Hà Nội T&T dừng bước tại AFC Cup

Một điểm có được sau trận hòa 0- 0 trước Muang Thong United (Thái Lan), đội bóng thủ đô đã không thể tiến vào vòng 2

Chiều 3/5, Hà Nội – T&T đã thủ hòa Muang Thong United của Thái Lan ở lượt trận thứ năm vòng bảng AFC Cup 2011 trong trận đấu không bàn thắng. Chỉ có được 1 điểm trên sân nhà Hàng Đẫy, đương kim vô địch V-League đã chính thức dừng bước ở lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục.

 Thonglao thi đấu không mấy ấn tượng trong lần trở lại Việt Nam

HLV Phan Thanh Hùng đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của Hà Nội – T&T (chỉ thiếu vắng tiền đạo Lê Công Vinh dính chấn thương nhẹ cách đây ít ngày). Ưu thế sân nhà cũng được đội bóng thể hiện với hàng loạt tình huống lên bóng nhưng độ nguy hiểm không cao và từ nửa sau của hiệp 1, trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình.

Thủ thành Kawin tung người đẩy cú đánh đầu của Gonzalo bên phía đội chủ nhà có lẽ là tình huống đáng chú ý nhất trước khi trận đấu kết thúc với sự nguyên vẹn của cả hai khung thành.

Kết quả này làm hài lòng cả hai đội, Hà Nội – T&T không thua trên sân nhà còn HLV Calisto có được 1 điểm trước người trợ lý cũ để đưa đội bóng Thái Lan sớm giành quyền vào vòng hai.

Phát biểu sau trận đấu, ông thầy người Bồ Đào Nha cho rằng: Tỷ số đã phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Không có đội nào vượt trội để xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu. Với trận hòa này Muang Thong đã có điểm số cần thiết để giành quyền vào vòng hai của AFC Cup.

Ông Calisto cũng không ngạc nhiên trước lối chơi của Hà Nội - T&T bởi đội bóng thủ đô có thời gian để xây dựng lối chơi đó. So với trước đây, Hà Nội T&T đã chơi tốt hơn với khả năng tấn công cũng như tổ chức trận đấu. Hà Nội – T&T cũng sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu có Công Vinh trong đội hình.

Với 1 điểm có được, Hà Nội – T&T mới được 5 điểm và vẫn đứng thứ ba còn Muang Thong tạm dẫn đầu với 11 điểm. Kết quả này khiến lượt trận cuối ở bảng G với cả hai đội vào ngày 10/05 tới chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi Hà Nội – T&T làm khách của Victory (Madives) còn Muang Thong United sẽ gặp Tampines Rovers để quyết định ngôi đầu bảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên