Karatedo – sự trưởng thành của thể thao Việt Nam

Đoàn Quân đội tiếp tục khẳng định mình trong giải đấu karatedo toàn quốc với 6 huy chương Vàng, 3 huy chương Đồng, giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn.  

Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, Giải Karatedo các câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2011, với gần 600 vận động viên của 55 đoàn tham dự đã chính thức khép lại. Đoàn Quân đội vẫn tiếp tục khẳng định ví trí thứ nhất toàn đoàn, nhưng điều dễ nhận ra là các đoàn đều có sự vươn mình vượt bậc, thu hẹp dần khoảng cách chuyên môn.

Với tư cách đội chủ nhà, đoàn Karatedo Đắk Lắk đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ông Dương Tần Lớp, chủ tịch hội Karatedo tỉnh Đắk Lắk cho biết: Mặc dù cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện còn rất khó khăn thiếu thốn. Đặc biệt các em tham dự giải lần này đang chơi theo phòng trào, chưa có đội tuyển chính thức; các buổi tập không có chế độ bồi dưỡng nhưng đoàn Karatedo Đắk Lắk đã có kế hoạch tập luyện chuẩn bị chu đáo cho giải đấu.

Với 13 vận động viên đại diện cho đoàn tới tham dự giải lần này nhưng thành tích mà đoàn Đắk Lắk đạt được là rất ấn tượng: giành được giải 3 toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB. Ông Lê Tấn Lớp cho biết: “Chúng tôi đã tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất để tham gia giải lần này. Đắk Lắk không có đội tuyển chính thức chủ yếu vận động viên đang là lứa tuổi học sinh bởi vậy tôi phải cho các em tập luyện trong điều kiện em nào có điều kiện thời gian biểu, thời gian đi học rảnh rỗi tập trung để tập vào buổi tối hoặc vào các buổi các em không đi học. Tuy rằng rất khó khăn nhưng do ý chí và tinh thần trách nhiệm cao nên các em rất cố gắng và tập luyện rất tốt. Tới khi giải kết thúc được ban tổ chức thông báo Đắk Lắk đứng vị trí thứ 3 chúng tôi hết sức bất ngờ vì điều kiện tập luyện và vận động viên chúng tôi là phong trào”.

Có được nền tảng tốt, song trước sự trưởng thành và lớn mạnh nhanh chóng của các đoàn tán thủ như Hà Nội, Công an, Bình Dương, Vĩnh Phúc..., đoàn Quân đội không hề chủ quan trước giải đấu lần này. Thầy trò ông Lê Công đã có sự chuẩn bị rất kỹ cả trong luyện tập trước giải và trong từng trận đấu quan trọng. Chính vì vậy, đoàn Quân đội vẫn tiếp tục khẳng định mình trong giải đấu này với 6 huy chương vàng và 3 huy chương đồng, tiếp tục giữ vững vị trí số 1 toàn đoàn.

Theo ông Vũ Sơn Hà, Trưởng bộ môn Karatedo- Tổng cục thể dục thể thao thì giải đấu với chất lượng chuyên môn rất cao với sự góp mặt đông đủ các vận động viên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên ở các lứa tuổi từ 12- 14 và 15-17 tuổi do các đoàn mới hình thành và tham dự cọ sát chưa nhiều nên trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế. Song với sự tham dự gần 600 vận động viên, của 55 đoàn, đạt số lượng tham dự lớn nhất từ trước tới nay, là một yếu tố làm nên thành công của giải đấu lần này.

Ông Vũ Sơn Hà nhận xét: “Chúng tôi đánh giá rất tốt về chất lượng chuyên môn của giải đặc biệt là lứa tuổi 18, thì đây gồm các vận động viên của đội tuyển Karatedo quốc gia và các vận động viên thuộc tuyến 1 trên các tỉnh thành trong toàn quốc. Về 2 lứa tuổi còn lại 12-14 và 15- 17, thì chất lượng chưa tốt, nhiều vận động viên lần đầu tiên thi đấu, quá trình tập luyện chưa lâu, rất nhiều đơn vị tham gia lần đầu, do đó xảy ra chênh lệnh về trình độ và chiến thuật ở 2 lứa tuổi này, vẫn thể hiện khoảng cách chênh lệch về trình độ giữa các Trung tâm mạnh như Hà Nội, Quân đội, Công an và các thành phố Bình Dương, Đồng Tháp, Trà Vinh… với các đội mới lần đầu tham dự như Bình Định, Quảng Bình, Bến Tre đấy là những tỉnh mới,  hy vọng với sự quan tâm đầu tư của các Sở văn hóa thể thao du lịch các tỉnh, thành  cũng như là sự đam mê  phát triển phong trào của các đơn vị  trên thì chúng tôi hy vọng khoảng cách sẽ được rút ngắn lại”.

Giải vô địch các câu lạc bộ mạnh Karatedo toàn quốc là giải đấu đầu tiên trong năm nhằm tập dượt và tuyển chọn vận động viên cho 3 giải đấu lớn trong năm là Giải Karatedo trẻ toàn quốc tổ chức tại Bình Dương tháng 8; Giải vô địch Karatedo toàn quốc tại Hà Tĩnh vào tháng 9 và SEA Games 26 tại Indonesia tháng 11. Giải đấu lần này dường như không có sự xuất hiện những gương mặt mới mà các trận đấu của giải chỉ khẳng định thêm những hạt giống đang có mặt trong đội tuyển là hoàn toàn chính xác.

Mục tiêu của thể thao Việt Nam trong SEA Game 26 tới, là nằm trong tốp 3 toàn đoàn, với nhiều cầu thủ đẳng cấp ở nhiều hạng cân nên tuyển Karatedo Việt Nam không mấy lo ngại vấn đề này. Karatedo Việt Nam sẽ tăng cường tập luyện để đạt được thành tích tốt  tại các đấu trường quốc tế và khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên