Bắc Giang đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng

VOV.VN - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang La Văn Lam nhấn mạnh: “Lục Ngạn xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước đưa du lịch trở thành ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện”.

Lục Ngạn là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang với 08 dân tộc chính sống đan xen ở 382 thôn, tổ dân phố, tạo nên sự giao thoa, giàu bản sắc văn hóa. Nơi đây còn lưu giữ, bảo tồn và phát huy được nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Những lễ hội, phiên chợ cùng cao, các làn điệu dân ca… được duy trì, tổ chức, trở thành món ăn tinh thần của mỗi người dân nơi đây và là nét đặc sắc, hấp dẫn, thu hút du khách.

Toàn huyện Lục Ngạn có 226 di tích đình, đền, chùa, miếu, nghè; trong đó có 42 di tích được xếp hạng. Nhiều di tích cổ kính mang nét văn hóa đặc trưng, có giá trị về lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng.

Cùng với những giá trị, nét đẹp về văn hóa, Lục Ngạn có nhiều thắng cảnh đẹp, tiêu biểu phải kể đến hồ Cấm Sơn với diện tích mặt nước trên 2.600 ha, quanh hồ là những dãy núi cao bao bọc, các khu rừng nguyên sinh, vùng lòng hồ có nhiều đảo nhỏ trùng điệp tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình. Hồ Khuôn Thần được ví như một nàng công chúa, với diện tích khoảng 240 ha, khung cảnh thơ mộng, với nhiều đảo nhỏ xen giữa các rừng thông.

Các Khu di tích quốc gia chùa Am Vãi nằm trên định núi cao, giữa khu rừng nguyên sinh tạo nên sự linh thiêng, tĩnh lặng, thư thái. Suối Cạnh, suối Đấy, suối Cặm tại các xã vùng cao hoang sơ, đầy bí ẩn.

Thiên nhiên đã ban tặng cho Lục Ngạn về thổ nhưỡng, khí hậu, cùng với sự cần cù, ham học hỏi, sáng tạo của người dân đã giúp Lục Ngạn trở thành một trong những vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với nhiều loại quả được người tiêu dùng trong nước và nước ngoài ưa chuộng. Trong chu kỳ một năm, Lục Ngạn có 4 mùa quả ngọt và các sản vật đặc trưng để thu hút khách du lịch; từ tháng 01 đến tháng 03 có cam V2 và táo; tháng 3 có mật ong; tháng 5, 6 có vải thiều; tháng 7, 8 có nhãn; tháng 9 đến tháng 12 có cam, bưởi, táo, ổi, chuối….

Phát biểu tại Chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022, ông La Văn Lam – Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, với những tiềm năng, lợi thế đó, Lục Ngạn xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước đưa du lịch trở thành ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của huyện. Để đạt được điều đó, Lục Ngạn đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, tạo nên những dấu ấn riêng và sự thay đổi tích cực trong phát triển du lịch cộng đồng thời gian qua.

“Mùa vải chín năm nay, huyện đã tổ chức thành công Chương trình du lịch “Hương sắc mùa Hè Lục Ngạn” năm 2022. Chương trình đã tạo được sự đồng thuận, đánh giá cao, hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân; thu hút gần 100 nghìn lượt khách đến từ cả 3 miền Bắc, Trung Nam và du khách quốc tế đến với Lục Ngạn; tạo ấn tượng, sự hấp dẫn riêng có của du lịch Lục Ngạn”- ông Nam nói.

Cũng theo ông La Văn Nam, để nối tiếp thành công và tạo nên chuỗi các sự kiện, hoạt động về du lịch trong cả năm, phát huy tốt lợi thế “Lục Ngạn - Điểm đến bốn mùa”, trong mùa Thu Đông này, huyện tổ chức Chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” nhằm tuyên truyền, quảng bá, thu hút du khách đến với mùa cam, bưởi; mang đến cho Nhân dân và du khách những trải nghiệm, khám phá mới về vùng đất và con người Lục Ngạn.

Với những thành quả đạt được trên, tổng sản lượng quả tươi toàn huyện Lục Ngạn năm 2022 ước đạt trên 200.000 tấn; trong đó: vải thiểu: 126.000 tấn; nhận 6.670 tấn; cây có múi 52 350 tấn, các loại cây ăn quả khác (ổi, táo, hồng, chuối, ...) ước đạt 20.000 tấn. Hiện nay, giá bán bưởi da xanh hiện nay đang dao động từ 50-60 nghìn/kg; giá cam lỏng vàng từ 29-35 nghìn/kg.

Bên cạnh việc phát triển các loại cây ăn quả, Lục Ngạn còn có một số sản phẩm truyền thống mỳ Chũ, rượu Kiên Thành, mật ong, phấn hoa…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Giang tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm “Về miền quả ngọt Lục Ngạn”
Bắc Giang tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm “Về miền quả ngọt Lục Ngạn”

VOV.VN - Chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022 của tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức thành chuỗi các sự kiện đặc sắc, góp phần kích cầu du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, sẽ mở màn từ ngày 22/11.

Bắc Giang tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm “Về miền quả ngọt Lục Ngạn”

Bắc Giang tổ chức chuỗi chương trình trải nghiệm “Về miền quả ngọt Lục Ngạn”

VOV.VN - Chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022 của tỉnh Bắc Giang sẽ được tổ chức thành chuỗi các sự kiện đặc sắc, góp phần kích cầu du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, sẽ mở màn từ ngày 22/11.

Khai mạc chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022
Khai mạc chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022

VOV.VN - Lục Ngạn là địa phương đầu tiên trong tỉnh Bắc Giang tổ chức các chương trình du lịch theo mùa, tạo tiếng vang lớn, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, vừa tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Khai mạc chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022

Khai mạc chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022

VOV.VN - Lục Ngạn là địa phương đầu tiên trong tỉnh Bắc Giang tổ chức các chương trình du lịch theo mùa, tạo tiếng vang lớn, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, vừa tiêu thụ sản phẩm nông sản.