Jose Mourinho "cà khịa" Thomas Tuchel không thương tiếc

VOV.VN - Jose Mourinho đưa ra những phát ngôn cạnh khóe Thomas Tuchel trước trận đại chiến giữa Tottenham và Chelsea tại vòng 22 Premier League.

Jose Mourinho đã tận dụng cuộc họp báo trước trận Tottenham – Chelsea để tung đòn tâm lý với Thomas Tuchel. “Người đặc biệt” trổ tài cạnh khóe khi nhận được hỏi về HLV mới của đội bóng cũ.

“Tôi nghĩ không quá khó để dẫn dắt Chelsea, bởi tôi đã 3 lần giành chức vô địch Premier League ở đây, Carlo Ancelotti giành chức vô địch, Antonio Conte cũng giành chức vô địch.

Đây không thể là công việc quá khó, bởi chúng tôi đã có những danh hiệu ở đây. Chelsea luôn có những cầu thủ tuyệt vời, đội hình dày dạn và đội ngũ HLV luôn sẵn sàng phục vụ CLB.

Đó là điều kiện lý tưởng để bạn gặt hái thành công và giành danh hiệu. Trong trường hợp của tôi, tôi đã dẫn dắt Chelsea trong hai giai đoạn khác nhau và đều giành danh hiệu.” – Jose Mourinho cho hay.

Sau khi thay thế Frank Lampard, Thomas Tuchel đã có khởi đầu khá tốt khi cùng Chelsea hòa Wolves 0-0 và thắng Burnley 2-0. Trước khi cập bến sân Stamford Bridge, nhà cầm quân người Đức đã cùng PSG thống trị bóng đá Pháp.

Tuy nhiên, Jose Mourinho tỏ ra không mấy ấn tượng với những thành tựu của đối thủ: “Tôi nghĩ điều làm nên một HLV đẳng cấp hàng đầu, là bạn phải thành công ở những giải đấu hàng đầu.

Tôi không nói về Thomas, giải VĐQG Pháp thực sự rất khốc liệt - trừ PSG ra, bởi họ đá ở giải khác cơ. Thử thách lớn nhất với một HLV là bạn phải làm việc ở giải đấu khốc liệt nhất. Premier League chính là giải đấu khốc liệt hàng đầu.

Ông ấy đến từ một giải đấu mà bạn không thể so được với Premier League. Tuy nhiên, ông ấy đã quen làm việc với những cầu thủ lớn. Thế nên tôi nghĩ ông ấy sẽ thích ứng với CLB như Chelsea”.

Theo lịch thi đấu, trận đại chiến giữa Tottenham và Chelsea sẽ diễn ra lúc 03h00 ngày 5/2. Hiện tại, Gà trống đang đứng thứ 7 còn The Blues đang đứng thứ 8 trên BXH Premier League. Hai đội cùng có 33 điểm và chỉ hơn kém nhau chỉ số phụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên