HLV Nguyễn Thị Nhung: Bắn súng đủ khả năng tranh chấp huy chương Olympic

Ngày 8/8, đội tuyển bắn súng quốc gia đã về nước sau một kỳ Olympic để lại nhiều tiếc nuối. Xung quanh giải này, PV VOV có cuộc trao đổi với HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung.

PV:

Thưa bà, bà có thể đánh giá thành tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại kỳ Olympic này?

HLV Nguyễn Thị Nhung: Với cá nhân tôi, là người trực tiếp huấn luyện Hoàng Xuân Vinh, tôi nghĩ chúng ta không thua kém các đối thủ bạn khi bước vào thi đấu. Vì trước khi thi đấu chúng tôi cũng xác định Hoàng Xuân Vinh là một trong những vận động viên đến Olympic để tranh chấp huy chương, chứ không phải trông chờ vào một sự may mắn nào cả.

PV: Liệu yếu tố tâm lý có ảnh hưởng đến quá trình thi đấu của Hoàng Xuân Vinh không thưa bà?

HLV Nguyễn Thị Nhung: Rõ ràng, không phải riêng vận động viên Việt Nam mà rất nhiều vận động viên có nhiều lần thi đấu ở đỉnh cao khi vào những đấu trường lớn như vậy đều có hiện tượng tâm lý. Nên vận động viên nào có điều kiện trấn an tốt cũng như tự vượt qua được chính mình thì sẽ có bài thi tốt.

Riêng với Hoàng Xuân Vinh thì tôi nghĩ đây là cuộc thi mà anh ấy hoàn toàn chủ động. Chúng tôi đã đưa ra phương án và Hoàng Xuân Vinh đã thực hiện đầy đủ giáo án mà tôi cũng như chuyên gia đề ra. Tôi nghĩ Hoàng Xuân Vinh không có điều gì gọi là tâm lý.

PV: Hoàng Xuân Vinh đã sòng phẳng để tranh chấp huy chương và đó là một tín hiệu đáng mừng cho bắn súng Việt Nam. Vậy, chúng ta cần phải làm gì trong thời gian tới để có thể tạo ra bước đột phá tại các kỳ Olympic tới?

HLV Nguyễn Thị Nhung: Chúng tôi vẫn thường nói rằng, bắn súng đến sân chơi Olympic không phải để cọ xát mà là tranh chấp huy chương. Có thể trong cuộc tranh chấp đó có người thằng người thua. Có thể chúng tôi đứng vị trí thứ nhất hay vị trí 25. Bởi vì trong bài thi của chúng tôi có 25 vận động viên đỉnh cao trên thế giới đến để tranh chấp huy chương. Vậy qua sân chơi Olympic này thì chúng tôi càng tự tin hơn những cuộc thi tiếp theo chúng tôi sẵn sàng tranh chấp huy chương một cách sòng phẳng ở các giải châu Á hay trên thế giới.

PV: Vâng xin cảm ơn Bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên