt Nam ở những sự kiện lịch sử như U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc hay U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) 2018.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góc BLV: Tây Ban Nha và Thụy Điển hãy dè chừng Slovakia
Góc BLV: Tây Ban Nha và Thụy Điển hãy dè chừng Slovakia

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh về bảng E - EURO 2021, Tây Ban Nha và Thụy Điển được đánh giá cao, nhưng hãy coi chừng đối thủ Slovakia.

Góc BLV: Tây Ban Nha và Thụy Điển hãy dè chừng Slovakia

Góc BLV: Tây Ban Nha và Thụy Điển hãy dè chừng Slovakia

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh về bảng E - EURO 2021, Tây Ban Nha và Thụy Điển được đánh giá cao, nhưng hãy coi chừng đối thủ Slovakia.

Góc BLV: ĐT Anh mạnh, nhưng cần thận trọng trước Croatia và Scotland
Góc BLV: ĐT Anh mạnh, nhưng cần thận trọng trước Croatia và Scotland

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Huy Phước, ĐT Anh mạnh hơn các đối thủ tại bảng D EURO 2021 nhưng họ vẫn cần phải thận trọng trước khả năng gây bất ngờ của Croatia và Scotland.

Góc BLV: ĐT Anh mạnh, nhưng cần thận trọng trước Croatia và Scotland

Góc BLV: ĐT Anh mạnh, nhưng cần thận trọng trước Croatia và Scotland

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Huy Phước, ĐT Anh mạnh hơn các đối thủ tại bảng D EURO 2021 nhưng họ vẫn cần phải thận trọng trước khả năng gây bất ngờ của Croatia và Scotland.

Góc BLV: Hà Lan sẽ dẫn đầu, Ukraine gây bất ngờ ở bảng C EURO 2021
Góc BLV: Hà Lan sẽ dẫn đầu, Ukraine gây bất ngờ ở bảng C EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Thành Lương, bảng C là bảng đấu mở nhưng Hà Lan sẽ đi tiếp với ngôi đầu và Ukraine là đội bóng hứa hẹn gây ra bất ngờ thú vị.

Góc BLV: Hà Lan sẽ dẫn đầu, Ukraine gây bất ngờ ở bảng C EURO 2021

Góc BLV: Hà Lan sẽ dẫn đầu, Ukraine gây bất ngờ ở bảng C EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Thành Lương, bảng C là bảng đấu mở nhưng Hà Lan sẽ đi tiếp với ngôi đầu và Ukraine là đội bóng hứa hẹn gây ra bất ngờ thú vị.

Góc BLV: Bỉ, Đan Mạch và Nga sẽ đi tiếp ở bảng B EURO 2021
Góc BLV: Bỉ, Đan Mạch và Nga sẽ đi tiếp ở bảng B EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh, bảng B nhiều khả năng sẽ có 3 đội bóng giành vé vào vòng knock-out tại vòng chung kết EURO 2021 là  Bỉ, Đan Mạch và Nga.

Góc BLV: Bỉ, Đan Mạch và Nga sẽ đi tiếp ở bảng B EURO 2021

Góc BLV: Bỉ, Đan Mạch và Nga sẽ đi tiếp ở bảng B EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh, bảng B nhiều khả năng sẽ có 3 đội bóng giành vé vào vòng knock-out tại vòng chung kết EURO 2021 là  Bỉ, Đan Mạch và Nga.

Góc BLV: Italia vượt trội, sẽ dẫn đầu bảng A EURO 2021
Góc BLV: Italia vượt trội, sẽ dẫn đầu bảng A EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Huy Phước, ĐT Italia vượt trội so với các đối thủ và sẽ dễ dàng dẫn đầu bảng A EURO 2021 nhưng bảng đấu này sẽ hấp dẫn bởi sự cạnh tranh quyết liệt của các đội bóng còn lại.

Góc BLV: Italia vượt trội, sẽ dẫn đầu bảng A EURO 2021

Góc BLV: Italia vượt trội, sẽ dẫn đầu bảng A EURO 2021

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Huy Phước, ĐT Italia vượt trội so với các đối thủ và sẽ dễ dàng dẫn đầu bảng A EURO 2021 nhưng bảng đấu này sẽ hấp dẫn bởi sự cạnh tranh quyết liệt của các đội bóng còn lại.