HLV Park Hang Seo phản pháo trước làn sóng chỉ trích ĐT Việt Nam

VOV.VN - HLV Park Hang Seo cho rằng việc bồi đắp thế hệ kế cận và thiết lập nền tảng vững chắc để phát triển là vấn đề bóng đá Việt Nam cần quan tâm, bên cạnh việc chỉ trích thành tích của ĐTQG ở Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Việt Nam đang đứng cuối cùng tại bảng B Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á và chưa có điểm nào sau 7 trận toàn thua. Điều này khiến thầy trò HLV Park Hang Seo hứng chịu chỉ trích nặng nề từ nhiều phía.

Thay mặt ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và khẳng định quyết tâm giành chiến thắng khi tiếp đón ĐT Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào tối mùng 1 Tết Nhâm Dần (1/2).

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng lên tiếng trước làn sóng chỉ trích: “ĐT Việt Nam đã trải qua 7 thua liên tiếp ở vòng loại này và chịu nhiều phê phán. Chúng tôi sẵn sàng tiếp thu phê phán với tinh thần tích cực. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ĐT Việt Nam đi tới vòng loại cuối cùng của World Cup. Lần đầu tham dự, làm sao ta có thể đảm bảo giành kết quả tốt ngay lập tức.”

Việc đi tới vòng loại World Cup cuối cùng không chỉ là thành tựu của bóng đá Việt Nam, mà còn là của khu vực Đông Nam Á. Bởi trước khi ĐT Việt Nam góp mặt ở vòng đấu này, chỉ có Thái Lan từng tham dự Vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á và kết thúc chiến dịch với 2 điểm.

Từ thách thức tại Vòng loại World Cup, HLV Park Hang Seo chỉ ra bài toán tương lai của bóng đá Việt Nam: “Tôi nghĩ việc xây dựng thế hiện tiếp theo và nền tảng cho sự phát triển là điều bóng đá Việt Nam cần phải tính toán. Tôi mong mọi người sẽ quan tâm đến vấn đề đó vì sự phát triển trong tương lai của bóng đá Việt Nam.

Nhiều người gọi đây là thế hệ vàng. Tôi không đồng ý với cách gọi này. Thực ra, thế hệ này được hình thành từ việc tổng hoà rất nhiều yếu tố, với những nỗ lực của Nhà nước, VFF và các CLB. Nếu có một thế hệ kế tiếp thành công hơn, thì không lẽ chúng ta sẽ gọi đó là thế hệ kim cương?”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Trung Quốc: "Tôi mong Wu Lei sẽ lại ghi bàn trước ĐT Việt Nam"
HLV Trung Quốc: "Tôi mong Wu Lei sẽ lại ghi bàn trước ĐT Việt Nam"

VOV.VN - HLV Li Xiaopeng kỳ vọng tiền đạo Wu Lei sẽ tiếp tục ghi bàn trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, giống như ở trận lượt đi trên sân trung lập tại UAE.

HLV Trung Quốc: "Tôi mong Wu Lei sẽ lại ghi bàn trước ĐT Việt Nam"

HLV Trung Quốc: "Tôi mong Wu Lei sẽ lại ghi bàn trước ĐT Việt Nam"

VOV.VN - HLV Li Xiaopeng kỳ vọng tiền đạo Wu Lei sẽ tiếp tục ghi bàn trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, giống như ở trận lượt đi trên sân trung lập tại UAE.

ĐT nữ Việt Nam đối đầu ĐT nữ Thái Lan ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần
ĐT nữ Việt Nam đối đầu ĐT nữ Thái Lan ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết Nhâm Dần), ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữ Thái Lan ở trận đấu đầu tiên của vòng playoff tranh vé dự World Cup nữ 2023.

ĐT nữ Việt Nam đối đầu ĐT nữ Thái Lan ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần

ĐT nữ Việt Nam đối đầu ĐT nữ Thái Lan ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần

VOV.VN - Ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết Nhâm Dần), ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT nữ Thái Lan ở trận đấu đầu tiên của vòng playoff tranh vé dự World Cup nữ 2023.

Lịch thi đấu play-off tranh vé dự World Cup: ĐT nữ Việt Nam đại chiến ĐT nữ Thái Lan
Lịch thi đấu play-off tranh vé dự World Cup: ĐT nữ Việt Nam đại chiến ĐT nữ Thái Lan

VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam ở các trận play-off tranh vé dự vòng chung kết World Cup nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

Lịch thi đấu play-off tranh vé dự World Cup: ĐT nữ Việt Nam đại chiến ĐT nữ Thái Lan

Lịch thi đấu play-off tranh vé dự World Cup: ĐT nữ Việt Nam đại chiến ĐT nữ Thái Lan

VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam ở các trận play-off tranh vé dự vòng chung kết World Cup nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

Dàn cầu thủ tuổi Dần đồng loạt gặp “vận đen” sau khi giành HCV SEA Games 2019
Dàn cầu thủ tuổi Dần đồng loạt gặp “vận đen” sau khi giành HCV SEA Games 2019

VOV.VN - Cả 5 cầu thủ tuổi Dần trong đội hình U22+2 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 đều không gặp may mắn trong sự nghiệp sau khi bước lên bục vinh quang tại Philippines.

Dàn cầu thủ tuổi Dần đồng loạt gặp “vận đen” sau khi giành HCV SEA Games 2019

Dàn cầu thủ tuổi Dần đồng loạt gặp “vận đen” sau khi giành HCV SEA Games 2019

VOV.VN - Cả 5 cầu thủ tuổi Dần trong đội hình U22+2 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 đều không gặp may mắn trong sự nghiệp sau khi bước lên bục vinh quang tại Philippines.