Huyền thoại Roberto Carlos tuyên bố giải nghệ

Hậu vệ người Brazil Roberto Carlos - người được đánh giá là hậu vệ trái xuất sắc nhất mọi thời đại cuối cùng đã tuyên bố giã từ sân cỏ bỏ lại sau lưng một sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy.

Sau một sự nghiệp với vô số những thành công rực rỡ, hậu vệ huyền thoại 39 tuổi đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quần đùi áo số để quyết định trở thành trợ lý HLV CLB Anzhi Makhahkala.

"Tôi sẽ có một trận đấu chia tay giữa Real Madrid và Anzhi" - Roberto Carlos nói với EFE.

Roberto Carlos đã giành được mọi danh hiệu cùng Real Madrid

Ở thời kỳ phong độ đỉnh cao, Roberto Carlos - tên đầy đủ là Roberto Carlos da Silva Rocha nổi tiếng với những cú bứt tốc kinh hoàng và những cú sút xa sấm sét mang thương hiệu riêng. Anh đã được vua bóng đá Pele đưa vào danh sách 125 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất vào tháng Tư năm 2004.

Khởi đầu sự nghiệp tại CLB Uniao Sao Joao (1992-1993) rồi dần khẳng định được giá trị của mình trong màu áo CLB Palmeiras (1993-1995), Carlos được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Brazil khi giúp Palmeiras liên tiếp giành 2 danh hiệu Vô địch bóng đá Brazil.

Rời quê nhà, Carlos bắt đầu chuyến hành trình đầy vinh quang của mình tại lục địa già - nơi đã đưa anh trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Điểm đến đầu tiên của anh là Inter Milan dưới triều đại của HLV Roy Hodgson. Nhưng cũng chính tại nơi đây Carlos đã phải nếm trải sự khắc nghiệt của giải đấu hàng đầu thế giới lúc bây giờ khi anh đã không được HLV Roy Hodson trọng dụng do những bất đồng về chiến thuật. Vị HLV này xếp anh chơi như một tiền đạo cánh trái trong khi anh chỉ muốn chơi ở vị trí hậu vệ trái.

Sau một mùa giải không thành công ở Serie A, Carlos đã đầu quân cho đội bóng Hoàng gia Real Madrid. Sau 11 năm chinh chiến trong màu áo Kền kền trắng, hậu vệ người Brazil đã giành được mọi danh hiệu cao quý trong sự nghiệp lừng lẫy của mình. Anh chơi tổng cộng 584 trận và ghi được 74 bàn thắng cho Real Madrid - một con số đáng kinh ngạc đối với một hậu vệ. Bốn chức vô địch La Liga, 3 danh hiệu Champions League và 3 siêu cúp Tây Ban Nha đã đưa Roberto Carlos trở thành tượng đài bất hủ của Bernabeu và đưa anh vào ngôi đền huyền thoại của làng bóng đá thế giới.

Khi đã không còn ở đỉnh cao của sự nghiệp, Carlos đã quyết định rời Bernabeu để đến với những đội bóng ít tên tuổi hơn ở những giải đấu ít khắc nghiệt hơn. Và Fenerbahce, Corinthian và Anzhi là những điểm đến tiếp theo của cầu thủ người Brazil.

Đỉnh cao sự nghiệp của Roberto Carlos là chức vô địch thế giới 2002

Trong màu áo ĐTQG, Roberto Carlos luôn là sự lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ cánh trái sở trường, anh hợp với đội trưởng Cafu trở thành bộ đôi hậu vệ cánh hay nhất mọi thời đại. Carlos có 125 lần khoác lên mình màu áo Vàng xanh và ghi được 11 bàn thắng. Đỉnh cao sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh là chức vô địch World Cup 2002 cùng với những huyền thoại Brazil khác như Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafu,...

Sau thất bại trước ĐT Pháp tại World Cup 2006, Roberto đã quyết định tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

Và giờ đây khi đã 39 tuổi, Roberto Carlos đã đưa ra quyết định có lẽ là khó khăn nhất đối với một cầu thủ.

"Tôi giải nghệ vì tôi thấy sứ mệnh của mình đã hoàn thành. Tôi đã thi đấu cho Palmeiras, Inter, Real Madrid,... Tôi đã sống tất cả những gì một cầu thủ cần phải sống. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi và giành nhiều hơn thời gian cho gia đình mình".

Với những gì đã cống hiến cho thế giới bóng đá, Roberto Carlos xứng đáng trở thành một huyền thoại bất tử trong lòng người hâm mộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên