Hà Nội FC - CLB TPHCM: "Thiên đường" thứ 4?

VOV.VN - Trận đấu tối nay giữa Hà Nội FC và CLB TPHCM sẽ đánh dấu lần thứ 4 hai đội gặp nhau ở mùa giải năm nay và đội chủ sân Hàng Đẫy đang hướng đến trận thắng tiếp theo trước đối thủ này sau 3 trận toàn thắng trước đó.

Mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam bị cắt ngắn đáng kể do Covid-19. Có những đội bóng chỉ gặp nhau 1 lần trong cả mùa giải. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ mà cặp đấu giữa Hà Nội FC và CLB TPHCM là một ví dụ. Đội bóng ĐKVĐ V-League đã gặp đối thủ đến từ miền Nam trong 3 trận mùa này và tối nay sẽ là cuộc chạm trán thứ 4 giữa 2 đội trong mùa giải năm nay. 

Cả 3 trận đấu đã qua giữa 2 đội trong mùa giải 2020 đều diễn ra theo một kịch bản: Hà Nội FC lép vế trong những phút đầu nhưng sau đó có được sự điều chỉnh tốt để giành chiến thắng chung cuộc. Người hâm mộ đang thiên về khả năng trận đấu thứ 4 cũng sẽ có những diễn biến tương tự. 

Nhìn rộng ra cả những mùa giải trước, mỗi lần Hà Nội FC gặp CLB TPHCM thì kịch bản trên lại tái diễn. Sau 10 lần đối đầu kể từ mùa giải 2017 đến nay, Hà Nội FC thắng đến 9 và CLB TPHCM chỉ có thể hòa 1 trận nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Công Thành. 

Nói vậy để thấy Hà Nội FC không chỉ nhỉnh hơn CLB TPHCM về đẳng cấp và lực lượng mà còn có những nghiên cứu rất kỹ về đối thủ. Trong khi đó, CLB TPHCM bộc lộ nhiều vấn đề trong mỗi lần chạm trán Hà Nội FC khiến họ có những thời điểm có lợi thế nhưng không giữ được kết quả thuận lợi. 

Ở trận đấu tối nay trên sân Hàng Đẫy, cả 2 đội đều có những tổn thất về lực lượng do chấn thương và thẻ phạt. Với đội Hà Nội FC, họ vắng các trụ cột hàng thủ như Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu do những chấn thương dài hạn trong khi Rimario bị treo giò. Với CLB TPHCM, họ vắng những cầu thủ quan trọng như Hữu Tuấn, Công Phượng do chấn thương trong khi khả năng thi đấu của Huy Toàn là không cao. 

Trận đấu này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến cuộc đua vô địch. Hiện tại, cả Hà Nội FC lẫn CLB TPHCM đều đang có 20 điểm nên đội nào thắng sẽ không chỉ rút ngắn được khoảng cách với những đội đầu bảng mà còn tạo ra được cách biệt với chính đối thủ. Cuộc đọ sức giữa Hà Nội FC và CLB TPHCM sẽ bắt đầu lúc 19h15 hôm nay (10/10) và được Báo điện tử VOV tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./. 

Cũng trong ngày 10/10, V-League 2020 còn diễn ra 3 trận đấu khác ở cả 2 nhóm A và B. Tại nhóm A, Than Quảng Ninh sẽ đối đầu Bình Dương lúc 18h. Đây là trận đấu được đánh giá cân bằng khi ở giai đoạn 1, 2 đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2. 

Trong khi đó ở nhóm B, Đà Nẵng sẽ đối đầu Hải Phòng trên sân Hòa Xuân lúc 17h. Nếu có 3 điểm, Đà Nẵng sẽ tiến gần hơn đến việc trụ hạng. Tuy nhiên, trong điều kiện miền Trung đang mưa to, trận đấu sẽ có thể diễn ra trong điều kiện "thủy chiến". 

Ở trận đấu còn lại trong ngày 10/10, Thanh Hóa sẽ tiếp Nam Định trên sân nhà lúc 17h. Đây là trận đấu Thanh Hóa được đánh giá cao hơn khi Nam Định chưa có nổi 1 điểm số nào trên sân khách trong mùa giải năm nay. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Công Phượng, CLB TPHCM tiếp tục "thiệt quân" trước trận gặp Hà Nội FC
Sau Công Phượng, CLB TPHCM tiếp tục "thiệt quân" trước trận gặp Hà Nội FC

VOV.VN - Ngoài Công Phượng, CLB TPHCM nhiều khả năng còn không có sự phục vụ của Võ Huy Toàn trong trận đấu với Hà Nội FC ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn 2 V-League 2020.

Sau Công Phượng, CLB TPHCM tiếp tục "thiệt quân" trước trận gặp Hà Nội FC

Sau Công Phượng, CLB TPHCM tiếp tục "thiệt quân" trước trận gặp Hà Nội FC

VOV.VN - Ngoài Công Phượng, CLB TPHCM nhiều khả năng còn không có sự phục vụ của Võ Huy Toàn trong trận đấu với Hà Nội FC ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn 2 V-League 2020.

Vắng Công Phượng, CLB TPHCM lấy gì đấu Hà Nội FC?
Vắng Công Phượng, CLB TPHCM lấy gì đấu Hà Nội FC?

VOV.VN - Việc Công Phượng dính chấn thương ngón chân và khó có thể ra sân thi đấu trong trận gặp Hà Nội FC sẽ khiến CLB TPHCM đối mặt rất nhiều thử thách trước đội ĐKVĐ V-League.

Vắng Công Phượng, CLB TPHCM lấy gì đấu Hà Nội FC?

Vắng Công Phượng, CLB TPHCM lấy gì đấu Hà Nội FC?

VOV.VN - Việc Công Phượng dính chấn thương ngón chân và khó có thể ra sân thi đấu trong trận gặp Hà Nội FC sẽ khiến CLB TPHCM đối mặt rất nhiều thử thách trước đội ĐKVĐ V-League.

“Mũi khoan trái” Hà Nội FC muốn gieo sầu cho đội bóng của Công Phượng
“Mũi khoan trái” Hà Nội FC muốn gieo sầu cho đội bóng của Công Phượng

VOV.VN - Lê Văn Xuân – cầu thủ đang chơi rất hay cho Hà Nội FC trong vai trò hậu vệ cánh trái ở Hà Nội FC tự tin cao độ trước trận đấu với CLB TPHCM.

“Mũi khoan trái” Hà Nội FC muốn gieo sầu cho đội bóng của Công Phượng

“Mũi khoan trái” Hà Nội FC muốn gieo sầu cho đội bóng của Công Phượng

VOV.VN - Lê Văn Xuân – cầu thủ đang chơi rất hay cho Hà Nội FC trong vai trò hậu vệ cánh trái ở Hà Nội FC tự tin cao độ trước trận đấu với CLB TPHCM.