HLV Wenger từng bỏ qua Bale để chọn Walcott

Trước trận derby phía Bắc London, HLV Arsene Wenger của Arsenal cho biết cách đây 6 năm ông đã bỏ qua Gareth Bale để mang về Theo Walcott.

Bale, một fan của Arsenal, từng là bạn chung phòng của Walcott khi 2 cầu thủ chạy cánh này thi đấu tại Southampton. Mặc dù anh đã từng có thời gian tập luyện ở Pháo thủ nhưng cuối cùng HLV Wenger đã nói không và khiến ngôi sao xứ Wales về với kình địch cùng thành phố Tottenham.

Khi được hỏi về nguyên nhân, "Giáo sư" giải thích bởi thời điểm đó vị trí hậu vệ cánh trái của Arsenal đã khá chật chội (Bale khởi nghiệp là hậu vệ cánh trái): "Tôi đã không nhận cậu ấy bởi khi ấy CLB còn có (Gael) Clichy và (Ashley) Cole. Chúng tôi muốn Walcott hơn. Cậu ấy đắt giá hơn".

Bale

Walcott về sân Emirates với giá 12 triệu bảng tháng 1/2006 và vào cuối mùa giải đó Ashley Cole chuyển sang Chelsea. Mùa Hè năm sau, Bale quyết định không theo gót cậu bạn cũ để gia nhập Tottenham với giá 7 triệu bảng. Có lẽ đó là một quyết định đúng đắn của cầu thủ 22 tuổi này bởi đến nay anh đã vượt xa "thần đồng" Walcott.

Hồi đầu mùa giải, HLV Wenger cũng từng từ chối tiền vệ Scott Parker, người khi ấy tuyên bố rời đội bóng vừa xuống hạng West Ham nhưng vẫn tiếp tục muốn ở lại thành London. Chiến lược gia người Pháp e ngại độ tuổi 31 của tuyển thủ Tam Sư này và đặt kỳ vọng vào Jack Wilshere - người đã nghỉ gần như cả một mùa giải. Cầu thủ chạy cánh Alex Oxlade-Chamberlain cũng được Giáo sư mang về từ Southampton mùa Hè năm 2011.

Tối 27/2, Parker và Bale sẽ ghé thăm thánh địa Emirates trong trận derby thủ đô. Tottenham đang rất gần với việc lần đầu tiên kể từ năm 1995 kết thúc mùa giải với thứ hạng cao hơn Arsenal.

Cũng liên quan tới trận đấu tối mai, Pháo thủ đang khủng hoảng hàng hậu vệ khi sẽ không có sự phục vụ của 2 trung vệ Peter Mertesacker và Sebastien Squillaci cùng 2 cầu thủ chạy cánh Kieran Gibbs và Andre Santos. Trong khi khả năng ra sân của Laurent Koscielny là 50-50./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên