Góc nhìn: HAGL thiếu một vị tướng giỏi

VOV.VN - HAGL có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, nhưng cách mà đội bóng này thể hiện qua mỗi vòng đấu tại V-League 2020 khiến người ta luôn đặt dấu hỏi lớn.

HAGL trở lại mặt đất

Chiến thắng tưng bừng 5-2 trước CLB TPHCM ở vòng 13 V-League 2020 giúp HAGL lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất, để tiếp tục đua tranh ngôi vô địch. Và khi mà người hâm mộ đội bóng Phố núi đang mơ mộng về cuộc đua tranh ngai vàng thực sự thì họ lại nhận cái tát điếng người đến từ Viettel.

Đầu tiên cần phải khẳng định rằng, HAGL và Viettel có chất lượng đội hình ngang ngửa nhau, khi sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội. Thậm chí, HAGL còn nhỉnh hơn, khi có số lượng tuyển thủ quốc gia nhiều hơn.

Nhưng, trong ngày mà HLV Park Hang Seo dự khán trên khán đài sân Hàng Đẫy thì chỉ có một đội bóng gây ấn tượng được với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đó là câu lạc bộ Viettel của HLV Trương Việt Hoàng.

Đội bóng áo lính đã đưa HAGL trở lại mặt đất, dạy cho HAGL bài học về sự hiệu quả. Trong trận cầu “6 điểm”, những sai lầm không được phép xảy ra thì HAGL lại liên tục mắc sai lầm, tặng quà cho đối thủ, đặc biệt là thủ môn Bửu Ngọc.

Những sai lầm nghiệp dư của Bửu Ngọc khiến HAGL thua tan nát 1-4 trước Viettel. Trận thua này không khiến đội bóng Phố núi tụt hạng, nhưng hiện giờ, khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Sài Gòn FC đã lên tới 7 điểm trong khi giải đấu còn 6 vòng nữa hạ màn.

HAGL đang thiếu một vị tướng giỏi?

Bầu Đức luôn tự hào với lứa “gà nòi” Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh do HAGL đào tạo ra. Thực tế là những gương mặt này đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển và thành công của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là dưới thời HLV Park Hang Seo trong những năm qua.

Nhưng, điều nghịch lý là dù sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, nhưng nhiều năm qua HAGL chỉ lo trụ hạng là chính. Năm nay khi V-League 2020 thay đổi thể thức do dịch Covid-19, HAGL đã hoàn thành mục tiêu sau khi thắng đậm CLB TPHCM ở vòng 13.

Có thể thấy rằng, HAGL là câu lạc bộ có môi trường bóng đá tốt, có nội binh, ngoại binh chất lượng. Nhưng, đội bóng này vẫn không thể bứt lên để trở thành ứng viên vô địch, bởi họ thiếu một nhà cầm quân giỏi.

Những nhà cầm quân như Guillaume Graechen, Nguyễn Quốc Tuấn, Dương Minh Ninh, Lee Tae-Hoon hay Nguyễn Văn Đàn ở thời điểm này đều có những điểm yếu khác nhau. HLV Guillaume Graechen phù hợp với cương vị thầy dạy bóng đá, dẫn dắt đội trẻ hơn là cầm quân đi chinh phục đỉnh cao.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Dương Minh Ninh và HLV Nguyễn Văn Đàn dù hiểu rất rõ HAGL, nhưng lại chưa biết biến những hiểu biết đó của mình thành lợi thế trên sân đấu. Những phản ứng chậm chạp trong việc đọc trận đấu, sử dụng nhân sự khiến HAGL dưới sự dẫn dắt của họ dễ bị bắt bài.

HLV Lee Tae-Hoon là nhà cầm quân có kinh nghiệm, biết tiếp thu, ham học hỏi, nhưng lại thiếu sự quyết đoán trong việc khai tử lối đá kiểm soát bóng của HAGL, để rồi biến cuộc cách mạng về lối chơi của đội chủ sân Pleiku thành… nửa mùa.

HAGL hội tụ mọi yếu tố để lấy lại vị thế, hình ảnh của đội bóng lớn, nhưng họ lại không có được một nhà cầm quân giỏi và cá tính. Nếu nghiêm túc hơn với mục tiêu của mình, “không đá cho vui” thì đã đến lúc HAGL cần làm một cuộc cách mạng thực sự trên băng ghế huấn luyện thay vì sử dụng những sản phẩm “của nhà trồng được” để rồi làm lãng phí tuổi thanh xuân của những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắng đậm HAGL, Viettel vẫn chưa mơ vô địch V-League 2020
Thắng đậm HAGL, Viettel vẫn chưa mơ vô địch V-League 2020

VOV.VN - Dù Viettel đánh bại HAGL với tỷ số 4-1 ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020, HLV Trương Việt Hoàng vẫn khẳng định đội bóng này chưa nghĩ đến chức vô địch mùa giải năm nay.

Thắng đậm HAGL, Viettel vẫn chưa mơ vô địch V-League 2020

Thắng đậm HAGL, Viettel vẫn chưa mơ vô địch V-League 2020

VOV.VN - Dù Viettel đánh bại HAGL với tỷ số 4-1 ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020, HLV Trương Việt Hoàng vẫn khẳng định đội bóng này chưa nghĩ đến chức vô địch mùa giải năm nay.

HAGL thua đậm Viettel, trợ lý của thầy Park vẫn nói…hài lòng
HAGL thua đậm Viettel, trợ lý của thầy Park vẫn nói…hài lòng

VOV.VN - Mặc dù HAGL thua đậm 1-4 trước Viettel ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020, nhưng HLV Nguyễn Văn Đàn vẫn hài lòng với các học trò.

HAGL thua đậm Viettel, trợ lý của thầy Park vẫn nói…hài lòng

HAGL thua đậm Viettel, trợ lý của thầy Park vẫn nói…hài lòng

VOV.VN - Mặc dù HAGL thua đậm 1-4 trước Viettel ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020, nhưng HLV Nguyễn Văn Đàn vẫn hài lòng với các học trò.

Chùm ảnh: "Tội đồ" Bửu Ngọc khiến Xuân Trường không thể giúp HAGL thoát thua Viettel
Chùm ảnh: "Tội đồ" Bửu Ngọc khiến Xuân Trường không thể giúp HAGL thoát thua Viettel

VOV.VN - Trong trận đấu mà Xuân Trường để lại dấu ấn với pha kiến tạo, HAGL vẫn thất bại 1-4 trước Viettel bởi những sai lầm của thủ môn Bửu Ngọc.

Chùm ảnh: "Tội đồ" Bửu Ngọc khiến Xuân Trường không thể giúp HAGL thoát thua Viettel

Chùm ảnh: "Tội đồ" Bửu Ngọc khiến Xuân Trường không thể giúp HAGL thoát thua Viettel

VOV.VN - Trong trận đấu mà Xuân Trường để lại dấu ấn với pha kiến tạo, HAGL vẫn thất bại 1-4 trước Viettel bởi những sai lầm của thủ môn Bửu Ngọc.