Hoãn tổ chức Đại hội thể thao châu Á và Đại hội thể thao sinh viên thế giới

VOV.VN - Theo thông báo mới nhất Đại hội thể thao châu Á dự kiến tổ chức tại Hàng Châu và Đại hội thể thao sinh viên thế giới mùa Hè dự kiến tổ chức tại Thành Đô, Trung Quốc đã bị hoãn và chưa công bố ngày tổ chức lại.

Theo thông tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Tổng Giám đốc Hội đồng Olympic châu Á (OAC) Husain Al-Musallam hôm nay (6/5) tuyên bố, Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 dự kiến ​​tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 10/9 đến 25/9/2022, sẽ bị hoãn và thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trang web của Asian Games Hàng Châu 2022 cũng đăng thông tin cho hay, sau khi tham khảo ý kiến ​​của các bên liên quan, Ban điều hành Hội đồng Olympic châu Á đã quyết định, hoãn tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu. Tên và logo sự kiện không thay đổi. Thời gian thi đấu mới sẽ được công bố sau khi Hội đồng Olympic châu Á, Ủy ban Olympic Trung Quốc và Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu đạt đồng thuận.

Trong khi đó, theo ông Randhir Singh, quyền Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á nói với hãng tin Reuters, sự kiện thể thao này đã bị hoãn lại cho đến năm 2023 vì Covid-19. 

Trung Quốc hiện đang phải đối phó với đợt bùng phát Covid-19 tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2020. Cuối tháng 4 vừa qua, Australia và New Zealand vừa quyết định rút khỏi kỳ đại hội này. Cả hai quốc gia thuộc châu Đại Dương đều không cử vận động viên tới tranh tài tại Hàng Châu, trong khi theo kế hoạch ban đầu, Hội đồng Olympic châu Á sẽ mời khoảng 300 vận động viên và 150 nhân viên từ các quốc gia thuộc châu Đại Dương tới tham dự Á Vận Hội 2022.

Hồi tháng 10/2021, trong cuộc trả lời phỏng vấn VOV và báo chí nước ngoài tại Hàng Châu, ông Trần Vệ Cường (Chen Weiqiang), Phó tổng thư ký Ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (Asian Games Hangzhou 2022) kiêm Phó thị trưởng Hàng Châu cho biết, nếu được tổ chức, đây sẽ là kỳ Á Vận Hội có số quốc gia và vận động viên tham dự đông nhất và quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Theo thông báo của Ban tổ chức hồi đầu tháng 4, tất cả 56 địa điểm thi đấu của ngày hội thể thao lớn nhất châu Á này đã hoàn thành vào ngày 31/3/2022, trong khi Làng Á Vận Hội đã xây xong từ 29/12/2021.

Hàng Châu là thành phố thứ ba của Trung Quốc được đăng cai tổ chức Asian Games, sau Bắc Kinh (năm 1990) và Quảng Châu (2010).

Cũng trong ngày 6/5, Liên đoàn thể thao đại học quốc tế (FISU) thông báo, sau khi tham khảo ý kiến ​​của Ban tổ chức và Hiệp hội thể thao đại học Trung Quốc (FUSC), Đại hội thể thao sinh viên thế giới mùa Hè lần thứ 31 dự kiến ​​tổ chức tại Thành Đô, Tứ Xuyên vào tháng 6 tới sẽ bị hoãn lại. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được các bên thỏa thuận sau.

Sự kiện thể thao được tổ chức hai năm một lần này ban đầu dự kiến ​​tổ chức tại Thành Đô, Tứ Xuyên vào tháng 8/2021, nhưng sau đó vì dịch Covid-19 toàn cầu và các hạn chế du lịch quốc tế đã bị lùi lại gần 1 năm và dự định tổ chức từ 26/6 đến 7/7/2022./.)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính thức: Hoãn ASIAD 19 tại Trung Quốc
Chính thức: Hoãn ASIAD 19 tại Trung Quốc

VOV.VN - Theo thông tin từ BTC, ASIAD 19 dự kiến diễn ra tháng 9/2022 sẽ được hoãn lại và có thể được tổ chức trong năm 2023.

Chính thức: Hoãn ASIAD 19 tại Trung Quốc

Chính thức: Hoãn ASIAD 19 tại Trung Quốc

VOV.VN - Theo thông tin từ BTC, ASIAD 19 dự kiến diễn ra tháng 9/2022 sẽ được hoãn lại và có thể được tổ chức trong năm 2023.

SEA Games 31 là bước đệm để Thể thao Việt Nam tiến vào đấu trường ASIAD và Olympic
SEA Games 31 là bước đệm để Thể thao Việt Nam tiến vào đấu trường ASIAD và Olympic

VOV.VN - Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 thì kỳ đại hội ở Việt Nam là đại hội đặc biệt nhất và nó là bước đệm để chúng ta tấn công vào đấu trường ASIAD và Olympic.

SEA Games 31 là bước đệm để Thể thao Việt Nam tiến vào đấu trường ASIAD và Olympic

SEA Games 31 là bước đệm để Thể thao Việt Nam tiến vào đấu trường ASIAD và Olympic

VOV.VN - Theo ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 thì kỳ đại hội ở Việt Nam là đại hội đặc biệt nhất và nó là bước đệm để chúng ta tấn công vào đấu trường ASIAD và Olympic.

Ngày này năm xưa: Olympic Hàn Quốc giành HCV ASIAD sau trận cầu nghẹt thở với Triều Tiên
Ngày này năm xưa: Olympic Hàn Quốc giành HCV ASIAD sau trận cầu nghẹt thở với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày này 6 năm trước, Olympic Hàn Quốc đã giành HCV ASIAD 2014 sau chiến thắng kịch tính trước Triều Tiên trong trận chung kết.

Ngày này năm xưa: Olympic Hàn Quốc giành HCV ASIAD sau trận cầu nghẹt thở với Triều Tiên

Ngày này năm xưa: Olympic Hàn Quốc giành HCV ASIAD sau trận cầu nghẹt thở với Triều Tiên

VOV.VN - Ngày này 6 năm trước, Olympic Hàn Quốc đã giành HCV ASIAD 2014 sau chiến thắng kịch tính trước Triều Tiên trong trận chung kết.