Inter Milan tắc tài chính vì đối tác Trung Quốc

(VOV) - Các thỏa thuận giữa CLB Inter Milan và công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc số 15 đang giậm chân tại chỗ.

Nguyên nhân là do công ty này gặp nhiều khó khăn trong việc xin giấy phép đầu tư từ 5 cơ quan, tổ chức khác nhau. Diễn biến này khiến Chủ tịch Inter Milan Massimo Moratti và CĐV đội bóng này sẽ sớm phải từ bỏ hy vọng sẽ có một nguồn tài chính mới, giúp đội bóng tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng vào tháng 1 tới.

Báo chí Italia hồi đầu tháng 8 đưa tin Inter Milan và công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc số 15 (trực thuộc tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc) đã đạt được thỏa thuận về việc công ty này sẽ mua 15% cổ phần của CLB này, giá trị tương đương 55 triệu Euro.

Chủ tịch Inter Milan Massimo Moratti (ảnh: Getty Images)


Theo đó, Inter Miland đã ra thông cáo báo chí xác nhận: “Công ty tài chính Inter Milan đã đạt được thỏa thuận với một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc về việc đầu tư vào CLB Inter Milan. Gia đình Moratti vẫn duy trì quyền kiểm soát công ty, trong khi các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ trở thành cổ đông lớn thứ 2. Công ty xây dựng đường sắt Trung Quốc số 15, trực thuộc tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc, và công ty tài chính Inter Milan đã thành lập một liên doanh xây dựng một sân vận động mới cho Inter vào năm 2017”.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, phía Trung Quốc phủ nhận thông tin này, với tuyên bố “không có việc mua cổ phần của Inter Milan”. Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó vẫn được tiến hành. Trong tháng 9 vừa qua, ông Morratti đưa ra lời hứa, rằng: “Các điều kiện về giấy phép đầu tư và tài chính không dễ dàng, nhưng nó sẽ kết thúc trong vòng 1 năm”.

Mục tiêu đôi bên đề ra là thỏa thuận về việc mua cổ phần sẽ được ký kết vào cuối tháng 10, theo đó phía Trung Quốc sẽ có 3 đại diện tham gia vào ban điều hành Inter Milan. Dù vậy, kế hoạch này đã không thực hiện được.

Trong những tuần gần đây, phía Trung Quốc khẳng định đang gặp khó khăn trong việc xin 5 loại giấy phép cho việc đầu tư vốn ra nước ngoài. Diễn biến mới nhất này làm tăng thêm mối lo về kế hoạch đầu tư có thể đổ bể. Điều này ảnh hưởng tới báo cáo tài chính của CLB này, trong đó có việc chênh lệch các số liệu báo cáo lỗ - lãi trong quý đầu của năm tài khóa này, cũng như kế hoạch đầu tư xây dựng sân vận động mới của Inter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên