Góc BLV: Indonesia có thể thắng Thái Lan ở chung kết AFF Cup

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Thành Lương, Indonesia sẽ chơi "tử thủ" nhưng có thể giành chiến thắng trước Thái Lan...trong một ngày đẹp trời.

Hôm nay (29/12), trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Thái Lan và Indonesia sẽ diễn ra trên sân vận động Quốc gia Singapore. Phóng viên VOV.VN đã có cuộc phỏng vấn với BLV Thành Lương để nhận định về cuộc quyết đấu vì ngôi vô địch giữa "Voi chiến" và "Đại bàng Garuda".

PV: Thưa BLV Thành Lương, anh đánh giá thế nào về hành trình vào chung kết AFF Cup 2020 của Thái Lan và Indonesia? Sau những gì hai đội đã thể hiện, đây có phải một cuộc chiến không cân sức?

BLV Thành Lương: Xét về hành trình tiến vào tới trận chung kết, có thể dễ dàng đưa ra nhận xét rằng tuyển Indonesia gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn so với tuyển Thái Lan.

Tại vòng bảng, tuyển Indonesia rơi vào bảng đấu với những đối thủ được đánh giá mạnh hơn, như Malaysia và Việt Nam. Điều may mắn cho Indonesia ở giải lần này là trong khi tuyển Malaysia gặp khó khăn về nhân sự, do các CLB không chịu nhả cầu thủ trụ cột lên tuyển thi đấu, thì tuyển Việt Nam gặp hạn chế về thời gian hồi phục, chuẩn bị thể lực, trạng thái thi đấu sau quãng thời gian tập trung dài hạn để thi đấu các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở trận bán kết, Indonesia gặp thách thức lớn nhất khi đối mặt với một Singapore chơi bóng ngây thơ nhưng đầy quyết tâm, điển hình là trận bán kết lượt về khi mà các cầu thủ Indonesia “chết đi sống lại”, nhờ pha sút hỏng 11m của Ramli ở phút 90+.

Trong khi đó, Thái Lan chỉ dùng đội 2 cũng chiến thắng được đối thủ mạnh nhất ở vòng bảng là Singapore.

Họ chỉ gặp thách thức lớn nhất ở hiệp 1 trận bán kết lượt về, khi tuyển Việt Nam bung sức ra tấn công dồn dập trong 45 phút đầu và thực sự khiến họ phải trả giá bằng chấn thương của thủ môn số 1 Chatchai.

Nói như vậy để thấy rằng, sức mạnh, chiều sâu lực lượng và trình độ chơi bóng của Thái Lan ở giải lần này, theo cá nhân tôi, là đứng đầu, và trên cơ so với Indonesia.

Tuy nhiên, để nói đây là cuộc chiến không cân sức thì không hẳn chính xác, bởi bóng đá là nơi tồn tại yếu tố bất ngờ và may mắn. Trong một ngày đẹp trời, khi Chanathip sút hỏng penalty và cầu thủ Indonesia ghi bàn từ tư thế việt vị và được trọng tài công nhận (vì giải không sử dụng VAR và trình độ trọng tài ở giải lần này có vấn đề!), Indonesia có thể giành chiến thắng trước Thái Lan, ít nhất là ở trận lượt đi này.

PV: HLV Shin Tae Yong đang giúp tuyển Indonesia lột xác, còn HLV Alexandre Polking đang giúp tuyển Thái Lan hồi sinh. Họ đã góp mặt ở chung kết ngay lần đầu cầm quân dự AFF Cup. Anh nhận định thế nào về màn đấu trí trên băng ghế chỉ đạo ở trận này?

BLV Thành Lương: Đây là cuộc đấu trí rất thú vị! Ông Shin Tae Yong là người từng cầm đội tuyển Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức ở World Cup 2018, có kinh nghiệm quốc tế dày dặn. Trong khi đó, ông Alexandre Polking là người có sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá Đông Nam Á, và nắm lợi thế về nhân sự, trình độ chơi bóng của cầu thủ Thái Lan.

Trận hòa 0-0 của Indonesia với Việt Nam là một trong những ví dụ minh chứng điển hình về tài năng cầm quân, lên đấu pháp của Shin Tae Yong để phá lối chơi của đối thủ.

Trong tay của HLV người Hàn Quốc cũng có những nhân sự có thể tạo nên sự đột biến như Irfan Jaya, Sulaeman, Evan Dimas và Egy Maulana – cầu thủ đã chứng tỏ được khả năng tạo ra đột biến sau khi được tung vào sân ở trận bán kết lượt về.

Điều đó giúp cho Shin Tae Yong có thể tùy tình huống điều chỉnh cách chơi của tuyển Indonesia trong 2 trận chung kết, đặc biệt là khi họ chơi với hệ thống 5-3-2, rất có thể việc phân định thắng thua được đưa tới chấm 11m.

Trong khi đó, Thái Lan không mất quá nhiều sức cho 2 trận bán kết – như tôi đã phân tích, tuyển Việt Nam chỉ chơi thực sự trên chân đối thủ ở 45 phút đầu bán kết lượt về, nên về lý thuyết, cầu thủ Thái Lan dưỡng sức nhiều hơn.

Ông Alexandre Polking cũng đã chứng tỏ sự linh hoạt về chiến thuật, khi chuyển từ hệ thống 4 hậu vệ sang hệ thống 3 trung vệ 2 wingback ở hiệp 2 trận bán kết lượt về, giúp thế trận của tuyển Thái Lan hoàn toàn vững chắc trước những nỗ lực của cầu thủ Việt Nam.

PV: Indonesia đã chơi rất rắn, thậm chí có phần bạo lực khi thi đấu ở thế “cửa dưới” trong trận gặp Việt Nam tại vòng bảng. Ngược lại Thái Lan cũng không ít lần chơi xấu trong 2 trận bán kết với Việt Nam. Anh nhận định thế nào về khả năng xuất hiện thẻ đỏ - một chủ đề tốn nhiều giấy mực từ đầu giải - ở trận chung kết AFF Cup 2020?

BLV Thành Lương: Nói thật, trình độ trọng tài điều hành rất kém ở giải lần này khiến người ta không thể nào biết khi nào thì kịch tính trận đấu sẽ xảy ra.

Thậm chí, tôi nghi ngờ giả thuyết cho rằng các trọng tài chính muốn mình trở thành tâm điểm chú ý của giới chuyên môn, truyền thông và dư luận!

Bóng đá Đông Nam Á vốn đã bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới, và với vô số tiểu xảo ác ý của cầu thủ các đội bóng đã phô diễn trước sự chứng kiến của hàng triệu người hâm mộ, hình ảnh giải lần này bị hủy hoại nghiêm trọng bởi 2 yếu tố tiêu cực điển hình trên!

Những cầu thủ “xấu chơi” điển hình bên phía Indonesia như Asnawi Bahar, hay Theerathon Bunmathan của Thái Lan hoàn toàn có thể khiến cho đội bóng của mình mất người bởi một tình huống chơi tiểu xảo ác ý, với điều kiện bị trọng tài chính và trợ lý trọng tài phát hiện. Tuy nhiên, với những gì các trọng tài đang thể hiện đến nay, tôi nghi ngờ khả năng phát hiện tiểu xảo của họ.

Với những tình huống vào bóng lộ liễu như cách thủ môn Hasan Sunny của Singapore đã làm trong trận bán kết lượt về - điều chắc chắn là không thể nào không rút thẻ đỏ! Nhưng với những pha bóng như kiểu thủ môn Nadeo rời vạch vôi trước khi cầu thủ đối phương sút penalty mà không cho sút lại, hay Asnawi Bahar ăn mừng kiểu khiêu khích Faris Ramli khi đối thủ sút hỏng penalty mà không phạt thẻ vàng…, người ta dễ dàng đặt câu hỏi: Liệu trọng tài có thuộc luật!?

PV: Anh dự đoán thế nào về kịch bản trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 và cầu thủ nào sẽ toả sáng ở trận đấu này?

BLV Thành Lương: Tôi cho rằng, HLV Shin Tae Yong đã nhận thấy rõ sự chênh lệch về lực lượng, năng lực chơi bóng và kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ mình so với Thái Lan, vì vậy, tuyển Indonesia sẽ chủ động chơi cầu hòa, phòng thủ số đông, ở cả 2 trận chung kết chứ không riêng trận lượt đi này.

Điều chắc chắn là Indonesia sẽ chơi phòng thủ với hệ thống 5 hậu vệ. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Irianto và Dewangga (vốn chơi trung vệ ở các trận vòng bảng) cũng sẽ được kéo lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Tuyển Indonesia sẽ nhường thế trận cho Thái Lan chủ động tấn công, rình rập cơ hội tổ chức phản công. Trong thế trận như vậy, tôi mong chờ sự tỏa sáng của Irfan Jaya (có thể được cất sang hiệp 2 mới vào sân) hoặc Sulaeman – những cầu thủ chạy cánh đã chơi rất hiệu quả cho tuyển Indonesia ở giải lần này.

Trong khi đó, bên phía Thái Lan có thể tỏa sáng từ một quả tỉa bóng, kiến tạo bàn thắng là Sarach hoặc Supachai – tiền đạo cao to, có sức khỏe để đối đầu với lối chơi đá rát, không ngần ngại va chạm của đối phương.

Indonesia có thể thiệt thòi về kinh nghiệm thi đấu, nhưng hơn đối thủ ở sức trẻ nên hồi phục nhanh, tinh thần quyết tâm, sự thoải mái của một đội bóng cửa dưới “không có gì để mất”, và khát khao một lần được lên đỉnh vinh quang sau 5 lần chỉ giành chức Á quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Hoàng Đức nhận lời khen trên trang chủ AFF Cup
Nguyễn Hoàng Đức nhận lời khen trên trang chủ AFF Cup

VOV.VN - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nhận lời khen trên trang chủ AFF Cup khi được đề cử danh hiệu “Ngôi sao đột phá” tại giải đấu năm nay.

Nguyễn Hoàng Đức nhận lời khen trên trang chủ AFF Cup

Nguyễn Hoàng Đức nhận lời khen trên trang chủ AFF Cup

VOV.VN - Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nhận lời khen trên trang chủ AFF Cup khi được đề cử danh hiệu “Ngôi sao đột phá” tại giải đấu năm nay.

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát ĐT Indonesia - ĐT Thái Lan
Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát ĐT Indonesia - ĐT Thái Lan

VOV.VN - Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa ĐT Indonesia và ĐT Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 29/12 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát ĐT Indonesia - ĐT Thái Lan

Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát ĐT Indonesia - ĐT Thái Lan

VOV.VN - Dự đoán tỷ số, đội hình xuất phát trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa ĐT Indonesia và ĐT Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 29/12 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

Lịch thi đấu AFF Cup hôm nay (29/12): Thái Lan đá chung kết với Indonesia
Lịch thi đấu AFF Cup hôm nay (29/12): Thái Lan đá chung kết với Indonesia

VOV.VN - Theo lịch thi đấu AFF Cup 2020 hôm nay (29/12), trận chung kết lượt đi giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

Lịch thi đấu AFF Cup hôm nay (29/12): Thái Lan đá chung kết với Indonesia

Lịch thi đấu AFF Cup hôm nay (29/12): Thái Lan đá chung kết với Indonesia

VOV.VN - Theo lịch thi đấu AFF Cup 2020 hôm nay (29/12), trận chung kết lượt đi giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 trên sân vận động Quốc gia Singapore.

ĐT Indonesia - ĐT Thái Lan: Màn so tài giữa 2 "kỷ lục gia"
ĐT Indonesia - ĐT Thái Lan: Màn so tài giữa 2 "kỷ lục gia"

VOV.VN - Thái Lan đang giữ kỷ lục vô địch còn Indonesia đang giữ kỷ lục về nhì, trước khi đôi bên bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19h30 tối nay (29/12).

ĐT Indonesia - ĐT Thái Lan: Màn so tài giữa 2 "kỷ lục gia"

ĐT Indonesia - ĐT Thái Lan: Màn so tài giữa 2 "kỷ lục gia"

VOV.VN - Thái Lan đang giữ kỷ lục vô địch còn Indonesia đang giữ kỷ lục về nhì, trước khi đôi bên bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra lúc 19h30 tối nay (29/12).