Một công ty ở Bình Dương bị trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

VOV.VN - Hôm nay (24/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Bá Phước (29 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ông T., đại diện một công ty ở khu công nghiệp Mỹ Phước đến Đồn Công an Khu công nghiệp trình báo mất 9 khuôn sắt lốp xe trị giá hơn 600 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thị xã chỉ đạo Tổ trinh sát hình sự xuống hiện trường xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ trinh sát đã xác định Phước là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nên đã bắt giữ.

Qua khám xét phòng trọ của Phước, công an phát hiện 9 khuôn sắt bị mất trộm. Tại cơ quan Công an, Phước thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi dụng mưa bão và sở hở của người dân để trộm cắp tài sản
Lợi dụng mưa bão và sở hở của người dân để trộm cắp tài sản

VOV.VN - Lợi dụng tình hình mưa lũ phức tạp và sơ hở của người dân, đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy. Tuy nhiên chỉ sau ít giờ gây án, đối tượng bị Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam truy xét, bắt giữ.

Lợi dụng mưa bão và sở hở của người dân để trộm cắp tài sản

Lợi dụng mưa bão và sở hở của người dân để trộm cắp tài sản

VOV.VN - Lợi dụng tình hình mưa lũ phức tạp và sơ hở của người dân, đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy. Tuy nhiên chỉ sau ít giờ gây án, đối tượng bị Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam truy xét, bắt giữ.

Hải Dương khởi tố 2 đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh
Hải Dương khởi tố 2 đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

VOV.VN - Cùng một số đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận như: Hải Phòng, Hưng Yên,... Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Công Tuấn vừa bị Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố.

Hải Dương khởi tố 2 đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

Hải Dương khởi tố 2 đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

VOV.VN - Cùng một số đối tượng gây ra 23 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận như: Hải Phòng, Hưng Yên,... Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Công Tuấn vừa bị Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố.

Trộm cắp tài sản để tiêu xài và sử dụng ma túy
Trộm cắp tài sản để tiêu xài và sử dụng ma túy

VOV.VN - Từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 tiền sự liên quan ma túy nhưng Nguyễn Bá Hiếu, 37 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn “ngựa quen đường cũ”, liên tiếp thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các nhà trọ trên địa bàn…

Trộm cắp tài sản để tiêu xài và sử dụng ma túy

Trộm cắp tài sản để tiêu xài và sử dụng ma túy

VOV.VN - Từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 tiền sự liên quan ma túy nhưng Nguyễn Bá Hiếu, 37 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn “ngựa quen đường cũ”, liên tiếp thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các nhà trọ trên địa bàn…