Hoãn bốc thăm chia bảng V-League 2013 tới tháng 12

(VOV) - Việc bốc thăm chia bảng V-League 2013 sẽ diễn ra vào ngày 8/12, số lượng cầu thủ ngoại cũng sẽ giảm trong mùa tới.

Mùa giải bóng đá 2013 vẫn chưa thể xác định ngày khởi tranh. Số lượng đội bóng tham dự các giải vẫn chưa thể xác định chính thức, kéo theo việc các CLB đăng ký dự mùa bóng mới phải lùi tới ngày 08/12.

Điểm duy nhất mà các bên đạt được khi tham dự cuộc hội thảo bóng đá chuyên nghiệp và chuẩn bị mùa giải 2013, diễn ra sáng 03/11 tại Hà Nội, là sự đồng thuận về việc giảm số lượng cầu thủ ngoại ở mùa tới, cũng như tạo thêm cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Phát biểu với PV Đài TNVN trước Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp và chuẩn bị mùa giải 2013, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định hội thảo này chính là thời điểm để đại diện 28 CLB tham dự giải V- League và hạng Nhất xác nhận đủ năng lực pháp nhân và tài chính để tham dự mùa giải mới, đồng thời ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp tiến hành bốc thăm chia vòng đấu.

Số lượng cầu thủ nước ngoài sẽ giảm trong V-League và hạng Nhất quốc gia mùa bóng 2013 (ảnh: TTVH)


Trên thực tế, chương trình làm việc này đã bị cắt bỏ hoàn toàn, sau khi Trưởng ban tổ chức Trần Duy Ly xác nhận mới có 12 đội bóng đăng ký tham dự V-League, trong đó có 2 trường hợp rơi vào tình trạng 1 ông chủ 2 đội bóng. Đó là Hà Nội.T&T và CLB Hà Nội đều do Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội ký xác nhận đăng ký tham dự, CLB Sài Gòn Xuân Thành và Navibank Sài Gòn thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Đức Thụy và em trai.

Ở giải hạng Nhất, CLB Trẻ bóng đá Hà Nội và Trẻ Khatoco Khánh Hòa chưa đăng ký dự. Trong phát biểu của mình, Phó Chủ tịch VFF kiêm Phó Chủ tịch HĐQT công ty VPF, ông Lê Hùng Dũng cũng không loại trừ khả năng phải hoãn tổ chức mùa giải 2013.

“Tôi đề nghị làm cho rốt ráo, cần có câu trả lời là có bao nhiêu CLB trong 24 đội sẽ tồn tại và tham gia mùa giải mới. Chúng ta sẽ hỗ trợ cho 28 CLB này tối đa nhất. Không thể ngồi phán ngày mấy là phải làm, không làm thì thôi bởi tình hình còn khó khăn và vấn đề là chúng ta sẽ đăng ký bao nhiêu CLB mùa tới. Nếu hôm nay chúng ta chưa có câu trả lời thì cũng nên lắng nghe và có phản hồi để tìm ra giải pháp tốt nhất” – ông Lê Hùng Dũng cho biết.    

Chia sẻ quan điểm này, ông Lê Tiến Anh, Chủ tịch CLB K.KH đề nghị dời ngày khai mạc mùa giải tới sau Tết Âm lịch, để đảm bảo chắc chắn số lượng đội bóng tham dự V-League và hạng Nhất. Ông cũng đề nghị ban tổ chức các giải cần lên phương án tổ chức 14 hay 12 hay thậm chí 10 đội bóng ở mỗi giải, cũng như dự phòng việc mỗi giải chỉ có 13 hoặc 11 đội tham dự.

Đại diện 26 CLB có mặt tại hội thảo sau đó đã tiến hành biểu quyết và xác định lùi thời hạn đăng ký chính thức dự giải tới ngày 08/12, dự kiến ngày 13 hoặc 15/12 tiến hành bốc thăm chia vòng đấu. Các giải bóng đá mùa 2013 sẽ được tổ chức vào ngày 19 hoặc 20/01.

Tại hội thảo, 2 vấn đề lớn được đại diện nhiều CLB đề cập và thảo luận là số lượng ngoại binh, cầu thủ nhập tịch Việt Nam và cầu thủ trẻ tham dự trong mùa giải mới. Đề cập vấn đề cầu thủ ngoại tham dự các giải bóng đá trong nước, ông Nguyễn Hồng Thanh, TGĐ công ty Cổ phần thể thao SLNA cho rằng: “Chúng tôi thống nhất với chỉ đạo của Tổng cục TDTT, thay đổi quy chế về cầu thủ ngoại. Trước đây chúng ta đăng ký 4 đá 3 là lãng phí 1 cầu thủ, bây giờ ở V-League nên đăng ký 3 đá 3 và hạng Nhất đăng ký 2 đá 2 và không nên ký tiếp những năm tiếp theo để sang năm nếu có suy thoái về kinh tế thì chúng ta lại thống nhất thêm để rút lại cầu thủ ngoại”.

Biểu quyết tại hội thảo, đa số các CLB đều chấp thuận phương án giảm số lượng ngoại binh. CLB dự V-League đăng ký 3 người, thi đấu trên sân 3 người. CLB dự hạng nhất đăng ký 2 người, thi đấu trên sân 2. Tại các giải cúp quốc gia và siêu cúp quốc gia cũng tương tự giải hạng Nhất.

Các CLB cũng thông qua việc quy định mỗi CLB phải đăng ký bắt buộc 3 cầu thủ lứa tuổi U22 trong mỗi trận; thông qua về mức lương tối thiểu cho cầu thủ tham dự V- League là 10 triệu đồng/tháng, hạng Nhất là 6 triệu đồng/tháng; kinh phí của CLB dự V-League là 35 tỷ đồng/mùa, hạng Nhất là 20 tỷ đồng/mùa cho phù hợp với bối cảnh kinh tế khó khăn chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên