5 HLV hàng đầu của ngoại hạng Anh mùa giải 2013-2014

(VOV) - Premier League mùa giải 2013 – 2014  hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi có sự góp mặt của 5 HLV giỏi bậc nhất thế giới hiện tại.

1. Manuel Pellegrini

HLV 59 tuổi người Chile Manuel Pellegrini, vừa chính thức được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của Man xanh, ông sẽ dẫn dắt đội chủ sân Etihad trong 3  mùa giả tới với mức lương 3,2 triệu bảng/năm.

Những ai yêu mến môn túc cầu chắc chắn không còn lạ lẫm gì với chiến lược gia người Chile này. Ông đã từng dẫn dắt những câu lạc bộ rất nổi tiếng của Tây Ban Nha như Villarreal, Malaga và đặc biệt là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid.

HLV 59 tuổi người Chile Manuel Pellegrini (ảnh: Getty).

Trong 9 năm làm việc tại xứ sở bò tót, Pellegrini không giành được danh hiệu lớn nào. Nhưng ông đã đưa “tàu ngầm vàng” và Malaga vào tới tận bán kết Champions League ở mùa giải 2005 – 2006 và 2012 – 2013.

Tuy không giành được những danh hiệu lớn nào khi dẫn dắt các CLB ở Tây Ban Nha, nhưng Pellegrini vẫn được đánh giá rất cao về tài cầm quân của mình. Bằng chứng là mỗi đội bóng mà ông nắm quyền đều thi đấu rất tốt. Triết lý bóng đá của Pellegrini là lối đá tấn công, cho dù những đội bóng mà ông dẫn dắt không có những ngôi sao tầm cỡ, nhưng vẫn mang hiệu quả nhất định dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia này. Trường hợp của Villarreal và Malaga đã nói nên tất cả.

Đến với Man City, Pellegrini sẽ có trong tay một đội hình gồm những ngôi sao hàng đầu thế giới. Có thể nói, ngoại trừ Real thì Man xanh là đội bóng có đội hình mạnh nhất mà Pellegrini từng dẫn dắt.

Vì vậy, có thể nói rằng sự có mặt của Pellegrini sẽ giúp cho con đường trở lại ngôi vương của Man City sang sủa hơn rất nhiều. Đồng thời, cuộc đua tại Premier League sẽ khó đoán định hơn.

2. David Moyes

Giống như Pellegrini, tân HLV của M.U, David Moyes cũng không có danh hiệu lớn  nào khi  đến Old Traford nhậm chức. Sự nghiệp cầm quân đỉnh cao của chiến lược gia người Scotland bắt đầu từ mùa giải 2002 – 2003 với  CLB Everton.

Trong 11 năm gắn bó với đội chủ sân Goodison Park, có thể nói David Moyes đã khá thành công cùng Everton khi giúp đội bóng này luôn nằm trong top 10 đội bóng mạnh nhất của Premier League.

Tân HLV của M.U, David Moyes (ảnh: Getty)

Bên cạnh đó, Moyes cũng trở thành HLV có quãng thời gian làm việc lâu thứ 3 trong số các chiến lược gia còn làm việc tại Premier League, sau Ferguson đã nghỉ hưu và Wenger đang dẫn dắt Arsenal. Về cá nhân, David Moyes từng 3 lần được giải “HLV của năm” do Hiệp hội huấn luyện viên trao tặng.

Tuy David Moyes chưa có được bất cứ danh hiệu nào lớn cùng Everton, song ông vẫn được đánh giá khá cao về tài năng, bời vì Everton chẳng phải là đội bóng có nguồn tài chính dồi dào.

Mùa giải này, David Moyes vẫn cầm quân ở Premier League nhưng là trên cương vị HLV của M.U. Vẫn biết cái bóng của Sir Alex là quá lớn, nhưng với kinh nghiệm 11 năm cầm quân tại Premier League, những người hâm mộ “Quỷ đỏ” có lý do để tin David Moyes sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà người tiền nhiệm để lại.

3. Villas-Boas

Trong 5 cái tên được đề cập ở bài viết này, Villas-Boas là người trẻ tuổi nhất khi mới bước sang tuổi 34. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những thành tích mà chiến lược người Bồ đã có thì không trẻ chút nào.

Sau những năm theo học Mourinho, năm 2010 ông được bổ nhiệm làm HLV của F.C. Porto. Với kinh nghiệm tích lũy được và tài năng của mình, Villas-Boas đã giúp Porto giành cú ăn 4 "thần thánh" (Siêu Cúp BĐN, VĐQG BĐN, Cúp quốc gia BĐN và chức VĐ Europa League), bằng lối bóng đá tấn công rực lửa. Ông trở thành vị HLV trẻ tuổi nhất giành chức vô địch ở cúp châu Âu.

HLV Villas-Boas (ảnh: Getty)

Thành công vang dội của Villas-Boas đã đưa ông trở thành tuyền trưởng của Chelsea vào năm 2011. Tuy nhiên, ông đã không thể phát huy tài năng của mình tại Stamford Bridge khi bị nhóm cầu thủ “già” ở Chelsea chống đối, và ông đã phải rời Chelsea sau 8 tháng cầm quân.

Nhưng sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Bồ chưa kết thúc, ông đã nhanh chóng được Tottenham tín nhiệm vào ví trí mà Harry Redknapp để lại. Tại đây, Villas-Boas đã biến Tottenham trở thành đối thủ thực sự của các ông lớn như M.U, Chelsea và Man City.

Đã có khoảng thời gian Tottenham đứng thứ 3 trên BXH, vượt qua cả Chelsea và Arsenal. Tuy nhiên, do đội hình của Spurs thiếu chiều sâu so với đối thủ cạnh tranh nên kết thúc mùa giản này Tottenham chỉ đứng ở vị trí thứ 5.

Tuy không giành được vé dự Champions League mùa giải tới. Nhưng theo nhận định của giới chuyên gia, nếu Spurs giữ chân thành công Bale và chiêu mộ thêm một số cầu thủ chất lượng khác. Với tài năng của mình, Villas-Boas chắc chắn sẽ giúp Tottenham giành kết quả tốt hơn tại Premier League, và tấm vé dự Champions League cũng không phải là điều xa xỉ.

4. Jose Mourinho

Nói về “người đặc biệt” người ta sẽ cẩm thấy nhàm chán khi liệt kê những danh hiệu ông đã đạt được ở các CLB mà ông từng dẫn dắt. Không quá khi nói rằng, Mourinho đang là một trong số những HLV xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại.

Ông luôn giành những danh hiệu ở bất cứ nơi nào mà mình đến. Mou đã giúp The Blues giành được chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau hơn 50 năm chờ đợi (mùa giải 2004/05) và bảo vệ thành công chiến tích đó trong mùa giải tiếp theo. Đến với Inter, ông đã giành cú ăn 3 lịch sử vào năm 2009 và đến Real ông đã phế ngôi của Barca.

Mourinho đang là một trong số những HLV xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại (ảnh: Getty)

Vì vậy, có thể gọi  Mourinho là người chuyên đi sưu tầm danh hiệu cho bản thân và cho các đội bóng cũng không sai.  Mùa giải này, Mourinho đã chính thức  “tái hôn” với Chelsea sau  sau 6 năm xa cách.

Với phong cách huấn luyện của mình, cộng với sự ủng hộ của ban lãnh đạo và có trong tay rất nhiều các ngôi sao trong đội hình, Chelsea mùa giải tới sẽ là ứng cử viên lớn nhất cho vô địch ở Premier League.

5. Arsene Wenger

Tính đến thời điểm hiện tại, Arsene Wenger chính là chiến lược gia có thời gian làm việc lâu nhất so với các HLV đang làm việc tại Premier League.  Wenger bắt đầu dẫn dắt Arsenal từ tháng 9/1996 khi còn là một vị HLV vô danh.

Tuy nhiên, ông đã nhanh chóng cho cả thế giới phải than phục tài cầm quân của mình. Wenger đã giúp “pháo thủ” đoạt cú đúp danh hiệu (vô địch Premier League và FA Cup) vào mùa bóng 1998 và lặp lại thành tích này vào năm 2002.

Arsene Wenger chính là chiến lược gia có thời gian làm việc lâu nhất so với các HLV đang làm việc tại Premier League (ảnh: Getty)

Đặc biệt hơn, thành tích vô địch Premier League mùa giải 2003 – 2004 mà không thua trận nào cùng với Arsenal vẫn luôn in sâu trong tâm trí những người yêu mến bóng đá. Có thể coi đây là thành công vĩ đại nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Wenger.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian 9 năm thành công rực rỡ với 11 danh hiệu lớn nhỏ, thì trong suốt 8 mùa giải qua Wenger đã không thể mang về cho “pháo thủ” bất một danh hiệu nào. Đây là hệ quả của sự chi tiêu “keo kiệt” mà chiến lược gia người Pháp áp dụng cho Arsenal. Nhiều người coi Wenger là một nhà “kinh tế” chứ không phải HLV bóng đá, khi ông bán hết những cầ thủ tốt nhất của mình.

Mùa giải này, Wenger vẫn được Arsenal tín nhiệm khi tiếp tục gia hạn hợp đồng. Không dừng lại ở đó, Wenger sẽ được cấp một khoản tiền kha khá để chiêu mộ những chân đang thành danh, thay vì mua những cầu thủ trẻ như những mùa giải qua.

Do đó, những ai yêu mến “pháo thủ” có lý do để tin vào một mùa giải tốt đẹp cho đội bóng của mình. Và sẽ là sai lầm, khi những ai sớm gạch tên Arsenal ra khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch tại Premier League giống như những mùa giải qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm cơ hội cho Celtic gia nhập giải Ngoại hạng Anh
Thêm cơ hội cho Celtic gia nhập giải Ngoại hạng Anh

(VOV) -Một ngày không xa, rất có thể các cầu thủ Celtic sẽ cạnh tranh cùng Manchester United, Manchester City, Chelsea hay Liverpool

Thêm cơ hội cho Celtic gia nhập giải Ngoại hạng Anh

Thêm cơ hội cho Celtic gia nhập giải Ngoại hạng Anh

(VOV) -Một ngày không xa, rất có thể các cầu thủ Celtic sẽ cạnh tranh cùng Manchester United, Manchester City, Chelsea hay Liverpool

Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng công nghệ Goal Line
Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng công nghệ Goal Line

(VOV) -Đây là công nghệ giúp xác định chính xác vị trí trái bóng so với các đường biên ngang và đường biên dọc.

Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng công nghệ Goal Line

Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng công nghệ Goal Line

(VOV) -Đây là công nghệ giúp xác định chính xác vị trí trái bóng so với các đường biên ngang và đường biên dọc.

Crystal Palace trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 7 năm
Crystal Palace trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 7 năm

(VOV) - Tối 27/5, CLB Crystal Palace đã giành quyền lên đá Ngoại hạng sau khi đánh bại Watford trong trận play-off của giải hạng Nhất.

Crystal Palace trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 7 năm

Crystal Palace trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 7 năm

(VOV) - Tối 27/5, CLB Crystal Palace đã giành quyền lên đá Ngoại hạng sau khi đánh bại Watford trong trận play-off của giải hạng Nhất.